Các diễn viên Bollywood tìm con đường tỏa sáng ở Hollywood

NDĐT – Ngày càng nhiều những diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ tìm tới kinh đô điện ảnh Hollywood để vượt qua thách thức và tạo dựng tên tuổi trên con đường mới của mình. Priyanka Chopra, Deepika Padukone hay cựu hoa hậu thế giới Aishwarya Rai Bachchan cũng đều trải qua chặng đường như vậy và đang tạo dựng được sự nghiệp tại Mỹ.

Priyanka Chopra trong phim Baywatch với Dwayne Johnson.
Priyanka Chopra trong phim Baywatch với Dwayne Johnson.

Priyanka Chopra là một trong những tên tuổi mới nhất của Bollywood hòa nhập khá nhanh với Hollywood và để lại dấu ấn. Giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Viện Hàn lâm Điện ảnh Ấn Độ, nhưng lâu nay Priyanka Chopra đã không lựa chọn tham gia một bộ phim Ấn Độ nào. Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian của mình ở Mỹ để thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình trên đất Mỹ Baywatch (Lực lượng bảo vệ bờ biển), được làm lại từ series phim truyền hình năm 1989 – 2001, đóng chung với Dwayne 'The Rock' Johnson và Zac Efron.

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới năm 2000, Priyanka Chopra từng có trong tay tới 50 bộ phim Ấn Độ. Sau khi tham gia Nhóm các nghệ sĩ âm nhạc Hoàn cầu, Chopra đã chuyển sang tìm kiếm tên tuổi tại Mỹ, khi ký kết một hợp đồng khai thác tài năng với kênh truyền hình ABC, nơi cô đảm nhiệm vai diễn đầu tay ở Mỹ trong bộ phim truyền hình Quantico.

Chopra trong phim Quantico.

Thành công đã sớm đến với Priyanka Chopra khi bộ phim được làm tiếp tới phần bốn, và đưa Chopra trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất trong các phim truyền hình dài tập do People's Choice Awards lựa chọn.

Mặc dù gặt hái thành công sớm, nhưng Chopra chưa bao giờ xác định mình là một ngôi sao Hollywood. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô đã chia sẻ: “Tôi vẫn còn rất mới. Thậm chí thời gian của tôi ở Mỹ chưa đến một năm. Có thể tôi được lên trang bìa của tạp chí Times, giành các giải thưởng People's Choice Awards, Teen Choice Awards, nhưng tôi cho rằng vẫn còn một chặng đường rất dài”.

Hiện nay, Chopra hy vọng rằng cô có thể dùng ảnh hưởng của mình để đưa điện ảnh Ấn Độ mở rộng hơn ra thế giới: “Tôi muốn thuyết phục phần còn lại của thế giới rằng Bollywood không chỉ là những người làm trò vui, hát và nhảy múa trong các bộ phim. Tôi giống như đang cày xới trên những mảnh ruộng và khiến cho mọi người hiểu thêm về các nghệ sĩ điện ảnh Ấn Độ”.

Thời gian tham gia đóng phim tại Mỹ cũng khiến Chopra đánh giá cao chiến dịch đưa Bollywood sang Hollywood của những nghệ sĩ điện ảnh Ấn Độ trước đó như Amitabh Bachchan hay Shabana Azmi. Cô chia sẻ: “Mọi người vẫn nghĩ rằng chúng tôi là hình ảnh nhái lại của Hollywood, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi là một trong những nền điện ảnh sản xuất năng suất nhất trên thế giới. Chúng tôi nói tiếng Hindi – ngôn ngữ chỉ sử dụng ở một quốc gia, nhưng có tới 40% công việc kinh doanh của chúng tôi tới từ bên ngoài Ấn Độ”.

Trong vòng năm năm trở lại đây, Chopra đã trải qua những vai diễn mang lại cho cô rất nhiều kinh nghiệm ở Ấn Độ. Hầu hết các vai diễn của Chopra đều là những phụ nữ mạnh mẽ: một cô gái tự kỷ, một nữ võ sĩ quyền Anh, một nữ cảnh sát…, những vai diễn đem lại sự sáng tạo cho các vai hành động của Chopra khi sang Mỹ.

