Campuchia tăng cường hợp tác nông nghiệp và quân sự với Trung Quốc

NDĐT - Ngày 24-5, tại huyện O'raing Ouv, thuộc tỉnh Tbong Khmum, ở đông-bắc Campuchia, đã diễn ra Lễ khánh thành khu nông nghiệp do Trung Quốc đầu tư.

Khu nông nghiệp này nằm trên diện tích 3.000 ha, với cơ sở hạ tầng được xây dựng bằng vốn đầu tư từ thành phố Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Đến nay, khu nông nghiệp này đã thu hút 11 Công ty từ Trung Quốc đăng ký đầu tư.

Theo ông Ros Sakhon, người đứng đầu huyện O'raing Ouv, thông qua dự án hợp tác này, các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ mang đến những kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo trong huyện.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia. Năm 2014, Trung Quốc đã đầu tư khoảng 427 triệu USD vào quốc gia Đông - Nam Á này, tăng so mức 263 triệu USD năm 2013.

Từ năm 1994 đến 2014, Trung Quốc đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào Campuchia, tập trung vào các lĩnh vực, bao gồm: công nghiệp may mặc, thủy điện, nông nghiệp, khai thác mỏ, năng lượng, du lịch, tài chính, ngân hàng, bất động sản, chế tạo, vận tải, viễn thông, và gần đây là công tác thăm dò dầu khí trong nội địa Campuchia. Đây là những thách thức trực tiếp với các nhà đầu tư Việt Nam.

Ngày 23-5, tại Học viện Bộ binh Campuchia, ở tỉnh Kampong Speu, Trung Quốc đã bàn giao cho Campuchia khoản viện trợ quân sự bằng hiện vật gồm: sáu súng phòng không; 44 xe trong đó có xe jeep và xe tải gắn bệ phóng tên lửa; 20 xe nâng; bốn xe bếp di động; khoảng hai tấn hóa chất và 10 tấn phụ tùng. Một trung tâm đào tạo rộng 500 m2 cũng nằm trong danh sách viện trợ.

Trung tướng Chao Phirun, thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, Campuchia sẽ sử dụng những thiết bị, vũ khí khí tài này vào mục đích huấn luyện, tăng cường năng lực phòng thủ.

Đến nay, Trung Quốc là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Campuchia.

Có thể bạn quan tâm