Cần Thơ sương mù dày đặc bất thường

NDO - Đến 8 giờ sáng 16/1, sương mù vẫn còn dày đặc trên các tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ và tuyến Quốc lộ 91. Vào sáng sớm, hiện tượng sương mù dày đặc xuất hiện ở hầu hết các tuyến đường nội thành phố Cần Thơ, hạn chế tầm nhìn khiến các phương tiện lưu thông đều phải mở đèn chiếu sáng.
0:00 / 0:00
0:00
Sương mù xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường ở thành phố Cần Thơ.
Sương mù xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường ở thành phố Cần Thơ.

Các tuyến đường: 30 tháng 4, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Văn Cừ nối dài, Nguyễn Văn Lĩnh, Võ Văn Kiệt có mật độ giao thông lớn nhưng do sương mù dày đặc nên các xe lưu thông khá chậm, bấm còi liên tục để bảo đảm an toàn.

Tình trạng sương mù còn dày đặc hơn, tầm nhìn bị hạn chế hơn đối với các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 91 đi qua các quận, huyện ngoại ô thành phố Cần Thơ như: Ô Môn, Thối Nốt, huyện Phong Điền, Thới Lại. Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, trên tuyến đường tránh thị trấn Thốt Nốt từ thành phố Cần Thơ đi thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang sương mù vẫn còn xuất hiện khá dày. Nhiều nông dân canh tác hoa màu dọc hai bên tuyến đường này cho biết, hiện tượng sương mù dày đặc này khá bất thường.

Cần Thơ sương mù dày đặc bất thường ảnh 1

Sương mù xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường ở thành phố Cần Thơ.

“Sương mù bất thường xuất hiện thời điểm này khá bất lợi cho hoa màu và các đồng lúa đang trổ bông. Nếu là sương muối thì cây cối, hoa màu đang trổ bông sẽ bị hư hại. Sương mù xuất hiện nhiều ngày nay rồi, mức độ ngày càng nhiều hơn. Không chỉ vậy, thời điểm này vẫn còn mưa lớn là hiện tượng thời tiết khá bất thường”, nông dân Lê Thị Cẩm ở Thốt Nốt lo lắng.