Các tỉnh miền núi phía bắc khẩn cấp đối phó rét hại và băng giá

NDĐT – Tuyết rơi và mặt đất phủ băng đang khiến người dân các tỉnh vùng núi đang phải căng mình chống chọi, bảo đảm cho rau màu và gia súc vượt qua được thời tiết khắc nghiệt. Thời tiết băng giá, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục cũng làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày của người dân.

Đỉnh Mẫu Sơn phủ kín tuyết trắng. Ảnh: Vi Hùng Tráng.
Đỉnh Mẫu Sơn phủ kín tuyết trắng. Ảnh: Vi Hùng Tráng.

Tuyết rơi dày đặc nhiều nơi

*Ở Lào Cai, băng tuyết rơi với cường độ mạnh, kéo dài ở các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai từ đêm ngày 23-1 đến sáng nay và vẫn đang tiếp tục, khiến nhiệt độ ở nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai xuống thấp, ở mức từ -4,2 đến 0 độ C. Có nơi như Sa Pa, Bát Xát băng tuyết rơi dày đến 10 cm trên mặt đất.

Băng giá đóng trên các cành cây ở Tam Đảo. Ảnh: Đức Tùng

* Ở Vĩnh Phúc, đặc biệt, lần đầu tiên tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, vào sáng 24-1, nhiệt độ xuống thấp từ -3 đến -2 độ C, gây ra hiện tượng đóng băng và có tuyết rơi.

* Còn tại Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, (Lạng Sơn), đến 7 giờ sáng 25-1, toàn bộ khu vực vẫn chìm trong băng tuyết, nhiệt độ -3,8 độ C, băng tuyết phủ trắng khắp rừng núi.

Nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống tới -3,8 độ, băng tuyết trắng xóa. Ảnh: Vi Hùng Tráng.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lạng Sơn Hà Văn Tiên cho biết: “Từ ngày 23 đến chiều 25-1, nhiệt độ tại Khu du lịch Mẫu Sơn luôn ở mức âm từ -5 đến 0 độ C. Nhiệt độ giảm mạnh, nên băng tuyết vẫn phủ dày từ 20 đến 30 cm, bám trên các ngọn cỏ cành cây. Do băng tuyết xuất hiện liên tục nên lượng khách du lịch đến tham quan Mẫu Sơn tăng cao”.

* Tại Điện Biên, cũng xuất hiện mưa rét và tuyết rơi, tại những điểm cao, nhiệt độ đo được vào ban đêm có khi xuống đến – 5 độ. Cường độ của đợt rét đậm - rét hại kéo dài vẫn chưa có chiều hướng giảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sáng 25-1, tại xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo), một trong những địa phương có vị trí địa lý cao nhất của của tỉnh Điện Biên (trên 1.500m so với mực nước biển), gần đỉnh đèo Pha Đin, tuyết đã phủ trắng trên khắp các cánh rừng từ hai ngày qua. Nhiều thân cây lớn trong rừng không chịu nổi sức nặng của băng tuyết đang đổ gẫy.

Hiện tại, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn tiếp tục có mưa và rét đậm- rét hại. Nhiệt độ trung bình tại khu vực vùng thấp duy trì từ 3- 8 độ C, các vùng núi cao, nhiệt độ có nơi vẫn ở mức dưới 0 độ C.

Quốc lộ tắc nghẽn, học sinh nghỉ học

* Từ tối qua 24-1, tuyến QL 32 đoạn qua đèo Khau Phạ bị băng tuyết phủ kín, khiến toàn bộ các phương tiện giao thông qua khu vực này phải nằm chờ. Các tuyến xe khách Lai Châu - Mỹ Đình theo QL 32 buộc phải chuyển hướng theo đèo Ô Quý Hồ nhập tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai, hoặc theo QL 6 để đón trả khách. Các tuyến vận tải nội tỉnh Yên Bái nối với huyện Mù Cang Chải đều bị tắc ngẽn.

Trong tối qua, ngành giao thông vận tải Yên Bái đã đưa hai máy xúc lật và máy ủi tiến vào từ hai phía, nhằm gạt lớp băng tuyết từ 8 - 10 cm trên mặt đường, để sớm thông tuyến trở lại, với điều kiện tuyết không rơi thêm.

Băng giá ở Điện Biên. Ảnh: Quốc Cảnh

* Trên tuyến Quốc lộ 6 địa bàn tỉnh Điện Biên, đoạn đi qua đỉnh đèo Pha Đin, từ sáng 25-1 băng giá đã phủ kín khu vực, khiến tuyến đường này trở nên trơn trượt. Các phương tiện cơ giới đi qua tuyến đường này đã bị ách tắc từ lúc 7h sáng, kéo dài trên 1km.

