Các nhà khoa học trẻ và mục tiêu phát triển bền vững

NDO - Ngày 17/5, Bộ Khoa học và Công nghệ, Báo VnExpress tổ chức Hội nghị Các nhà khoa học trẻ có chủ đề “Các nhà khoa học trẻ và mục tiêu phát triển bền vững” và Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang phát biểu ý kiến.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang phát biểu ý kiến.

Hội nghị Các nhà khoa học trẻ là sự kiện hằng năm do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, bắt đầu từ năm 2022. Hội nghị là nơi các nhà nghiên cứu trẻ thuộc nhiều lĩnh vực trên khắp cả nước thảo luận, trao đổi cùng các nhà quản lý, khoa học danh tiếng của Việt Nam và thế giới về các vấn đề đang nổi lên trong nước cũng như toàn cầu.

Các nhà khoa học trẻ và mục tiêu phát triển bền vững ảnh 1

Các đại biểu tại phiên tọa đàm.

Phát biểu ý kiến với các nhà khoa học trẻ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ chia sẻ những góc nhìn, những cơ hội làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, hướng đến nền khoa học mới, đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Hội nghị và lễ trao giải cũng là nơi các nhà khoa học, quản lý, các tác giả và đại diện các doanh nghiệp được kết nối, giao lưu học hỏi, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề thực tế Việt Nam đang đối mặt; từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp, để khoa học công nghệ có thể tham gia sâu, giải quyết tốt nhất bài toán mà doanh nghiệp và xã hội đang gặp phải.

Các nhà khoa học trẻ và mục tiêu phát triển bền vững ảnh 2
Các nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng.

Tại hội nghị đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2023. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học sinh, sinh viên từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, thu hút hơn 130 hồ sơ tham gia. Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Ngoài ra, cuộc thi còn trao giải Sáng kiến dành cho sản phẩm, giải pháp hỗ trợ giải quyết vấn đề vùng sâu, vùng xa và miền núi.