Chopra chia sẻ: “Đối với điện ảnh Ấn Độ, nội dung là quan trọng nhất. Hiện nay phần nội dung là “vua”. Ngày nay, phim Ấn Độ phải cạnh tranh về nội dung với các nền điện ảnh khắp thế giới”.

Mặc dù Chopra luôn nói rằng mình mới bắt đầu sự nghiệp tại Mỹ, nhưng rõ ràng cho tới nay cô đã chọn được con đường đúng đắn để có thể tỏa sáng. Trong Baywatch, cô đóng vai phản diện, và Chopra rất thích vai diễn này: “Ban đầu, vai Victoria của tôi được viết cho một nhân vật nam, và thứ nữa, tôi rất thích được thử một vai phản diện. Vai diễn của tôi độc ác, thú vị và ích kỷ. Nghệ thuật là sự kết hợp với nhau”.

Depika Padukone (ảnh trên) là một ngôi sao Bollywood khác cũng đang khởi động cho bộ phim đầu tay của mình tại Hollywood. Cô sẽ cùng diễn với ngôi sao Vin Diesel trong phần mới nhất của bộ phim đình đám xXx: The Return of Xander Cage (tạm dịch: Điệp viên xXx: Sự trở lại của Xander Cage).

Chopra tin rằng sự gia tăng của các diễn viên nữ Ấn Độ tại các nền điện ảnh khắp thế giới là một điều tuyệt vời: “Có nhiều người từ phương Tây đang tìm đến Ấn Độ, nhiều hãng phim cũng đến với Ấn Độ và làm phim ở đây, kể cả những hãng lớn như Fox, Warner Bros, Disney… Vậy tại sao chúng ta phải e dè khi chia sẻ những tài năng của chúng ta với điện ảnh thế giới?”

Tuy nhiên, một số nhà phê bình e ngại rằng ảnh hưởng ngày càng lớn của Hollywood đến điện ảnh Nam Á có thể gây bất lợi cho Bollywood. Gần đây, Hollywood bắt đầu sử dụng thường xuyên hơn các ngôi sao hạng A của Hollywood của các phim bom tấn Hindi. Thí dụ điển hình là Chopra đã thay thế Scarlett Johansson trong phim The Jungle Book (Cuốn sách rừng xanh).

Tuy nhiên, chính Chopra lại cho rằng việc hợp tác như vậy là rất tốt: “Nghệ thuật là hợp tác với nhau, và chúng tôi là nghệ sĩ khắp toàn cầu. Tôi tin rằng mọi người vẫn luôn ủng hộ phim Hindi. Điều này không bao giờ thay đổi. Và tôi cho rằng sẽ rất tuyệt khi những hợp tác như thế này được thực hiện”.

Trước đây, cũng có một số nữ diễn viên Bollywood tìm kiếm cơ hội ở Mỹ, nhưng khá hạn chế. Nữ hoàng sắc đẹp, cựu hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai Bachchan là một thí dụ. Cô từng tham gia bộ phim Bride & Prejudice (Cô dâu và định kiến) của đạo diễn Gurinder Chadha năm 2004 và trong bộ phim hài The Pink Panther 2 (Điệp vụ Báo hồng 2) cùng với nam diễn viên Steve Martin năm 2009. Tuy nhiên, con đường tại Hollywood của cựu hoa hậu đã tạm dừng khi cô từ chối đóng cảnh nóng trong phim bom tấn Troy với bạn diễn đình đám là nam tài tử Brad Pitt.

Với Chopra, các điều kiện để lựa chọn phim khá khác biệt: “Tôi luôn luôn tìm kiếm kịch bản theo hướng một câu chuyện mà bản thân mình muốn xem, và một nhân vật có thể truyền cảm hứng cho tôi và cho phụ nữ khắp thế giới”.

Mong muốn lớn nhất của Chopra là có thể “xẻ đôi” để đóng góp cho cả hai nền điện ảnh, và đem lại điều tốt nhất cho cả khán giả thế giới và khán giả quê nhà: “Nếu có thể, tôi muốn đóng cả phim Hindi và phim Mỹ”.

Có thể bạn quan tâm