* Ở Lào Cai, băng tuyết rơi với cường độ mạnh, kéo dài, khiến nhiệt độ ở nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai xuống thấp, ở mức từ 0 đến -4,2 độ C. Để bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn cho học sinh, UBND các huyện nói trên đã quyết định cho học sinh các cấp học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học trong hai ngày 25 và 26-1. Sau thời gian nay, sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến thời tiết để có quyết định phù hợp.

Băng tuyết trắng xóa ở điểm Trường Dân tộc nội trú Sa Pa khiến học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Quốc Hồng

Theo đó, huyện Sa Pa, từ ngày hôm nay (25-1) tất cả 62 trường học, với gần 18 nghìn học sinh (từ mầm non đến THCS) nghỉ học. Huyện Mường Khương có 15 nghìn học sinh nghỉ học. Huyện biên giới Bát Xát có các xã vùng cao như Ý Tý, A Lù, Ngải Thầu, Pa Cheo, Dền Sáng, Trung Lèng Hồ, Sảng Ma Sáo, với khoảng hơn 13 nghìn học sinh nghỉ học.

Ở các địa phương khác, căn cứ vào thực tế từng khu vực, từng nhà trường để cho học sinh nghỉ học trong những ngày rét đậm, rét hại.

Đối với học sinh diện ở bán trú, các đơn vị tổ chức cho học sinh ở lại trường, không về nhà; thực hiện đóng kín cửa, che chắn kín gió; nấu ăn nóng tại chỗ; nhằm bảo đảm vệ sinh và sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét.

Việc học bù sẽ được các nhà trường tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần của học sinh.

* Tại các trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Phòng giáo dục các địa phương đã có văn bản chỉ đạo Ban giám hiệu các trường cho học sinh tiểu học và mầm non nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ, học sinh THCS nghỉ học nếu dưới 7 độ. Bởi vậy, hầu hết tất cả các trường mầm non và tiểu học đã phải nghỉ học trong từ sáng thứ 2 ngày 25-1. Một số địa bàn ở vùng núi cao, cấp THCS cũng đã cho học sinh nghỉ học.

Ảnh: Đức Tùng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hà, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học xã Tỏa Tình cho biết: từ trước đến giờ, chưa bao giờ bà chứng kiến đợt giá rét như vậy. Trong hai ngày qua, băng giá đã phủ kín toàn bộ địa bàn xã. Bởi vậy. chính quyền xã đã chỉ đạo cho tất cả các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở nghỉ học. Đến bao giờ thời tiết ấm trở lại, các em sẽ trở lại trường.

Thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, nông dân gồng mình chống tuyết

* Mưa tuyết kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân ở các địa phương của tỉnh Lào Cai. Ước tính, tổng thiệt hại hơn năm tỷ đồng.

Trận mưa tuyết với cường độ khá lớn, kéo dài, trên phạm vi rộng ngày 24-1, tại các huyện: Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai. Tổng cộng có 45 xã bị tuyết che phủ, gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của bà con nông dân.

Theo thống kê của Văn phòng Phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Lào Cai (PCTT và TKCN), mưa tuyết vùi lấp, gây thiệt hại 250 ha rau, hoa, cây dược liệu; làm chết 47 con trâu, chủ yếu là trâu già và nghé non.

Cụ thể, tại huyện Sa Pa- vùng trọng điểm rét hại, mưa tuyết vùi lấp 105 ha rau, hoa cao cấp; làm chết 40 con trâu.

Tại huyện Bát Xát, mưa tuyết xảy ra ở hầu hết các xã vùng cao như Ý Tý, Ngải Thầu, A Lù, Sảng Ma Sáo, Dền Thàng, Trung Lèng Hồ… Tuyết rơi dày từ 8-10 cm trên mặt đất, vùi lấp gần 1.000 ha thảo quả và khoảng 50 ha cây dược liệu dương quy ở xã Pa Cheo, gây thiệt hại lớn cho nông dân địa phương.

Tại các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương mưa tuyết cũng vùi lấp, gây thiệt hại cho hàng chục ha rau, cây màu các loại; làm chết hàng chục con gia súc. Mưa tuyết đã gây thiệt hại, ước tính trên năm tỷ đồng.

