Ra nhiều mồ hôi tay, mặt, nách là bệnh do cường hệ thần kinh giao cảm. Có nhiều trường hợp ngay cả trong trạng thái bình thường mồ hôi cũng ra nhiều, nhất là khi người bệnh lo lắng, căng thẳng, kích thích do ăn uống, nhiệt độ môi trường hay các hoạt động khác. Trạng thái này được gọi là hội chứng ra nhiều mồ hôi.
Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị chứng ra nhiều mồ hôi có nhiều. Y học chia chứng ra nhiều mồ hôi là hai loại. Ra nhiều mồi hôi tuỳ theo nguyên nhân gây ra. 5 năm trở lại đây Khoa Ngoại-Bệnh viện Bạch Mai đã áp dụng phương pháp nội soi lồng ngực diệt hạch giao cảm cho trên 500 bệnh nhân, kết quả 99,6% hết ra mồ hôi, không có nhiễm khuẩn, không có biến chứng nặng và tử vong. Hầu hết bệnh nhân ra viện sau 24 giờ.
Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Bích - Trưởng Khoa Ngoại, đây là một phẫu thuật có kết quả ngay, rõ ràng, an toàn và thuận lợi (99,4%). Do áp dụng mổ nội soi nên hậu phẫu đơn giản, không có các biến chứng nặng nề như phẫu thuật mở ngực mà kết quả tốt. Kết hợp với dùng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật giúp cho người bệnh không phải nằm viện kéo dài, sức khỏe hồi phục nhanh, ít tốn về kinh tế, đặc biệt đạt được tính thẩm mỹ cao. Tất cả bệnh nhân được xếp loại ra nhiều mồ hôi tay, mặt, nách tiên phát đã được loại trừ các bệnh nhiễm khuẩn mạn tính hay gặp như lao phổi, các bệnh nội tiết, đặc biệt là badơđô. Từ đó các bác sĩ tiến hành diệt hạch giao cảm cho người bệnh theo hai cách, đó là đốt, cắt thần kinh giao cảm hoặc cặp thần kinh giao cảm. Trong quá trình thực hiện các bác sĩ luôn cải tiến quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những biến chứng sau mổ như ra mồ hôi bù trừ, ra mồ hôi do phản xạ, tăng tính thẩm mỹ. Đặc biệt thời gian gần đây Khoa chú trọng đến việc thay bộ mổ bằng các trocart 5mm và ống kính 5mm, đầu tư bộ gây mê nội khí quản là sonde kiểu carlent làm xẹp từng bên phổi để phẫu thuật dễ hơn. Khoa đã áp dụng thành công công tác gây mê bằng ống 1 nòng và kết hợp vén phổi. Để tạo điều kiện cho kỹ thuật viên có thể theo dõi một cách chặt chẽ việc đốt chính xác thần kinh giao cảm, ngay trong lúc mổ các bác sĩ cho dùng bộ dụng cụ đo nhiệt lòng bàn tay trên máy gây mê. Việc phẫu thuật ngày càng được các bác sĩ tiến hành hoàn thiện hơn đó là kết hợp gây mê với cho nở phổi tối đa và đóng thành ngực, nên đã giúp bệnh nhân ít bị đau và đạt tính thẩm mỹ cao. Kết quả sau mổ, 498/500 trường hợp được phẫu thuật nội soi tại đây có kết quả tốt, hết ra mồ hôi tay, mặt, nách, không bị biến chứng, nhiễm khuẩn vết mổ. Sau 3-6 tháng, bệnh nhân được kiểm tra định kỳ cho thấy 100% trường hợp không còn phàn nàn vì tay quá khô.
Việc mổ nội soi chữa khỏi chứng ra nhiều mồ hôi tay, mặt, nách đang mở ra một phương pháp điều trị mới cho các cơ sở y tế trong cả nước nhằm mang lại hạnh phúc cho những người mắc bệnh phức tạp này.