Lộ diện 10 nhà khoa học trẻ giành Giải thưởng “Quả cầu vàng” 2022

NDO - Chiều 24/10, sau phiên họp thứ 2, Hội đồng xét chọn Giải thưởng khoa học công nghệ “Quả cầu vàng” năm 2022 đã thống nhất danh sách 10 gương mặt xuất sắc nhất trong số 37 hồ sơ ứng cử Giải thưởng năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng xét chọn Giải thưởng khoa học công nghệ “Quả cầu vàng” năm 2022 họp phiên thứ 2 để tìm ra 10 gương mặt xuất sắc nhất.
Hội đồng xét chọn Giải thưởng khoa học công nghệ “Quả cầu vàng” năm 2022 họp phiên thứ 2 để tìm ra 10 gương mặt xuất sắc nhất.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, năm nay, Giải thưởng xuất hiện nhiều gương mặt nhà khoa học trẻ sinh sống, học tập và làm việc tại các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới.

Trong số 37 ứng cử viên nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng, có 28 nam và 9 nữ. Về trình độ học vấn, có 29 ứng viên là tiến sĩ, 6 ứng viên là thạc sĩ và 2 ứng viên là cử nhân.

Ở lần họp đầu tiên, Hội đồng xét chọn đã sàng lọc, bình xét được 20 ứng cử viên cho Giải thưởng. Sau phiên họp lần thứ 2, danh sách này đã được rút ngắn xuống còn 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

“Trong 10 gương mặt giành Giải thưởng “Quả cầu vàng” năm nay, có nhiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia, đề tài ứng dụng thực tế với hiệu quả cao, công trình khoa học chất lượng cao thuộc danh mục Q1, có nhiều bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận, từng giành nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế”, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết.

Tại lễ trao Giải thưởng, diễn ra trong thời gian tới đây tại Thủ đô Hà Nội, mỗi cá nhân nêu trên sẽ được nhận phần thưởng tiền mặt, cúp “Quả cầu vàng”, Giấy chứng nhận và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn.

Đồng thời, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ phối hợp trao Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022 tặng 20 cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc ở 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử và Cơ khí. Các nữ sinh giành giải sẽ được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và phần thưởng tiền mặt.

Các giải thưởng “Quả cầu vàng” và Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, được đồng hành bởi Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) và Trường đại học Phenikaa.