Hiện, Sở NN và PTNT Lào Cai phối hợp với Phòng kinh tế và chính quyền địa phương ở các huyện, xã bị thiệt hại do mưa tuyết thống kê thiệt hại, hướng dẫn bà con nông dân chủ động các biện pháp phòng chống rét cho gia súc và cây trồng bằng các biện pháp truyền thống như cào bới tuyết, dùng nước phun tưới để rửa băng tuyết, dùng nylon che phủ chống rét cho cây trồng…, nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra. Huyện Sa Pa đã di chuyển hơn một nghìn con trâu xuống vùng thấp (sát thành phố Lào Cai), có khí hậu ấm hơn, để tránh rét.

* Ở Lạng Sơn, đến chiều 25-1, nhiệt độ ở các địa phương trong tỉnh vẫn thấp. Người dân đang phải nỗ lực chống chọi với băng tuyết. Các hộ dân sinh sống tại khu du lịch Mẫu Sơn đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chăm sóc đàn gia súc, ổn định cuộc sống.

Tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Vi Hùng Tráng

Anh Triệu Chằn Ủi, ở thôn Khuổi Tẳng, Mẫu Sơn, nghẹn ngào nói: “Năm nay 50 tuổi rồi mà tôi chưa thấy trận băng tuyết nào lớn như thế này. Tuyết rơi ở mọi nơi, kéo dài nhiều ngày nên trong thôn đã có hai con trâu bị chết, vì không còn cỏ ăn. Nếu kéo dài đời sống bà con sẽ gặp rất nhiều khó khăn…”

* Theo thông tin ban đầu từ ngành nông nghiệp Yên Bái, đợt băng tuyết này rơi phủ kín các đỉnh núi cao từ 1.000 m trở lên, nhiều diện tích ruộng bậc thang bị đóng băng dày khoảng 3 cm, khiến nhiều mạ non trong diện che nylon cũng bị phủ lấp. Đã có 21 trâu bò bị chết rét (huyện Trạm Tấu ba con, huyện Mù Cang Chải 18 con) chủ yếu là bê, nghé và trâu già yếu. Tỉnh Yên Bái đã cử chín đoàn công tác liên ngành xuống cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc chăm sóc sức khỏe người dân; việc học tập của trẻ em vùng cao, nhất là tại các trường dân tộc bán trú dân nuôi; cũng như việc chống đói, rét cho động vật và cây trồng.

* Ở Điện Biên, Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình cho biết: “Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, tối 24-1 đã có tuyết rơi, đến sáng 25 mới ngừng, chỉ còn băng giá”. Ngày 24-1, trên địa bàn xã đã có 5 con trâu, bò bị chết rét, đây cũng là địa bàn có số trâu bò bị chết nhiều nhất toàn tỉnh cho đến thời điểm này.

Bò gục ngã trên đường vì giá rét. Ảnh: Quốc Cảnh.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo người dân hạn chế ra ngoài trời. Đồng thời, tuyệt đối không thả gia súc ra ngoài mà phải nhốt trong chuồng kín, dự trữ thức ăn đầy đủ và có biện pháp sưởi ấm cho vật nuôi. Theo Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, từ 20 năm nay, đến giờ mới có một đợt rét đậm như thế này.

Người dân Điện Biên giữ ấm cho gia súc. Ảnh: Quốc Cảnh.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh có 12 con trâu, bò chết. Sở đã yêu cầu tất cả các địa phương trong toàn tỉnh giữ trâu bò tại nhà, che chắn chuồng nuôi, đốt lửa sưởi ấm và tăng cường thức ăn thô xanh, kết hợp bổ sung thêm thức ăn tinh, cho vật nuôi uống nước muối ấm. Đối với diện tích lúa đã gieo cấy, duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2- 3 cm, không bón đạm cho lúa trong ngày trời rét, nếu lúa chết phải cấy lại hoặc dặm, chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm. Đối với diện tích chưa gieo cấy, phải theo dõi tình hình thời tiết và tuyệt đối không được gieo cấy nếu nhiệt độ dưới 15 độ C.

Cây đào bị băng giá "trùm kín". Ảnh: Đức Tùng

* Ở Vĩnh Phúc, băng tuyết đã gây thiệt hại cho hơn 40ha diện tích cây rau màu; một số cây tự nhiên đổ, gãy do băng đóng quá nặng. Hiện, UBND thị trấn Tam Đảo ngoài việc thông báo hướng dẫn người dân quan tâm, bảo vệ sức khỏe gia đình và đàn vật nuôi, đã cử cán bộ trực cả ngày đêm tuần tra, gạt băng tuyết đóng trên cây, tránh gây gãy, đổ. Đồng thời, phối hợp cùng Hạt quản lý đường bộ khắc phục, giải phóng đường và phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho khách du lịch đến với Tam Đảo.

