Sau thời gian điều trị đã không còn sử dụng ma túy hoặc tần suất sử dụng thấp và giảm dần theo thời gian điều trị (có sự theo dõi của cán bộ y tế). Trước khi tham gia điều trị, trung bình mỗi người bệnh sử dụng ma túy từ 65-75 lần/tháng. Sau ba tháng điều trị, chỉ còn 4-6 lần/tháng, sau sáu tháng chỉ còn 2-3 lần/tháng và sau chín tháng chỉ còn 1-1,5 lần/tháng, sau một năm thì bỏ hẳn. Cùng ngày, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng đã khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở điều trị Methadone thứ ba tại quận Ô Môn, sau quận Ninh Kiều và Cái Răng.
PV
Hội thao các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Sáng 9-11, tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Tổng hợp Kon Tum, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tổ chức Hội thao năm 2011. Hội thao đã quy tụ 200 vận động viên là các cán bộ, giảng viên, sinh viên của 11 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong khu vực tham dự, thi đấu 13 nội dung của bốn môn gồm: bóng đá mi-ni, bóng chuyền, bóng bàn và cầu lông. Hội thao được tổ chức trong thời gian bốn ngày từ ngày 9-11 đến 13-11.
Chính thức đưa muối fluor vào dự phòng sâu răng cho cộng đồng
Ngày 9-11, Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư Hà Nội, công bố chính thức đưa muối fluor vào dự phòng sâu răng cho cộng đồng, bước đầu triển khai thí điểm tại huyện Bát Xát (Lào Cai) trước khi được nhân rộng ra cả nước. Việc dự phòng sâu răng bằng muối fluor là phù hợp điều kiện thực tế ở Việt Nam, khi tỷ lệ sâu răng cao, điều kiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng miệng còn hạn chế. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực châu Á sử dụng muối fluor để dự phòng sâu răng cho cộng đồng.
Theo các nghiên cứu của Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư Hà Nội, hiện nay tỷ lệ sâu răng ở nước ta là rất cao, ở trẻ em sáu đến tám tuổi là 84,9%, trung bình mỗi em có sáu răng bị sâu, 13 mặt răng bị phá hủy. Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn ở người trưởng thành cũng rất cao, từ 75, 2% đến 89,7%; trung bình mỗi người từ 45 tuổi trở lên có chín răng bị sâu hoặc mất do sâu...