“Bức tử” suối Lương để làm du lịch:

Các hộ kinh doanh xin “lùi” thời gian tháo dỡ các hạng mục vi phạm

NDO - Liên quan đến vụ việc chủ doanh nghiệp và nhiều hộ kinh doanh du lịch tại khu vực suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) “bức tử” suối Lương để ngăn dòng, làm du lịch sinh thái. Các hộ kinh doanh tại đây “xin lùi” thời gian tháo dỡ các hạng mục vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Suối Lương bị bê-tông kiên cố ngăn dòng để làm du lịch.
Suối Lương bị bê-tông kiên cố ngăn dòng để làm du lịch.

Đến chiều 29/3, quá thời hạn buộc tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép, tự ý ngăn suối Lương thành hộc chứa nước để phục vụ du lịch sinh thái, chủ doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tại đây vẫn chưa thực hiện thông báo của chính quyền địa phương. Việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Các hộ kinh doanh xin “lùi” thời gian tháo dỡ các hạng mục vi phạm ảnh 1

Việc ngăn suối Lương đã diễn ra rất nhiều năm qua và rất khó xử lý.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, sau ngày 27/3, địa phương đã mời các chủ kinh doanh du lịch tại khu vực suối Lương đến làm việc, nhiều lý do được đưa ra, xin lùi thời gian tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Nhưng chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý tất cả các hạng mục sai phạm. Đối với các trường hợp không tự tháo dỡ toàn bộ những công trình xây dựng trái phép, không phép, phường sẽ phối hợp cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế theo quy định. Việc cưỡng chế, tháo dỡ tiến hành bắt đầu từ ngày 31/3.

Chiều nay (29/3), trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cho biết, đối với vấn đề xây dựng trái phép, ngăn chặn dòng xảy ra tại khu vực suối Lương, hiện nay chính quyền địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo phường Hòa Hiệp Bắc nhanh chóng triển khai các công việc liên quan, kiểm tra, xử phạt theo quy định nếu phát hiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm trong xây dựng, tự ý ngăn suối Lương để làm du lịch.

Các hộ kinh doanh xin “lùi” thời gian tháo dỡ các hạng mục vi phạm ảnh 2

Hiện trạng của suối Lương như những ruộng bậc thang tích nước.

“Đối với việc vi phạm tại khu vực suối Lương, quận sẽ làm rốt ráo, buộc trả lại nguyên trạng suối Lương”, ông Huy khẳng định.

Trước đó, ngày 25/3, Báo Nhân Dân đã có bài phản ánh về việc “Bức tử suối Lương để làm du lịch”. Theo chính quyền địa phương, khu vực suối Lương có tổng cộng 11 điểm du lịch tự phát và 1 khu du lịch được UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép là Khu Du lịch sinh thái Suối Lương thuộc Công ty cổ phần Danatol. Việc phát triển du lịch tại khu vực này đã hình thành cách đây rất lâu, địa phương tiếp nhận, quản lý với hiện trạng này gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các hộ kinh doanh tự ý thực hiện, dựng lều, quán và chặn dòng suối.

Ông Nhơn khẳng định, địa phương nắm rõ việc doanh nghiệp, người dân tự ý đắp đập, chặn dòng tại khu vực Suối Lương. Địa phương đã mời các hộ kinh doanh tại đây đến họp và cam kết không được phép xây dựng trái phép, không được tự ý kè ngăn chặn dòng chảy tự nhiên của suối.

Các hộ kinh doanh xin “lùi” thời gian tháo dỡ các hạng mục vi phạm ảnh 3

Ồ ạt tác động suối Lương làm du lịch sinh thái.

Đến ngày 23/3, địa phương đã có văn bản thông báo yêu cầu tháo dỡ các đoạn kè ngăn suối tại khu vực suối Lương thuộc phường này. Văn bản yêu cầu doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tại đây chấp hành việc tự giác tháo dỡ toàn bộ các công trình ngăn suối tại khu vực suối Lương. Thời gian thực hiện tự tháo dỡ đến ngày 27/3/2023, nếu quá thời gian trên, chủ doanh nghiệp này không tự tháo dỡ thì phường sẽ lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

Ngoài ra, phường Hòa Hiệp Bắc cũng ban hành văn bản gửi các cơ quan chức năng về kiểm tra việc thi công, cải tạo một số hạng mục công trình tại dự án Khu du lịch sinh thái Suối Lương.