Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc, từ đêm 7-9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc và khu đông bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
* Ngày 6-9, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đã có công điện lệnh cho Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy số 1 vào hồi 12 giờ ngày 6-9. Để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó mực nước dâng cao ở hạ lưu do việc xả lũ hồ chứa, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT yêu cầu các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ thông báo cho nhân dân, các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các phương tiện. Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
* Theo Cục Thú y, dịch cúm A/H5N1 xảy ra tại một hộ chăn nuôi thuộc xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (Lào Cai); hai hộ thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) và xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận). Tại khu vực Nam Bộ, dịch cúm A/H5N1 xuất hiện tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
* Hiện diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị nhiễm bệnh khô vằn là 1.465 ha, chủ yếu hại số trà lúa mùa sớm, diện tích cấy dày, xanh tốt. Ngoài ra, lúa vụ mùa còn bị nhiễm rầy nâu và rầy lưng trắng với diện tích 56 ha. Mật độ trung bình từ 1.000 - 1.500 con/m2, tập trung ở các xã Đoàn Tùng, Lam Sơn, Tứ Cường thuộc huyện Thanh Miện; các xã Hồng Khê, Tân Việt, Hùng Thắng thuộc huyện Bình Giang...
* Toàn tỉnh Hậu Giang có gần 100 ha lúa thu đông bị nhiễm bệnh bạc lá và đang có chiều hướng tăng nhanh, với tỷ lệ ảnh hưởng từ 10-20% bông trên các trà lúa trổ - chín. Ngoài ra, hơn 2.000 ha lúa nhiễm các sinh vật gây hại bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá, đạo ôn cổ bông, sâu phao, chuột, ốc bươu vàng cắn phá.