Cảm nhận từ xứ sở kangaroo

Ngày nay, với các phương tiện khoa học - kỹ thuật hiện đại, chẳng cần đến vẫn biết Australia là đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới. Ðất nước - xứ sở của kangaroo (chuột túi), của những công trình "độc nhất vô nhị" như nhà hát Opera thiết kế kiểu hình vỏ sò chồng úp lên nhau hiên ngang trước sóng biển Sydney...

Một tuần thăm và làm việc, chúng tôi cảm nhận rõ hơn về đất nước, con người Australia hiền hòa và giàu lòng mến khách, đất nước có nhiều sắc tộc và đa dạng về văn hóa. Ở Australia Việt kiều có khoảng 240 nghìn người, nhưng luôn đoàn kết cùng các cộng đồng khác hướng về phía trước, xây dựng Australia ngày càng văn minh, hiện đại.

Bên những tòa nhà cao tầng, bao giờ cũng là những công viên xanh ngút tầm mắt, là những thảm cỏ mượt mà trải dài bất tận, những dòng sông trong vắt đến tận đáy. Môi trường sống thật thoáng đãng và trong lành. Một xã hội quy củ, khuôn phép, mọi người dân đều có ý thức chấp hành pháp luật, an toàn và dễ chịu cho cả cộng đồng. Ðường vắng không một bóng người, nhưng lái xe vẫn kiên nhẫn chờ hết đèn đỏ mới nhấn chân ga. Ðã là nơi công cộng, tuyệt nhiên không ai hút thuốc; không săn bắt động vật, chặt cây, bẻ cành. Với những hành động thiếu tôn trọng người khác, vi phạm pháp luật, không chỉ bị phạt tiền, bị hầu tòa, mà còn bị mọi người lên án, bị cộng đồng ngăn chặn bằng những cử chỉ, thái độ khá gay gắt.

Kinh tế của Australia những năm gần đây tăng trưởng trung bình 3%/năm. Năm 2007 tăng 4,3%, cao nhất trong 11 năm qua. Trong chính sách phát triển kinh tế, Chính phủ luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trong quan hệ giữa hai nước, Australia là đối tác thương mại lớn thứ bảy và là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của ta. Tổng đầu tư tại Việt Nam đạt gần 700 triệu USD, với 128 dự án, tập trung trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, tư vấn-dịch vụ, giáo dục - đào tạo. Năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều đạt chín tỷ USD, tăng 30% so với năm 2006.

Ðất nước Australia giờ đây không xa lạ với nhiều người dân Việt Nam. Người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long được tận mắt chứng kiến và hưởng thụ thành quả từ sự hợp tác, giúp đỡ của bạn trong việc xây dựng cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền.

Quan hệ hợp tác về kinh tế- thương mại giữa hai nước đang phát triển từng ngày. Các doanh nghiệp của bạn ngày càng có mặt nhiều hơn ở Việt Nam. Hiệu quả và chất lượng các dự án đầu tư cũng ngày một nâng cao, như dự án ngân hàng ANZ, dự án bia Fosters, dự án thép Việt-Úc, dự án giáo dục RMIT... Tiềm năng và triển vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai bên vẫn còn rất lớn - như khẳng định của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện Australia A.Phơ-gu-xơn tại cuộc hội đàm ở Thủ đô Canberra. Trong đó, tiềm năng cần quan tâm nhiều nhất là sự hợp tác trong lĩnh vực lao động, giáo dục, khai khoáng, đóng tàu và năng lượng.

Tranh thủ những lúc các đại biểu trao đổi ý kiến, thảo luận vấn đề của hai nước, hai QH, chúng tôi có dịp tìm hiểu thêm thực tế đất nước, con người Australia qua các câu chuyện với bạn, với các doanh nghiệp Australia. Bạn đang thiếu nhân lực, nhất là lực lượng lao động làm việc trong các trang trại, xưởng sản xuất, khách sạn, đội ngũ y tá làm việc tại các bệnh viện.

Anh Ngọc, cán bộ công tác tại sứ quán Việt Nam ở Australia cho biết, nếu tổ chức đưa được một lao động sang làm việc, lương thấp nhất cũng phải hai, ba nghìn đô-la Australia/năm (dollar Australia giá trị tương đương USD). Mỗi giờ làm việc thấp nhất cũng phải 15 USD. Cao khoảng 20-30 USD/giờ.

Chương trình hợp tác lao động giữa Chính phủ ta và bạn đã chính thức khởi động từ mấy năm trước. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội nước ta đã sang thăm và làm việc với phía bạn, song trở ngại vẫn còn nhiều, lớn nhất là rào cản về ngôn ngữ. Ðể làm việc ở Australia, ngoài khả năng về ngoại ngữ, lao động Việt Nam còn phải có sức khoẻ và ý thức chấp hành pháp luật. Với diện tích rộng lớn (hơn bảy triệu km2), dân số chỉ hơn 20 triệu người, Australia đang và sẽ cần nhiều lao động. Hy vọng, tương lai không xa, lao động Việt Nam, từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ cao, sẽ có mặt trên đất nước tươi đẹp này.

Chúng tôi rời Australia vào một sáng đẹp trời. Biển Sydney lộng gió và tràn ngập nắng vàng. Tin rằng, sau chuyến đi này của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn công tác, nhiều dự án, chương trình hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia sẽ được triển khai, làm giàu thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Có thể bạn quan tâm