Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Ở các tỉnh phía Ðông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Bắc và Trung Trung Bộ gió đông bắc lại mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) cho biết, bắt đầu từ ngày 13-2, các địa phương đồng bằng Bắc Bộ tổ chức lấy nước đợt 2. Trong bốn ngày đầu của đợt xả nước phục vụ đổ ải (từ 11 đến 14-2), các hồ thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang sẽ xả tổng lưu lượng 808,12 triệu m3 nước. Trong quá trình vận hành, căn cứ vào mức nước Hà Nội, Trung tâm Ðiều độ hệ thống điện quốc gia sẽ liên tục điều chỉnh tăng/giảm lưu lượng xả từ các nhà máy trên để bảo đảm mực nước sông Hồng tại Hà Nội luôn ở mức 2,2 m trở lên. Các địa phương cần tận dụng triệt để nguồn nước xả từ đợt 2 để lấy đủ nước vào đồng, tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện.
Vụ đông xuân năm 2011, Lào Cai gieo trồng hơn 24.000 ha cây trồng, trong đó có 10.000 ha lúa. Tuy nhiên, do rét đậm, rét hại kéo dài, việc cấy lúa xuân phải lùi lại sau Tết Nguyên đán. Hiện công tác làm đất, làm thủy lợi đang được nông dân triển khai tích cực. Ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các huyện mở rộng diện tích trà lúa xuân muộn khoảng 85%, với các giống chủ lực như LC 25; LC 212, VL 20 và các giống kỹ thuật như Khang dân 18, TBR-1, Q5... nhằm đạt năng suất cao. Dự kiến đến hết tháng 3-2011, Lào Cai sẽ gieo trồng xong hơn 20.000 ha.
Bình Ðịnh hiện có hơn 500 ha lúa bị bệnh vàng lá, 80 ha bị bệnh đạo ôn và hàng chục ha lúa bị chuột phá hại; tập trung chủ yếu tại các huyện Phù Mỹ, An Nhơn, Phù Cát và Tây Sơn. Trước tình hình đợt rầy nâu hại lúa có thể bùng phát mạnh vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 tới, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ, hướng dẫn các huyện phun thuốc đặc trị diệt sâu bệnh tận gốc; huy động nhân dân ra đồng diệt chuột; thường xuyên thăm đồng.
Trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, tỉnh Nghệ An có gần 1.000 con trâu bò bị chết rét. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh yêu cầu các địa phương thống kê và nghiệm thu cụ thể số trâu bò chết do rét trên địa bàn để có số liệu chính xác, làm cơ sở cho việc hỗ trợ và thực hiện các chính sách khác đối với các hộ chăn nuôi.
Công ty TNHH một thành viên thủy nông Bắc Cạn được giao quản lý 741 công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho hơn 80% diện tích vụ xuân trên địa bàn tỉnh. Nhằm chủ động nước tưới cho vụ xuân năm nay, công ty đã được giao đầu tư 2,4 tỷ đồng để sửa chữa 120 công trình lớn, đồng thời huy động hàng vạn ngày công của nông dân nạo vét kênh mương. Công ty đã cử các đoàn cán bộ đi khảo sát tình hình thủy lợi ở tất cả các xã để lập kế hoạch bơm, chuẩn bị xăng dầu, máy bơm hút nước khắc phục hạn hán.
* UBND huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) cho biết, vào đêm 11-2 đã xảy ra vụ cháy lớn tại cánh rừng thông Khe Hố do Công ty Lâm nghiệp Ba Chẽ quản lý. Sáng 12-2, cả khu rừng rộng vẫn cháy dữ dội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt nương, đốt thực bì ở khu vực gần rừng thông Khe Hố để chuẩn bị cho vụ gieo trồng đông xuân. UBND huyện Ba Chẽ đã phối hợp các lực lượng kiểm lâm, quân sự... kịp thời ngăn chặn không để đám cháy lây lan.