Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời nhìn lại những kết quả nổi bật trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.
Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Tân Hòa được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng Công an xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp thực tế địa phương.
Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi; đồng thời duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình về an ninh, trật tự.
Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên, góp phần huy động sức mạnh của toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững ổn định. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Địa phương duy trì, giữ vững 7 địa bàn ấp không ma túy; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng, phức tạp.
Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách hành chính và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh, đạt những kết quả tích cực.
Trong quá trình xây dựng phong trào, xã Tân Hòa chú trọng chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, triển khai các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự. Từ những kết quả đạt được, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp, phát huy ý thức, trách nhiệm và tinh thần cảnh giác của người dân trong bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.
Phát biểu tại ngày hội, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hòa đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Theo bà Mã Thị Tươi, thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm và tệ nạn ma túy.
Vì vậy, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào, lãnh đạo thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các mô hình phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, khu dân cư, cơ quan, trường học.
Cùng với đó là tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân, để mỗi người hiểu rõ bảo vệ an ninh Tổ quốc vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của công dân.
Địa phương được đề nghị tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, chú trọng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội trong tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.
Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.
Cùng với việc nắm chắc tình hình địa bàn, lực lượng Công an cần kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; đồng thời gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước.
Địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quan tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số cũng được tiếp tục đẩy mạnh.
Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân được đề nghị tăng cường giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong giải quyết công việc; qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hướng tới xây dựng Công an xã Tân Hòa đạt đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân.
Đối với người dân, lãnh đạo thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy, đánh bạc; phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm, mô hình và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Dịp này, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa tặng giấy khen cho 4 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.
Cũng nhân dịp này, Công an xã Tân Hòa vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm, trao tặng 70 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.