Các nhà máy nhiệt điện phía bắc huy động công suất ở mức cao

Chia sẻ khó khăn của toàn ngành khi các nhà máy thủy điện phải giảm công suất do thiếu nước, các nhà máy nhiệt điện phía bắc những ngày qua đã phát huy hết công suất của lò, máy để có thêm sản lượng điện cung cấp cho hệ thống.

Công ty nhiệt điện Phả Lại với vai trò là trung tâm nhiệt điện lớn nhất phía bắc đầu tư hơn 20 tỷ đồng hoàn chỉnh nhiều phần việc như: sửa chữa, nâng cấp thiết bị; kiểm tra các máy biến thế, các thiết bị chính và trạm 110 - 220 kV; khơi thông kênh thải và sửa chữa tốt trạm bơm tuần hoàn công suất 118 nghìn m3/giờ. Công ty cũng lên phương án vận hành, bố trí đủ người làm việc liên tục 24/24 giờ hằng ngày. Nhờ những cố gắng đó, từ đầu tháng 5 đến nay, sản lượng điện bình quân của công ty đạt hơn 20 triệu kW giờ/ngày, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Những ngày vừa qua, công ty đã kịp thời sửa chữa tổ máy số 2, dây chuyền 1 bảo đảm vận hành 100% công suất thiết kế và vận hành dây chuyền 2 với công suất 500 MW. Ông Nguyễn Huy Thực, Phòng Thi đua tuyên truyền công ty, cho biết, ngày 25 và 26-5, công ty đã cung cấp lên lưới điện quốc gia 22 triệu kW giờ/ngày. Giám đốc Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Nguyễn Kế Bá thông báo, từ sau Tết nguyên đán đến nay, nhà máy luôn duy trì hoạt động 100% công suất cả hai tổ máy (100 MW). Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm vận hành, chuẩn bị đủ vật tư, bố trí đủ nhân lực theo ca, kíp, cho nên nhà máy không để xảy ra sự cố. Hiện nay, mỗi ngày nhà máy đưa lên lưới từ 2,5 đến 2,6 triệu kW giờ.

Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình có bốn tổ máy, tổng công suất 100 MW, nhà máy đã tập trung hết khả năng, đầu tư kỹ thuật, chuẩn bị tốt vật tư và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công nhân. Phó Giám đốc Phạm Ngọc Hòa cho biết, những ngày vừa qua, cán bộ, công nhân nhà máy đã bám lò, bám máy, phát hiện và xử lý kịp thời không để xảy ra sự cố, mỗi ngày phát lên lưới 2,3 triệu kW giờ.

Một cơ sở không nằm trong hệ thống của Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam là Công ty điện Na Dương thuộc Tổng công ty Than Việt Nam cũng đang làm hết sức mình chia sẻ "gánh nặng" đối với ngành điện. Giám đốc Nguyễn Chiến Thắng cho biết: công ty có hai tổ máy tổng công suất 100 MW, tuy chưa chính thức đưa vào vận hành khai thác nhưng đã cùng các nhà thầu cố gắng vận hành để có thêm nguồn điện cho hệ thống điện miền bắc. Do sự cố trên đường dây tải điện các tổ máy phải ngừng hoạt động, những ngày qua, công ty đã tập trung sức sửa chữa và ngày 25-5 đã đưa vào hoạt động một tổ máy. Tổ máy thứ hai do phải chờ chuyển gấp vật tư thay thế từ Nhật Bản sang, nhưng công ty cố gắng đến 30-5 sẽ tiếp tục đưa tổ máy này vào hoạt động.

Có thể bạn quan tâm