Cạm bẫy từ những "cú lừa"

Vũ Thị Thoan, đối tượng
bị Công an Lạng Sơn khởi tố tội mua bán phụ nữ trẻ em.
Vũ Thị Thoan, đối tượng bị Công an Lạng Sơn khởi tố tội mua bán phụ nữ trẻ em.

Nỗi đau từ những vụ án

Mấy hôm nay, cả Bản Chu, Hùng Sơn, Tràng Ðịnh (Lạng Sơn), bàn tán, xôn xao, khi nhận được tin Hoàng Thị L., con gái ông Hoàng A., được Công an tỉnh giải cứu từ bên kia biên giới đã được trở về đoàn tụ với gia đình. Tin đó chẳng mấy chốc, đã truyền đi khắp bản trên, làng dưới. Người già trong làng ai cũng xót xa, bàng hoàng, nói:

- Phạ ơi, (trời ơi), tội nghiệp con bé quá, nó mới tròn 16 tuổi, đẹp như hoa Boóc đeng, (hoa Bạch đồng nữ đỏ), hiền dịu, thật thà như đếm. Vậy mà, có kẻ bất lương lừa phỉnh nó, đem nó bán sang bên kia biên giới, bọn chúng không bằng loài cầm thú.

Còn đám thanh niên trong làng thì thầm:

- Chỉ tại nhà nó nghèo, lắm anh em, bố mẹ lại đau ốm luôn. Nó lại không được học nên mới bị người ta lừa mà không biết, bắt được kẻ buôn người thì phải tùng xẻo nó thì dân làng mình mới hả dạ.

Khi nhận được tin trình báo của gia đình ông Hoàng A., cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC14) công an tỉnh lập tức triển khai lực lượng, xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ; cử đội công tác đặc biệt, cùng phối hợp với Công an Quảng Tây (Trung Quốc), để giải cứu nạn nhân. Ngay sau khi giải cứu thành công, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam đối với Mã Thị Hoàn (sinh năm 1987), trú tại thôn Nà Hố, Hòa Thắng, Hữu Lũng (Lạng Sơn) và Hoàng Thị Mấn, (sinh 1986), trú tại thôn Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, (Lạng Sơn).

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Mã Thị Hoàn đã khai nhận: Vào tháng 4-2006, Thị Hoàn, từ nhà ra ga Phố Vị, để đi tàu lên TP Lạng Sơn. Trên đường ra ga, Hoàn gặp Trương Thị C. cùng huyện đã  quen nhau từ trước, hai người rủ nhau lên chợ đường biên, tìm việc làm. Ðến cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình), cả hai vượt biên sang chợ Ái Ðiểm (Trung Quốc).

Tại đây, một người phụ nữ đã luống tuổi, tự giới thiệu là A Dấng, bắt chuyện làm quen rồi rủ cả hai đi nhà hàng của A Dấng ở Ninh Minh (Trung Quốc), làm thuê. Nghe vậy, Trương Thị C. đồng ý, đi theo luôn, còn Hoàn từ chối. A Dấng nói với Hoàn: - Mày không làm thuê cho tao thì về quê tìm người sang đây, con gái càng trẻ, càng tốt, mày sẽ có nhiều tiền lắm à! Thị Hoàn đồng ý và ghi số máy điện thoại của A Dấng để tiện liên lạc.

Về quê, Thị Hoàn làm quen với Lương Thị B., (sinh năm 1987) ở xã Hồ Sơn, cùng huyện. Biết B., muốn tìm việc làm để phụ giúp gia đình, Hoàn tỉ tê: - Lên cửa khẩu Chi Ma bán hàng hoa quả, được nhiều tiền, mà lại nhàn hạ. Tin lời, Lương Thị B. cùng Hoàn lên cửa khẩu Chi Ma, rồi vượt biên giới qua đường mòn sang chợ Ái Ðiểm. Sau đó Hoàn điện thoại  cho A Dấng về đón, lừa lúc sơ hở, thị đã bán đứng B. cho A Dấng, lấy 500.000 đồng tiền Việt Nam.

Trở lại TP Lạng Sơn, Hoàn gặp Hoàng Thị Mấn, đã có một thời cả Hoàn và Mấn làm thuê cho chủ hàng ở phường Tam Thanh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cả hai bàn mưu tính kế, dẫn người sang biên giới bán một vốn bốn lời. Vậy là, mới chỉ 20 tuổi và cũng mới chỉ từ tháng 4 đến tháng 11-2006, với những thủ đoạn như trên, Mã Thị Hoàn và Lương Thị Mấn đã lừa bán trót lọt năm PN-TE, đến vụ thứ sáu nạn nhân là Hoàng Thị L. thì bị bắt giữ.

Các vụ buôn bán PN-TE, diễn ra muôn hình vạn trạng, nhiều vụ thảm thương, chua xót và cũng đầy bi hài như: mẹ lừa con, chị lừa em. Cụ thể là, mới đây nhất, vào ngày 24-7, PC14, Công an tỉnh phối hợp với cán bộ chiến sĩ cửa khẩu Chi Ma và cùng với công an Trung Quốc giải cứu thành công hai phụ nữ bị lừa bán sang biên giới nay đã trở về với gia đình và cộng đồng.

