Các nước CLMVT tăng cường hợp tác khu vực

NDĐT - Diễn đàn năm nước CLMVT (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái-lan) được tổ chức lần đầu từ ngày 16 đến 18-6, tại Thủ đô Bangkok với chủ đề “CLMVT: Cùng nhau thịnh vượng”.

Thủ tướng Thái-lan chụp ảnh với các đại biểu.
Thủ tướng Thái-lan chụp ảnh với các đại biểu.

Với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu từ năm nước CLMVT, Nhật Bản, châu Âu và nhiều tập đoàn đa quốc gia, Diễn đàn đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác, loại bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, tăng cường đối thoại giữa chính phủ các nước và khu vực tư nhân để phát triển kinh tế, thương mại, du lịch… Thủ tướng nước chủ nhà Prayut Chan o-cha chủ trì phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Thái-lan Prayut kêu gọi các nước CLMVT tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy kinh doanh - đầu tư của khu vực, nhưng vẫn phát huy tiềm năng, cơ hội và bản sắc của mỗi nước. Ông Prayut nhấn mạnh, khu vực CLMVT đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghiệp và du lịch. “Với nền tảng và tiềm năng lớn về thương mại, văn hóa và hợp tác phát triển, các nước CLMVT đang hướng tới mục tiêu kết nối và hội nhập kinh tế. Trong bối cảnh sự hợp tác không ngừng phát triển, niềm tin giữa các nước CLMVT ngày càng tăng cường, rõ ràng, năm nước chúng ta đã và đang thể hiện vai trò tích cực và là thành viên có trách nhiệm trong khu vực và quốc tế”, Thủ tướng Prayut nhấn mạnh.

Thứ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú khẳng định, Diễn đàn nhằm phát huy các thế mạnh của năm nước trong quá trình hợp tác nội khối và ngoại khối. Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với bốn nước còn lại để thúc đẩy kinh tế, thương mại và du lịch trong khu vực, nhưng vẫn giữ vững bản sắc và thế mạnh của mình.

Theo Thứ trưởng, ASEAN hiện có nhiều cơ chế hợp tác, trong đó cơ chế hợp tác CLMVT mới được hình thành gần đây theo sáng kiến của Thái-lan. Cơ chế này nhiều khả năng phát huy hiệu quả, dựa vào các điểm tương đồng giữa năm nước CLMVT. Thứ nhất, đây là năm nước hình thành khối cơ bản của phần ASEAN lục địa. Thứ hai, trong năm nước khối ASEAN lục địa này, có bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar thuộc nhóm phát triển chậm hơn các nước còn lại. Mặc dù Thái-lan cũng nằm trong nhóm ASEAN-6 nhưng cũng không phát triển xa lắm, nhất là so với Việt Nam. Thứ ba, đây là đường kết nối thuận lợi nhất của ASEAN với các đối tác lớn là Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, Niu Dilân, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thứ tư, các nước CLMVT được kết nối chặt chẽ với nhau về sự phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông trong thời gian qua.

Đó là những đặc điểm để các nước hợp tác nhằm phát huy lợi thế, khắc phục điểm yếu để cùng nhau phát triển, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng ASEAN nói chung. Đây cũng chính là mục tiêu mà Việt Nam theo đuổi tại diễn đàn này.

Bộ trưởng Thương mại Thái-lan Apiradi Tantraporn cho rằng, Diễn đàn CLMVT là cơ hội tốt để thắt chặt quan hệ giữa các nước và tăng cường hợp tác trong bối cảnh toàn cầu hóa. Theo bà Apiradi, CLMV là thị trường tiềm năng cho xuất khẩu của Thái-lan do dân số đông và sức mua ngày càng tăng, đồng thời là cầu nối giúp Thái-lan xuất khẩu hàng hóa sang nước thứ ba. Xuất khẩu sang các nước CLMV hiện chiếm khoảng 10,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, đầu tư vào CLMV chiếm 10% tổng đầu tư trực tiếp, 10% lượng khách du lịch đến Thái-lan từ CLMV. Kinh tế các nước CLMV cũng tăng trưởng mạnh thời gian qua, trung bình 5,8% giai đoạn 2011 - 2014, thu nhập bình quân gần 3.000 USD/đầu người/năm, dân số 235 triệu dân, phần lớn trong độ tuổi lao động.

Khoảng 1.000 đại biểu từ nhiều nước tham dự diễn đàn.

Có thể bạn quan tâm