Có nhu cầu làm đẹp, chị Hạnh (28 tuổi, nhân viên văn phòng) chọn một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) đang có chương trình giảm giá 50% nhân dịp lễ Giáng sinh 2018 và Tết Dương lịch 2019. Tại đây, nhân viên nhiệt tình tư vấn đủ các dịch vụ đang thịnh hành như làm trắng da cấp tốc, bơm vòng một, vòng ba nhanh, gọn, lẹ hay giảm cân cấp tốc... Giá cả các dịch vụ cũng rẻ bất ngờ. “Ở đây tắm trắng rất nhanh, một giờ là xong mà chỉ mất 150.000 đồng. Nếu muốn rẻ hơn thì mua bột tắm trắng với giá 100.000 đồng về nhà tự làm. Nếu chị làm trọn gói bên em còn được hưởng ưu đãi giảm giá đến 50%. Chương trình này chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, chị quyết định nhanh để được hưởng quyền lợi”, nhân viên của thẩm mỹ viện xởi lởi chào mời.
Tại một cơ sở làm đẹp trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), không chỉ những chị em nội trợ, nhân viên văn phòng mà không ít sinh viên cũng đang chờ đợi đến lượt, khiến cơ sở bị quá tải. Chủ tiệm cắt tóc gội đầu Huyền Sương cho biết: “Gần cuối năm, chị em nào cũng muốn làm đẹp để đi chơi mấy ngày nghỉ cho nên tiệm tôi làm không ngơi tay. Tuy nhiên, do quá tải, có tiệm làm vội vàng cho khách gây hậu quả đáng tiếc”.
Gần đây, để tiết kiệm chi phí, nhiều thợ làm đẹp không mở tiệm mà giao dịch với khách qua mạng xã hội, điện thoại và đến tận nhà phục vụ. Ngồi bất cứ đâu, bà Nhu (ngụ quận 3) chỉ cần điện thoại, khoảng 20 phút sau, người thợ làm móng tên Thanh xách chiếc hộp với đầy đủ đồ nghề đến tỉ mẩn cắt tỉa, sơn sửa. Vừa làm việc, chị Thanh vừa trò chuyện: “Trước đây em có mở tiệm nhưng giá thuê mặt bằng cao quá nên không trụ được. Sẵn có mấy mối quen, em gửi danh thiếp để khi nào cần họ gọi”. Chăm sóc móng xong, chị Thanh còn dành thời gian mát-xa vai, cổ cho khách. Ai có nhu cầu gội đầu, bấm huyệt, nặn - hút mụn... chị cũng làm luôn.
Có nhu cầu “tút” lại cặp chân mày xăm đã nhạt mầu, chị Thu được người quen giới thiệu số điện thoại của một thợ chuyên “thẩm mỹ dạo” với tay nghề được quảng cáo là trên 15 năm kinh nghiệm. Sau khi kiểm tra lông mày chị Thu, người thợ rỉ tai: “Xăm mầu giờ lỗi thời rồi vì trông đơ lắm. Chị thêu đi, có sợi như lông mày thật đẹp hơn nhiều mà lại tự nhiên, giá chỉ mắc (đắt) hơn vài trăm nghìn đồng. Sẵn tiện, chị làm luôn cặp môi cho đẹp mà chơi Tết”. Sau khi thỏa thuận giá trọn gói là 1,3 triệu đồng, thợ xăm bắt đầu mang giỏ đồ nghề ra, rồi tiêm thuốc tê vào chân mày cho khách để chuẩn bị xăm. Sau mỗi lần lưỡi dao lướt trên hàng chân mày là máu rỉ ra ướt cả nắm bông gòn, thợ xăm liên tục lau sạch rồi nói: “Chị yên tâm đi, chỉ như kiến cắn thôi. Bao nhiêu người làm rồi có ai bị sao đâu!”...
Mặc dù các “chuyên gia” làm đẹp đều quảng cáo dịch vụ của mình là an toàn, tuy nhiên, thực tế đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra do tân trang nhan sắc ở những cơ sở không đáng tin cậy. Cách đây không lâu, nữ bệnh nhân N.T.T.D (30 tuổi) phải cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương do bị tắc động mạch mắt sau tiêm chất làm đầy dẫn đến mù lòa vĩnh viễn mắt trái. Hay gần đây là vụ việc thương tâm của thai phụ Q.A bị biến chứng do làm đẹp nâng ngực dẫn đến tử vong.
Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Minh Vinh, Phó Trưởng khoa Da liễu, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) cho biết, thời gian qua, nhiều bệnh viện đã tiếp nhận không ít ca đến tẩy xăm mày, môi do thẩm mỹ không đạt yêu cầu, quá xấu hoặc điều trị vết xăm bị nhiễm trùng, nổi mụn. Nguy cơ bệnh tật sau khi phun xăm là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi điều kiện của nhiều cơ sở không bảo đảm an toàn y tế; dụng cụ không được tiệt trùng, thậm chí dùng chung cho nhiều người rất dễ lây lan dịch bệnh, viêm nhiễm. Việc sử dụng các loại mực xăm trôi nổi, tận dụng cả mực xăm cũ của khách hàng trước dùng cho khách hàng sau... cũng là các nguyên nhân gây truyền nhiễm nhiều bệnh và có thể gây hậu họa lâu dài. “Chị em muốn làm đẹp nên thận trọng, cân nhắc chọn lựa các cơ sở thẩm mỹ đáng tin cậy, có đầy đủ các phương tiện làm đẹp cùng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và nhất là có sự hỗ trợ các bác sĩ chuyên khoa có liên quan để nhanh chóng kịp thời xử trí nếu không may xảy ra các tai biến, biến chứng”, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Minh Vinh khuyến cáo.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ tháng 4 đến tháng 9-2018, Sở đã kiểm tra 131 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn, chỉ có ba phòng khám về cơ bản đạt hầu hết 12 tiêu chí chất lượng thiết yếu đã quy định; 128 phòng khám còn lại chỉ đạt rất ít, thậm chí có đến 113 phòng khám gần như không đạt được tiêu chí chất lượng nào.
Phân tích của Sở Y tế thành phố cho thấy, các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thường quảng cáo quá lên so với thực tế; nội dung quảng cáo chưa được Sở Y tế xác nhận, chưa thực hiện hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế, hồ sơ bệnh án không ghi chép đầy đủ, chưa thực hiện quy trình kỹ thuật tại phòng khám... Một số phòng khám xây dựng quy trình có sử dụng phương pháp gây mê, vượt quá phạm vi của phòng khám.
Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, Sở Y tế thành phố thường xuyên thành lập các đoàn hậu kiểm sau khi cấp giấy phép hành nghề cho các cơ sở, các y, bác sĩ, đồng thời kiểm tra chất lượng, giấy tờ của các y, bác sĩ thực hiện chuyên ngành. Tuy nhiên, đối với các phòng khám thực hiện ngoài danh mục được cấp phép thì không dễ dàng phát hiện. Nếu các đơn vị này cố tình đối phó thì cũng rất khó có thể phát hiện sai phạm. Vì vậy, Sở Y tế mong có sự hỗ trợ từ các cơ quan báo chí và người dân bằng cách phản ánh đến đường dây nóng để có sự thanh tra và xử lý kịp thời...