Cần quản lý chặt chẽ vật liệu nổ

Chiến tranh đã đi qua nhiều thập kỷ, nhưng trong những năm qua, tại nhiều địa phương trên đất nước ta, vẫn có những cuộc sống bị cướp đi bởi vật liệu nổ, bom, mìn, đạn pháo còn sót lại... Một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều cái chết thương tâm là việc người dân mưu sinh bằng nghề thu gom, khai thác phế liệu, trong đó có phế liệu còn lại từ chiến tranh. Do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, cho nên nhiều người đã chủ quan khi tiếp xúc, xử lý loại phế liệu này, dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Mới đây nhất, ngày 19-3, tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), anh Phạm Văn Cường (SN 1975, ở Nam Định) thuê nhà số 15-TT 19, hành nghề thu mua phế liệu, đã dùng đèn khò cắt phá khối kim loại, hình trụ, gây nổ, làm bốn người chết, mười người bị thương, gần 100 căn hộ và nhiều xe máy hư hỏng...

Vụ nổ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về mối nguy hiểm từ những cửa hàng thu gom phế liệu, những cơ sở tái chế vật liệu nổ để lấy chì, thuốc nổ, sắt, thép… đang tồn tại nhiều nơi trong cả nước. Qua đó, cho thấy, các cơ quan chức năng đã chủ quan khi không thường xuyên kiểm tra những hộ kinh doanh phế liệu, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền về mối nguy hại của những vật liệu nổ để giúp người dân đề cao cảnh giác. Hiện nay, có nhiều điểm thu mua phế liệu mọc lên tự phát, không tuân thủ các quy định về môi trường, phòng, chống cháy nổ, dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Càng nguy hiểm hơn, đa số những cơ sở này tồn tại ngay trong các khu dân cư.

Theo các chuyên gia về vật liệu nổ, người dân cần đặc biệt lưu tâm là tất cả số bom, đạn, vật liệu nổ còn sót sau chiến tranh hầu hết được kích hoạt các cơ chế hoạt động gây nổ khi chúng được thả xuống. Nhưng vì lý do nào đó cơ chế kích nổ chưa hoạt động. Mặc dù đã trải qua một thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất, cát, sông, suối… nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm và có thể phát nổ bất cứ lúc nào khi có tác động từ bên ngoài. Do vậy, người dân phải cảnh giác, không được lấy, nhặt, cưa, phá bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn. Đối với những vật nghi ngờ là vật liệu nổ cần thông báo ngay cho chính quyền sở tại để có biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn.

Từ thực tế các vụ tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh cho thấy, khi đã xảy ra thì hậu quả rất thảm khốc. Để bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, không còn những quả bom, vật liệu phát nổ, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu, nắm rõ các quy định về việc không cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, mà giao nộp cho cơ quan chức năng. Khi phát hiện những vật liệu nổ lập tức thông báo chính quyền, qua đó hạn chế những tai nạn rủi ro có thể xảy ra. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt nhằm nâng cao ý thức của người dân, loại trừ mối nguy hại khôn lường từ việc kinh doanh phế liệu, vật liệu có nguy cơ gây cháy nổ.

Có thể bạn quan tâm