* Sau ba ngày giá lạnh kéo dài, tỉnh Cao Bằng thống kê thiệt hại về gia súc bị chết rét là 185 con. Số lượng này tập trung hầu hết tại các Hạ Lang, Trà Lĩnh, Nguyên Bình, Thạch An, nơi có nền nhiệt độ giảm mạnh.

Trâu chết ở huyện Nguyên Bình. Ảnh: Phong Chương

Trước tình hình rét sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, tỉnh Cao Bằng liên tục bố trí các đoàn về đến từng thôn, bản kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ dân triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Các biện pháp khắc phục đang dừng ở việc tu sửa, che chắn chuồng trại bằng bạt, vải mưa, rơm rạ để chắn gió, bảo đảm độ ấm và khô ráo cho gia súc ở trong những ngày rét đậm; bổ sung lượng thức ăn tinh và nước muối ấm để tăng khả năng phòng chống rét cho gia súc, gia cầm. Tỉnh cũng đang kiến nghị sắp xếp nguồn kinh phí để hỗ trợ người nông dân khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất.

Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng dự báo đợt rét đậm rét hại sẽ còn kéo dài, mức độ thiệt hại về hoa màu và tài sản sẽ còn diễn biến phức tạp trong nhiều ngày tới. Các địa phương trong tỉnh đang gấp rút hỗ trợ người dân chống chọi trước đợt thiên tai có thể nói là hiếm khi xảy ra tại tỉnh Cao Bằng.

* Chính quyền, cán bộ khuyến nông và người dân vùng cao Yên Bái đang dồn sức chống lạnh, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từ đỉnh Khấu Ly, xã Bản Mù của huyện Trạm Tấu, căng mắt xa tít chỉ một màu phủ trắng xóa của băng tuyết. Những thửa ruộng bậc thang tuyết rơi đầy, mặt nước ruộng đóng băng khoảng ba cm, mấy dãy mạ nylon bị sức nặng của băng kéo sập, khả năng mạ sống qua đợt rét này là rất thấp.

Bí thư Đảng ủy xã Bản Mù - Giàng A Phông ngay từ sáng đã đi ủng, mặc thêm áo mưa, đi xe máy xuống các bản kiểm tra, nhắc các hộ người Mông nhốt trâu bò, đốt lửa sưởi ấm, cho đàn gia súc uống thêm nước nóng pha muối. Đến mấy điểm trường lẻ, anh nhắc giáo viên chú ý kiểm tra vệ sinh thực phẩm cho lũ trẻ học bán trú dân nuôi; vòng qua trụ sở xã yêu cầu văn phòng làm báo cáo gấp tình hình thiên tai lên huyện.

Nông dân đưa bò trên núi về chuồng nuôi nhốt. (Ảnh: THANH SƠN)

Gặp chúng tôi trên đường, Phông bảo: “Lo lắm cán bộ à, đàn trâu mấy trăm con của nhiều hộ người Mông thả rông trên rừng chưa kịp lùa về nhốt, bây giờ tìm không được, vì bước chân ra cửa là ngập băng tuyết! Thế này thì mất hết”.

Đợt băng tuyết này ở Yên Bái quả là bất ngờ và không lường trước được. Các đỉnh núi như Trống Páo Sang, Khau Phạ, Nậm Có ở huyện Mù Cang Chải; Xà Hồ, Tà Xùa ở huyện Trạm Tấu; Suối Giàng, Sùng Đô của huyện Văn Chấn đều phủ kín màu trắng. Cây cỏ bám đầy tuyết, mặt đất phủ một lớp băng từ 5 - 10 cm, lạnh buốt khiến ai có việc phải ra ngoài đường đều bịt kín tai, chân đi ủng hoặc quấn thêm túi nylon buộc ngoài giày tránh nước lạnh ngấm vào.

Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, ông Nguyễn Văn Xa khăn quấn kín cổ, đầu đội mũ cối, chân đeo đôi ủng bảo hộ, ngược dốc đến các hộ nuôi nhốt gia súc trên các bản Mông nhắc đồng bào bảo vệ đàn gia súc.

