Các nước cứu trợ nạn nhân bão Nargis tại Myanmar

Ngày 6-5, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Nyan Win cho biết, cơn bão nhiệt đới Nargis tràn qua nước này cuối tuần qua đã làm hơn 15.000 người chết và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Hiện các quan chức Chính phủ Myanmar đang cố gắng đến các vùng bị thiệt hại nặng nề nhất để kiểm tra tình hình và triển khai biện pháp cứu trợ nạn nhân thảm họa thiên tai này.

Chính phủ nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế và tổ chức nhân đạo trên thế giới đã xúc tiến hoạt động cứu trợ khẩn cấp nhằm giúp Myanmar khắc phục hậu quả bão Nargis.

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan đã kêu gọi các nước thành viên giúp đỡ khẩn cấp cho Myanmar. Ủy ban châu Âu (EC) quyết định viện trợ khẩn cấp hai triệu euro, Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế chi 122 nghìn euro giúp Myanmar. Na Uy tuyên bố sẵn sàng viện trợ khẩn cấp 1,96 triệu USD cho Myanmar.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington sẽ viện trợ ban đầu 250.000 USD cho Myanmar và sẽ tiếp tục xem xét giúp đỡ thêm. Ngoài ra, chính phủ các nước Canada, Pháp, Thụy Ðiển, Hà Lan, Australia, Nhật Bản... cũng cam kết viện trợ khẩn cấp giúp các nạn nhân bão Nargis ở Myanmar.

Ngày 6-5, quân đội Thái-lan đã tiến hành vận chuyển lương thực và thuốc men bằng đường hàng không đến TP Yangoon của Myanmar, nơi bị thiệt hại nặng nề do bão. Ấn Ðộ cho biết, nước này sẽ cử hai tàu hải quân mang theo lều bạt, chăn màn, quần áo và thuốc chữa bệnh tới

Myanmar. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon cam kết tiến hành viện trợ nhân đạo khẩn cấp để giúp Myanmar khắc phục hậu quả của cơn bão Nargis. Ông Ban Ki Moon cũng cho biết, ông đã thành lập một cơ quan đánh giá thảm họa trực thuộc LHQ và đơn vị này đã sẵn sàng lên đường sang Myanmar.

Có thể bạn quan tâm