Ngoài cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, thiết bị giáo dục bị ngâm nước, sinh viên không thể đến trường, các trường phải trì hoãn khai giảng học kỳ hai, chương trình phải thay đổi. Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Đại học Thammasat (TU), Đại học Kasetsart-Nông nghiệp (KU) và Đại học Công nghệ Thanyaburi Rajamangala (RMUTT) thiệt hại nặng, khi sách báo, tài liệu lưu trữ, phòng thí nghiệm, nhà cửa…trị giá hàng triệu baht bị ngập nước dài ngày.
Toàn bộ Máy móc nông nghiệp của KU bị ngập; thư viện AIT ảnh hưởng nặng nề, nhiều sách ở tầng một bị ngâm trong nước hơn tháng nay; kho phim sử dụng giảng dạy của Đại học Rangsit (RU) ngập nặng; hệ thống điện và điều khiển trong các tòa nhà nhiều tầng của Bangkok University (BU), đặt ở tầng một bị ngập nước không thể sử dụng.
Khuôn viên các trường đến nay tương đối khô ráo, trừ AIT (nơi có nhiều người Việt Nam nghiên cứu, giảng dạy). AIT chờ đợi cho đến khi TU bơm hết nước, mới bắt đầu bơm nước ra ngoài được. Chủ tịch AIT, Giáo sư Said Irandoust cho biết, việc phục hồi cho AIT hoạt động bình thường phải mất một vài tháng. Lúc đó, mới thống kê hết thiệt hại của trường. Để có thể bắt đầu học kỳ mới vào tháng tới, AIT lập kế hoạch di dời các lớp học tạm thời đến Đại học Quốc tế Stanford và Đại học Công nghệ Silpakorn tại Cha Am, tỉnh Phetchaburi.
Nguồn tin từ Việt Nam cho biết, AIT yêu cầu thẩm định các tòa nhà 40 năm tuổi có được an toàn sau khi bị chìm trong nước và đã nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm và tìm kiếm tài trợ để tài trợ để nhanh chóng phục hồi.