Ngày 27-1-2005, báo Nhân Dân điện tử đã đăng bài "Xóa tụ điểm vũ trường trá hình ở 25 Ngô Văn Sở" nêu tình trạng quán bar 250J liên tục vi phạm nghiêm trọng các Nghị định 87/CP, 31/CP của Chính phủ, gây nhức nhối trong công luận và cộng đồng dân cư về tiếng ồn quá mức, mất trật tự công cộng, không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, ảnh hưởng sinh hoạt nhiều mặt của người dân trong khu vực.
Ngày 4-2-2005, báo Nhân Dân điện tử trong mục Hồi âm đã trích Công văn số 391/UB-VX ngày 28-1-2005 của UBND thành phố Hà Nội gửi Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, các ngành chức năng của Hà Nội và báo Nhân Dân nêu rõ: "Căn cứ những vi phạm liên tiếp, kéo dài, đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ của quán bar tại 25 Ngô Văn Sở". Ngày 7-2-2005, ông Ðặng Minh Tuấn, Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội đã ký Quyết định số 01/QÐ-ÐKKT: "Ðình chỉ tạm thời hoạt động tại quán bar 250J Ngô Văn Sở của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại ADH đến khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự, không gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ liền kề".
Kế đó, ngày 18-2, ông Ðặng Minh Tuấn lại ra thông báo ra hạn thời điểm thực hiện quyết định trên đến ngày 1-3. Từ đó, quán này đã ngừng hoạt động và tập trung cải tạo nâng cấp thành bar ca nhạc với tên gọi mới "Embassy", rồi thông báo tuyển dụng "48 nhân viên phục vụ" và đã hoạt động từ ngày 30-3...
Tối 30-3, Thanh tra Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội và Phòng an ninh văn hóa Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất bar ca nhạc Embassy và lập biên bản xử lý vi phạm tổ chức biểu diễn ca nhạc nơi công cộng không có giấy phép biểu diễn do các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin có thẩm quyền cấp.
Chiều 31-3, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại Hà Nội Mới - Huỳnh Tấn Trung (nguyên là người trong nhóm điều hành bar 250J ở 25 Ngô Văn Sở thuộc Công ty ADH) nay đứng danh "chủ Embassy" đã đến Sở Văn hóa-Thông tin để nhận mức phạt: 1.500.000 đồng và buộc đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại quán bar này.
Trước đó, ngày 23-3 ông Huỳnh Tấn Trung đã có văn bản báo cáo Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội xin tổ chức hoạt động nghệ thuật. Quyền Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội Phan Ðăng Long đã trả lời trong văn bản xin được cấp phép của quán này: "Ðịa chỉ này đang có thông báo tạm đình chỉ kinh doanh của Sở Kế hoạch và Ðầu tư. Ðến nay chưa có thông báo mới về việc này...". Theo đó, Phòng Nghệ thuật của Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội đã từ chối cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho bar ca nhạc Embassy.
Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao chỉ sau nửa tháng bar 250J ngừng hoạt động thì ngày 16-3 Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội - ông Ðặng Minh Tuấn đã ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103007078 cho Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại Hà Nội Mới với khá nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có chức năng tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn thời trang, kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke... (?) Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lại không xác định địa điểm kinh doanh cụ thể của công ty này (?)
Và đây là kẽ hở pháp lý để ngay sau đó, ngày 17-3, ông Huỳnh Tấn Trung, Giám đốc công ty đã ký quyết định thành lập bar ca nhạc Embassy tại 25 Ngô Văn Sở và tự cử chính mình là người quản lý bar này (!). Mới đây nhóm phóng viên đã xâm nhập quán này và thấy bar ca nhạc Embassy đã được đầu tư nâng cấp từ bar 250J hơn hẳn về trang, thiết bị nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng và sân khấu biểu diễn.
Bằng mẹo "bình mới, rượu cũ" và với vài pha "ảo thuật" đổi tên, đổi chủ, bar 250J thành Embassy, việc kinh doanh bia, rượu, ca nhạc, vũ trường tại 25 Ngô Văn Sở lại được cấp phép hoạt động (!). Dường như bar này nay đã có "bà đỡ" để phục hồi với quy mô lớn hơn và dân cư quanh địa bàn lại "tiếp tục bị tra tấn bằng âm thanh"... Ông Trần Văn Tung, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội cho biết: Các cơ quan chức năng ở Hà Nội đã mất rất nhiều thời gian và công sức để xử lý quán bar 250J ngừng kinh doanh tại địa điểm này. Việc quyết định tạm đình chỉ kinh doanh của Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội vẫn có hiệu lực vì trong quyết định có đề cập địa điểm 25 Ngô Văn Sở. Việc cấp phép kinh doanh mới với nhiều chức năng hoạt động nghệ thuật của Sở Kế hoạch và Ðầu tư có liên quan tụ điểm vốn gây nhức nhối cộng đồng này quả là làm "khó" cho cơ quan quản lý văn hóa... và có điều gì đó chưa ổn (?).
Ðiều này càng thấy sự cần thiết phải điều chỉnh chế tài pháp lý để chấn chỉnh và tăng cường quản lý những điểm kinh doanh "nhạy cảm" này. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật có tác động trực tiếp đời sống tư tưởng, tình cảm của xã hội, cần sớm có văn bản pháp lý quy định các cơ quan chức năng khi cấp phép kinh doanh có liên quan những hoạt động văn hóa nghệ thuật ở nơi công cộng phải có sự phối hợp thẩm định của ngành văn hóa- thông tin.
Trước tình trạng nhiều điểm kinh doanh bar âm nhạc ở thủ đô đang đua nhau biến tướng thành vũ trường trá hình, thiếu vắng sự quy hoạch, buông lỏng về quản lý đang là mảnh đất phát sinh nhiều tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm...), đề nghị chính quyền các cấp, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra và tạm đình chỉ cấp phép mới về hoạt động vũ trường, bar ca nhạc, karaoke để quy hoạch lại; nếu địa điểm nào gây ảnh hưởng môi trường thì kiên quyết dẹp bỏ.