Trao đổi về biện pháp điều hành, ông Xa cho biết: Toàn huyện Trạm Tấu có hơn 28.000 con gia súc, trong đó có 6.586 con trâu, hơn 4.000 con bò, còn lại là dê, lợn. Ngày 24- 1, huyện đã trích quỹ dự phòng mua ngày 2.500 m2 bạt dứa nylon cấp không cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn che chắn chuồng trại. Riêng diện tích lúa xuân năm nay cấy 1.400 ha, toàn bộ mạ đã được che chắn nylon tại các cánh đồng bậc thang, nhưng băng tuyết thế này việc bảo đảm thời vụ sẽ khó khăn, sau mấy ngày nữa thời tiết chuyển biến tốt, sẽ tính đến chuyện kiểm đếm thiệt hại để hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào làm vụ xuân.

Cán bộ khuyến nông Yên Bái hướng dẫn nông dân bản Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nuôi nhốt đàn bò trong chuồng. (Ảnh: THANH SƠN)

Ông Giàng Chứ Ly, bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải) bảo: “Mình 60 tuổi rồi, 40 năm lại gần mới thấy tuyết băng rơi nhiều thế này, phủ kín màu trắng từ bản mình đến Púng Luông rồi đèo Khau Phạ đấy. Mấy con nghé không chịu được lạnh ngã ra chết rồi đấy, rau trồng thì tuyết che kín hết rồi”.

Theo thống kê ban đầu, toàn Yên Bái có 21 con trâu, bò bị chết rét tại nhà, còn số trên rừng thả rông chưa kiểm đếm được. Hơn 2.000 ha lúa xuân đã cấy gặp lạnh ngả màu vàng non, nếu rét lạnh kéo dài thì sự sinh trưởng rất kém.

Ngay trong sáng nay (25- 1) UBND tỉnh họp khẩn cấp với các ngành chức năng, đưa ra các giải pháp cần thiết trước mắt, sau đó thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình và chỉ đạo trực tiếp việc phòng, chống đói rét cho gia súc.

Ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cùng với việc bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, lo an toàn dịch bệnh cho các cháu học sinh học tại các trường bán trú, kiên quyết không để dân đói, dân thiếu áo mặc; ngay trong hôm nay yêu cầu ngành Giao thông vận tải khắc phục xong việc phân luồng, xử lý ách tắc giao thông tại đèo Khau Phạ để lưu thông. Ngành nông nghiệp triển khai việc chống đói, rét bảo vệ đàn gia súc đi đôi với việc chủ động phòng chống dịch bệnh như LMLM, cước chân, tụ huyết trùng...

Kiểm tra mạ che nylon bị băng tuyết gây hại. (Ảnh: THANH SƠN)

Theo kỹ sư Trần Đức Lâm, Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: “Lần đầu tiên ngành nông nghiệp Yên Bái đối mặt với việc băng tuyết diện rộng, kéo dài như hiện nay, nhiều hộ nông dân không kịp trở tay nên thiệt hại khá lớn. Trời lạnh kéo dài, cán bộ khuyến nông chúng tôi khuyến cáo bà con khi nuôi nhốt gia súc, thì việc bổ sung thức ăn tinh chỉ khoảng một kg/ngày (cám, gạo, ngô bột...) điều quan trọng vẫn là rơm, cỏ khô là chính; chuồng nhốt phải kín gió lùa, muối pha loãng vào nước ấm cho trâu bò uống, sẽ giảm

* Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, đến nay, trên toàn tỉnh đã có 49 con trâu, bò chết vì rét. Tập trung nhiều tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường.

Tại huyện Sìn Hồ, một diện tích lớn hơn 50 ha rau màu của bà con nhân dân sắp cho thu hoạch bị thiệt hại vì chìm trong mưa tuyết. Ngoài ra, các xã vùng cao khác xuất hiện băng, tuyết cũng gây thiệt hại rau màu, thảo quả của bà con nhân dân. Ngoài 49 con trâu, bò bị chết nêu trên, hiện vẫn chưa có các con số cụ thể về thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại này gây ra. Tuy nhiên, theo Ông Hà Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, số diện tích hoa màu, thảo quả bị ảnh hưởng và thiệt hại do băng tuyết trên toàn tỉnh Lai Châu dịp này lên đến hàng trăm ha, nhưng thiệt hại đến mức độ nào thì phải sau rét mới cụ thể được.