Chuyện xảy ra như sau: Nguyễn Thị N. (sinh 1963), trú tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, (Ðồng Nai) và Lê Thị D. (sinh 1968) trú thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, (Trà Vinh). Cả hai đều có gia đình và đều buôn bán tự do, trình độ văn hóa rất thấp. Vào một ngày đầu tháng bảy, có hai đối tượng tự xưng là Hùng và Long, người Nghệ An, đã ba, bốn lần vào quán chị Nguyễn Thị N. cơm nước.

Theo lời khai của bị hại:- Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, N và D lại tin hai đối tượng trên rủ nhau lên Lạng Sơn chơi, mua hàng Trung Quốc, rẻ bất ngờ. Khi đến Lạng Sơn họ được đưa đến cửa khẩu Chi Ma, rồi tên Hùng và Long đưa đến gặp Mặc Thị Mai, (quê Nghệ An, sang Trung Quốc, lấy chồng hơn tám năm nay). Khi bàn giao hàng cho Thị Mai, cả hai người không hề hay biết gì.

Do hai người bị nạn đều đã có tuổi, cho dù Thị Mai ngày đêm sắm quần áo đẹp, dạy bảo son phấn, nhưng khách làng chơi đều chê. Xót tiền, Thị Mai bày kế, bảo chị N. và D. gọi điện bảo con gái lên thăm. N. và D không biết lòng tham không đáy của mụ tú bà, liền gọi điện về quê bảo hai con gái đứt ruột đẻ đau lên. Khi hai con của người bị hại vượt biên thì bị lực lượng biên phòng Chi Ma phát hiện, bắt giữ. Khi nghe lại sự tình câu chuyện, các lực lượng công an và biên phòng đã lập tức triển khai phương án giải cứu.

Phòng ngừa là chính

Là một tỉnh có biên giới có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia và các cặp chợ đường biên, nên có nhiều đường mòn qua lại. Bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập, Lạng Sơn trở thành nơi trao đổi, giao lưu, buôn bán, hợp tác thương mại du lịch, dịch vụ với nước ngoài. Bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh cũng xuất hiện nhiều loại tội phạm, nổi lên là buôn bán tiền giả và tội phạm buôn bán PN-TE.

Thượng tá Hà Ðông Dương, Trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh cho biết:

- Các đối tượng tội phạm triệt để lợi dụng địa bàn biên giới nhiều đường mòn, đường tắt, công tác quản lý còn nhiều sơ hở để hoạt động phạm tội. Những thủ đoạn của bọn chúng ngày càng tinh vi, các đối tượng bị lừa cũng đa dạng như: giới thiệu việc làm có thu nhập cao, lợi dụng quan hệ bạn bè, giả yêu đương, rủ nhau đi mua sắm, vận chuyển hàng hóa, làm quen qua mạng... Hầu hết các nạn nhân ở vùng nông thôn, trình độ nhận thức hạn chế, lười lao động, muốn có cuộc sống nhàn hạ. Ðến khi phát hiện bị lừa hoặc được giải thoát sau khi bị bán mới biết mình bị lừa.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1990 đến năm 2006, trên địa bàn tỉnh, kết quả xác minh đã có 137 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị lừa bán ra nước ngoài; 4.818 trường hợp phụ nữ tự ý sang nước ngoài làm ăn, lấy chồng nước ngoài bất hợp pháp. Trong đó  hai huyện Hữu Lũng và Tràng Ðịnh, có hơn một nghìn phụ nữ tự ý bỏ quê ra nước ngoài.

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với công an Trung Quốc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nên hai năm gần đây, giải cứu được 41 nạn nhân, trở về tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với các biện pháp trên, đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử 28 vụ, với 47 bị cáo buôn bán PN-TE. Riêng sáu tháng đầu năm nay, tỉnh đã khởi tố 12 vụ, với 20 bị can (tăng 5 vụ, 6 bị can), so cùng kỳ.

Ðể đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, từ kinh nghiệm, bài học xương máu của cán bộ chiến sĩ và những nạn nhân khi được trở về với cộng đồng, Trung tá Hoàng Anh, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, (PC14) Công an tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ: Ðó là phải thực hiện tốt Chương trình 130/CP của Chính phủ về phòng, chống tội phạm buôn bán PN-TE, kết hợp lồng ghép với các Chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác. Mặt khác, lấy phương châm "Phòng ngừa là chính".

Cấp ủy, chính quyền, huy động các tổ chức chính trị, xã hội, tham gia tuyên truyền, phòng chống loại tội phạm này. Ðối với các lực lượng chức năng, phải thường xuyên tổ chức rà soát, nắm tình hình về PN-TE bị lừa bán, để có biện pháp đấu tranh, phát hiện kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, hạn chế mức thấp nhất tội phạm tiềm ẩn, xử lý nghiêm các đối tượng trong tổ chức, đường dây tội phạm buôn bán PN-TE.

Ðồng thời tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế với Công an Trung Quốc, duy trì đường dây nóng, trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, truy bắt đối tượng và giải cứu nạn nhân bị lừa bán.

Có thể bạn quan tâm