ND - Gần 20 năm qua, Hội cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tiến hành ba lần Ðại hội nhiệm kỳ toàn quốc, tổ chức ba lần Ðại hội thi đua trong toàn Hội và đang chuẩn bị tổ chức Ðại hội nhiệm kỳ lần thứ tư.
* Ðại hội lần thứ I
Họp từ ngày 19 đến 20-11-1992, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Tham dự Ðại hội có 318 đại biểu, đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước.
Ðại hội vinh dự được đón các vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Ðảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, quân đội tới dự.
Ðây là Ðại hội thành lập Hội CCB Việt Nam, khẳng định tính chất, vai trò, vị trí của Hội là một tổ chức trong hệ thống chính trị, một đoàn thể nhân dân hoạt động chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là tổ chức đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB. Hội viên của Hội là những người từng là chiến sĩ các đội tự vệ trong phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, du kích Bắc Sơn, Nam Kỳ khởi nghĩa, Cứu quốc quân, du kích Ba Tơ, đến Quân giải phóng và QÐND Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế.
Ðại hội đã xác định mục đích ra đời và hoạt động của Hội CCB là góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Ðảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, bảo vệ quyền lợi chính đáng của CCB, giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu.
Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam và bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội gồm 75 ủy viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội. Các ông: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Ðôn, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội; Thiếu tướng Lê Thanh được bầu làm Tổng Thư ký.
* Ðại hội lần thứ II
Họp từ ngày 17 đến 18-12-1997, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Dự Ðại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên sinh hoạt trong hơn 13.300 tổ chức cơ sở hội ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trong cả nước.
Các vị lãnh đạo cao nhất của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ và quân đội tới dự có bài phát biểu.
Thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Ðại hội I là:
- Xây dựng tổ chức hội phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, tới các thôn, bản và một số cơ quan, doanh nghiệp.
- Hội tích cực tham gia các mặt công tác kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội ở địa phương.
- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ðại hội I đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư khóa VIII và Nghị quyết đại hội lần thứ VIII của Ðảng.
Ðây là Ðại hội khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB Việt Nam trong đời sống xã hội của đất nước, Hội CCB thật sự là một đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thực hiện tất cả nhiệm vụ chính trị mà Ðảng và Nhà nước giao cho, được xã hội thừa nhận, xứng đáng là một lực lượng nòng cốt của MTTQ, là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.
Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự Hội CCB Việt Nam và bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa mới gồm 88 ủy viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội. Các ông: Thượng tướng Ðào Ðình Luyện, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Ðặng Quân Thụy, Trung tướng Ðỗ Quang Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.
* Ðại hội lần thứ III
Họp từ ngày 26 đến 28-1-2002, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Dự Ðại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 100.000 cơ sở hội trong cả nước.
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội. Thay mặt Ðảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã trao tặng Hội CCB Việt Nam Huân chương Ðộc lập hạng nhất.
Ðây là Ðại hội quán triệt và bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới". Ðại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, quán triệt sâu sắc mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội, trước tình hình mới khi đất nước bước vào thế kỷ 21.
Ðại hội quyết định năm chỉ tiêu lớn của nhiệm kỳ III (2003 - 2007) là:
1. Kết nạp 500.000 trở lên hội viên mới.
2. 80% số cơ sở hội đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
3. 100% số cán bộ các cấp Hội được tập huấn.
4. Cơ bản xóa hết hộ CCB đói. Giảm hộ nghèo còn 6% (riêng các xã đặc biệt khó khăn còn 14 - 15%). Tăng số hộ CCB có mức sống khá, giàu từ 30 đến 40%.
5. Tạo việc làm mới cho 200.000 CCB.
Ðại hội cũng đã quyết định bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Hội, mở rộng thêm bốn đối tượng mới được kết nạp vào Hội. Ðó là: Hạ sĩ quan, chiến sĩ người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về cư trú tại các xã vùng sâu, vùng xa; Quân nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở tuyến đầu biên giới, hải đảo; Quân nhân trong quá trình tại ngũ có thành tích xuất sắc được quân đội, Nhà nước khen thưởng; Những người được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị trước khi ra quân.
Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự Hội CCB Việt Nam và bầu Ban Chấp hành khóa III gồm 95 ủy viên. Ðồng chí Trung tướng Ðặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội. Các ông: Trung tướng Trần Hanh, Trung tướng Ðỗ Quang Hưng, Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.
* Ðại hội lần thứ IV
Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ IV được tổ chức tháng 12-2007, tại Hà Nội.
Dưới ánh sáng Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trước những vận hội lớn cũng như những thách thức khi nền kinh tế nước nhà hội nhập nền kinh tế thế giới và với những thành tựu, ưu khuyết điểm về hoạt động và xây dựng Hội trong nhiệm kỳ III;... chắc chắn Ðại hội lần thứ IV Hội CCB Việt Nam sẽ là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên CCB trong cả nước.