Cần quản lý du lịch tự phát ở khu vực lòng hồ Trị An

NDO - Trước việc du lịch tự phát diễn ra mạnh thời gian gần đây, hình thành các công trình kiên cố ở khu vực lòng hồ Trị An, ngày 21/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu.
0:00 / 0:00
0:00
Cưỡng chế một công trình xây dựng du lịch sinh thái trái phép khu vực lòng hồ Trị An.
Cưỡng chế một công trình xây dựng du lịch sinh thái trái phép khu vực lòng hồ Trị An.

Tại buổi làm việc, một số ý kiến bày tỏ lo ngại về vấn đề xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường, vi phạm hành lang an toàn thủy điện Trị An khi để du lịch tự phát khu vực lòng hồ Trị An tiếp tục phát triển.

Trong khi đó, một số sở, ngành lại cho rằng, cần tìm giải pháp quản lý để phát triển du lịch tự phát trên khu vực lòng hồ Trị An, đáp ứng nhu cầu hiện nay về du lịch sinh thái. Làm được điều này, vừa bảo đảm quản lý, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Cần quản lý du lịch tự phát ở khu vực lòng hồ Trị An ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng tạo ra môi trường, cảnh quan, độ che phủ tốt hơn, bảo đảm mục tiêu bảo tồn.

Vùng bán ngập ở lòng hồ Trị An diện tích tương đối lớn, nếu các hộ dân canh tác nông nghiệp tại đây thì lượng xả thải phân bón, thuốc trừ sâu, tạo ra ô nhiễm rất lớn.

Do đó, nếu kiểm soát tốt phát triển du lịch sinh thái sẽ không ảnh hưởng nhiều đến môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế-xã hội, địa phương đặt mục tiêu đột phá phát triển du lịch. Riêng du lịch tự phát hiện nay phát triển theo hướng nông hộ, cá nhân với hình thức du lịch một ngày. Do vậy, cái nào có nhu cầu phát triển cần tạo cơ chế quản lý với các điều kiện để người dân thực hiện.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, vùng đất bán ngập hồ Trị An có diện tích hơn 11.000ha thời gian qua vẫn hầu như để không.

Do đó, các ngành cần tính toán khoanh vùng các bãi đất bán ngập có thể làm du lịch, gắn với các điểm quy hoạch du lịch sinh thái ven hồ để quản lý. Làm được điều này, việc quản lý sẽ ít phức tạp, giải quyết được nhu cầu hiện nay.

Cần quản lý du lịch tự phát ở khu vực lòng hồ Trị An ảnh 2

Đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần lưu ý không để xây dựng công trình kiên cố trái phép và phải bảo đảm an ninh trật tự, không gây ô nhiễm môi trường.

Hồ Trị An có diện tích 32.000ha. Đây là hồ nhân tạo hình thành từ công trình thủy điện Trị An, nơi cung cấp nước cho hạ lưu sông Đồng Nai, phục vụ nước sạch sinh hoạt cho khoảng 17 triệu người ở các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Khoảng 2 năm trở lại đây, du lịch sinh thái bùng phát trên khu vực lòng hồ Trị An ở các xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý của huyện Vĩnh Cửu. Kéo theo đó là hàng chục điểm du lịch sinh thái xây dựng trái phép, xâm phạm vùng đất bán ngập hồ Trị An, ảnh hưởng đến việc bảo vệ nguồn nước hồ.