Tuyết phủ kín các vườn rau của người dân ở các xã vùng cao huyện SÌn Hồ. (Ảnh: TUẤN TRẦN)

Hiện nay, ngành nông nghiệp Lai Châu đang phối hợp chính quyền các địa phương và các đơn vị chuyên môn cử cán bộ về cơ sở kiểm tra, nắm tình hình và vận động bà con nông dân đưa gia súc trên rừng về nhà chăm sóc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương hướng dẫn bà con che phủ ni-lông bảo vệ toàn bộ diện tích mạ mới gieo để phục vụ cấy hơn 6.000 ha lúa vụ đông xuân…

Cũng trong hôm nay, ngày đầu tuần đi học, toàn tỉnh Lai Châu đã có hơn 105 nghìn học sinh phải nghỉ học do rét. Trong đó, hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè, 100% học sinh khối mầm non, tiểu học và THCS phải nghỉ học.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã có công văn yêu cầu các Phòng giáo dục và các đơn vị trường trực thuộc phải rà soát, kiểm tra, và chủ động phương án cho học sinh nghỉ học trong đợt rét này. Đồng thời, phải có chương trình dạy bù cho học sinh sau khi các em quay trở lại trường sau đợt rét.

* Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, do thời tiết diễn biến phức tạp, nhiệt độ vùng núi cao luôn ở mức thấp, nhiều nơi băng giá kéo dài từ đêm 23-1 đến nay làm nhiều gia súc bị chết rét.

Tính đến 17 giờ chiều 25-1, toàn tỉnh có 248 con trâu, bò, dê bị chết. Trong đó, huyện Trạm Tấu 67 con, Văn Chấn 62 con, Nghĩa Lộ bốn con, Lục Yên bảy con, Mù Cang Chải 27 con... Theo đánh giá của nhiều nông dân vùng cao, còn hàng trăm con trâu đang thả rông trên các bãi chăn thả theo tập quán của đồng bào, chưa kịp đưa về nuôi nhốt, đang tự chống chọi với băng tuyết trong ba ngày qua sẽ khó có khả năng sống sót.

* Từ đêm 23-1 đến ngày 25-1, tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nhiệt độ xuống rất thấp, có thời điểm -2 độ C nên trên các ngọn núi, đồi, các mái nhà dân, ven đường đi, tuyết phủ trắng. Người dân không đi làm, hạn chế ra đường, đốt lửa củi sưởi ấm. Huyện Mường Lát chỉ đạo các nhà trường cho học sinh nghỉ học, tránh rét; phân công cán bộ xuống các thôn, bản chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thức ăn cho gia súc, gia cầm, vật tư dự trữ chống rét. Đồng thời, chống rét cho hơn 19 nghìn con trâu, bò, huyện miền núi Thường Xuân, hướng dẫn nhân dân che chắn chuồng trại bằng bạt hoặc tấm đan; bổ sung thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho gia súc, không thả rông, không bắt trâu bò cày, kéo vào những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Ngoài yêu cầu các phòng chuyên môn phân công cán bộ xuống cơ sở cùng chính quyền các địa phương kiểm tra, hướng dẫn nông dân tăng cường các biện pháp phòng chống rét, chống đói, che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn và phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, huyện Cẩm Thủy cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp chống rét cho mạ và lúa mới cấy, tuân thủ hướng dẫn khung lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2015 – 2016.

* Công ty Điện lực Sơn La (Tổng Công ty Điện lực miền bắc - EVNNPC) chiều 25-1 cho biết: trong hai ngày 24 và 25-1, do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm gió mạnh và mưa băng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện tại một số khu vực trong tỉnh. Nhiều đoạn đường dây 35kV bị sự cố đứt dây, gãy xà do băng tuyết đóng dày, không thể vận hành.

Qua kiểm tra và thống kê trong hai ngày, hệ thống nguồn và lưới hư hỏng nặng trên địa bàn các xã Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Háng Đồng, Hang Chú (huyện Bắc Yên); xã Kim Bon và trạm biến áp Suối On (huyện Phù Yên) đã gây mất điện cho 1.674 khách hàng được cung cấp điện từ 25 trạm biến áp của các xã trên.

Mặc dù thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, mưa rét kèm theo băng tuyết nhưng đến 17 giờ chiều 25-1, Công ty Điện lực Sơn La đã khắc phục xong sự cố để cấp điện trở lại cho 324 khách hàng thuộc các xã Mường É, Lái Bay và Phỏng Lái (Thuận Châu), bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị trong quá trình xử lý. Hiện, EVNNPC và Công ty Điện lực Sơn La đang chỉ đạo, điều hành ứng phó khắc phục sự cố đối với các trạm biến áp của các xã còn lại để khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm