Khởi tố đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

NDO - Ngày 14/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Trường (38 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về tội cướp giật tài sản trong vụ việc đối tượng này cướp giật tài sản của một người nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nguyễn Hữu Trường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Hữu Trường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Công an quận Gò Vấp, vụ việc xảy ra vào chiều 29/8, người phụ nữ (29 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, làm nghề giáo viên) khi đang đi bộ trên đường Thống Nhất (thuộc phường 16, quận Gò Vấp) thì đối tượng Nguyễn Hữu Trường chạy xe máy đi ngược giật lấy điện thoại iPhone 13.

Sau khi thực hiện hành vi, Nguyễn Hữu Trường tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó đến Công an phường 16 (quận Gò Vấp) trình báo.

Tiến hành truy xét, các đơn vị chức năng đã khoanh vùng và xác định đối tượng nghi vấn và mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, cơ quan xác minh đối tượng này từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản. Riêng tài sản cướp giật được (iphone 13), Nguyễn Hữu Trường đã bán với giá 2,8 triệu đồng.

Hiện Công an đã thu hồi tang vật và trao trả cho nạn nhân.