Hầu hết các trường Đại học công lập, nhất là các trường thuộc "tốp trên" không có phản ứng gì về mức điểm sàn của Bộ đưa ra. Tiến sĩ Nguyễn Chu Hùng, Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết mức điểm sàn này không ảnh hưởng gì đến mức điểm chuẩn mà các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã dự kiến trước đó.
Còn Tiến sĩ Nguyễn Đình Hảo, Hiệu trưởng Đại học Đà Lạt thì cho biết: Ngày 13-8, trường sẽ họp Hội đồng tuyển sinh và công bố điểm chuẩn nhưng theo dự kiến điểm chuẩn đối với các ngành khối C và khối B sẽ cao hơn nhiều so với mức điểm sàn của Bộ đưa ra; khối A và D thì có một vài ngành gần với điểm sàn.
Trong khi đó, các trường Đại học "tốp dưới" mà đặc biệt là các trường dân lập thì tỏ ra lo lắng vì không tuyển đủ chỉ tiêu. Tiến sĩ Bùi Xuân Liêm, Hiệu trưởng trường Đại học dân lập Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh, cho biết: Với mức điểm sàn như vậy thì trường của ông chỉ tuyển được 25% số chỉ tiêu theo nguyện vọng , còn lại 75% đành phải phó mặc vào nguyện vọng 2,3.
Còn ông Nguyễn Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo Đại học dân lập Ngoại ngữ và Tin học TP Hồ Chí Minh - thì cho rằng với mức điểm sàn như vậy, trường của ông tuyển được 25% số sinh viên khối A và 50% sinh viên các khối khác theo nguyện vọng 1. Không còn cách nào khác, phải tuyển nguyện vọng 2, 3 và điểm chuẩn của trường cũng chính là điểm sàn của Bộ.
Ở trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng, nếu tuyển đủ chỉ tiêu thì chỉ có một ngành có điểm chuẩn dự kiến trên mức điểm sàn (ngành Công nghệ hóa học với điểm chuẩn dự kiến là 16 điểm), hơn 10 ngành còn lại, mức điểm chuẩn dự kiến thấp hơn nhiều. Còn nếu tuân thủ vào điểm sàn của Bộ thì nhà trường chỉ tuyển được 35% theo nguyện vọng 1.
Tiến sĩ Cao Xuân Tiến, Hiệu trưởng trường Đại học dân lập Hùng Vương, thì phân tích: Thí sinh có điểm thi cao hơn hoặc bằng điểm sàn Đại học nhưng trượt nguyện vọng 1 sẽ không mặn mà lắm với các trường Đại học dân lập mà đổ xô xin xét tuyển vào các trường Cao đẳng có uy tín (Điểm sàn Cao đẳng thấp hơn 3 điểm). Do vậy, các trường Đại học dân lập sẽ "cạn" nguồn tuyển sinh. Ông thừa nhận rằng với mức điểm sàn như vậy, các trường dân lập sẽ gặp vô cùng khó khăn trong việc tuyển sinh. Tuy nhiên, đối với trường Hùng Vương, do chú trọng đến chất lượng đầu vào nên dù tuyển đủ hay không đủ chỉ tiêu thì vẫn không kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hạ điểm sàn.
Năm nay, trường Đại học dân lập Hùng Vương xét tuyển 1.000 chỉ tiêu cho 10 ngành học. Điểm xét tuyển của trường được xây dựng đúng bằng điểm sàn của Bộ: Khối A, D: 14 điểm; khối B, C: 15 điểm. Trong khi quan điểm của trường Đại học dân lập Hùng Vương là tuyển được bao nhiêu, đào tạo bấy nhiêu thì ở trường Đại học dân lập Bình Dương, Hội đồng tuyển sinh đang rất lo lắng. PGS - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Đào - Trưởng phòng Đào tạo bức xúc - cho biết: Từ khi có điểm thi tuyển sinh, nhiều thí sinh gọi điện thoại đến trường đề hỏi thăm tình hình tuyển sinh nhưng trong số những người gọi đến , không có ai có điểm thi trên... 10 điểm. PGS-Tiến sĩ Nguyễn Hồng Đào than: Bộ cho trường chúng tôi 1.400 chỉ tiêu nhưng với mức điểm sàn như vậy, chúng tôi sẽ không tuyển được một thí sinh nào!
Được biết, từ trước tới nay trường Đại học dân lập Bình Dương luôn gặp khó khăn trong việc tuyển sinh. Có năm, điểm chuẩn của trường chỉ ở mức... năm điểm mà vẫn không tuyển đủ sinh viên. PGS Tiến sĩ Nguyễn Hồng Đào kiến nghị Bộ nên xem xét lại mức điểm sàn đối với trường Đại học dân lập Bình Dương bởi đây là trường dân lập địa phương nên rất khó tuyển sinh.