Cưỡng chế các công trình du lịch sinh thái trái phép trên lòng hồ Trị An

NDO - Ngày 19/4, Ủy ban nhân dân xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu phối hợp với khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai tiến hành cưỡng chế 4 công trình du lịch trái phép trên lòng hồ Trị An.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng dùng xe múc tiến hành cưỡng chế công trình xây trái phép khu vực lòng hồ Trị An.
Lực lượng chức năng dùng xe múc tiến hành cưỡng chế công trình xây trái phép khu vực lòng hồ Trị An.

Chỉ riêng trên địa bàn xã Mã Đà có hơn 20 điểm du lịch sinh thái xây dựng trái phép ở khu vực lòng hồ Trị An. Các công trình này đều vi phạm hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Trị An.

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, chính quyền địa phương đã vận động tháo dỡ hơn 10 điểm xây dựng trái phép. Ngoài cưỡng chế 4 công trình trong ngày 19/4, những ngày tới ngành chức năng sẽ tiếp tục tháo dỡ những công trình còn lại.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Đà Trần Đức Sơn, các công trình du lịch sinh thái trên địa bàn xã đều xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An.

Dù ngành chức năng đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ra thời hạn để người dân tự tháo dỡ. Tuy nhiên, nhiều điểm cố tình kéo dài, không thực hiện như đã cam kết nên chính quyền buộc phải thực hiện cưỡng chế.

Hồ Trị An có diện tích 32.000ha. Đây là hồ nhân tạo hình thành từ công trình thủy điện Trị An, nơi cung cấp nước cho hạ lưu sông Đồng Nai, phục vụ nước sạch sinh hoạt cho khoảng 17 triệu người ở các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Khoảng 2 năm trở lại đây, du lịch sinh thái bùng phát trên khu vực lòng hồ Trị An ở các xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý của huyện Vĩnh Cửu. Kéo theo đó là hàng chục điểm du lịch sinh thái xây dựng trái phép, xâm phạm vùng đất bán ngập hồ Trị An, ảnh hưởng đến việc bảo vệ nguồn nước hồ.