Các địa phương hành động quyết liệt phòng ngừa dịch nCoV

NDĐT - Ngày 3-2, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Thực hiện khai báo y tế đối với du khách nhập cảnh vào Việt Nam ở Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Thực hiện khai báo y tế đối với du khách nhập cảnh vào Việt Nam ở Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV, dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, không tổ chức các hội nghị, hội thảo, phiên giao dịch việc làm… Trường hợp cần thiết báo cáo UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến của Bộ LĐTB-XH xem xét, quyết định.

Đặc biệt, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Lào Cai làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV.

Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về Việt Nam từ Trung Quốc, cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở LĐTB-XH tỉnh, tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV.

Thực hiện đo thân nhiệt đối với công nhân làm việc ở nhà máy gang thép thuộc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung.

Liên quan đến phòng chống dịch nCoV, UBND tỉnh cũng ban hành văn bản số 348/UBND-VX về việc chuẩn bị điều kiện tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Theo đó, công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về tiếp nhận tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai được kiểm tra y tế sơ bộ và đưa về khu vực cách ly tập trung 14 ngày tại Trường quân sự tỉnh để quản lý, theo dõi theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu sốt hoặc nghi ngờ mắc dịch bệnh sẽ được đưa về điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Theo Sở LĐTB-XH, tại tỉnh Lào Cai hiện có 46 chuyên gia, lao động kỹ thuật người Trung Quốc làm việc ở 12 đơn vị, là các công ty, đơn vị sản xuất, dạy Hán ngữ.

Tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung, có năm chuyên gia Trung Quốc đang làm việc tại đây, hiện ba người đã sang nhà máy làm việc từ trước khi có văn bản tạm dừng. Những người này được bố trí cách ly theo quy định, đồng thời, Công ty đã trang bị năm máy đo thân nhiệt và hàng chục nghìn khẩu trang cho công nhân để phòng, chống dịch nCoV.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Cảng hàng không Tuy Hòa (Phú Yên) đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tại chỗ; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng liên tục theo dõi, kiểm soát sức khỏe của hành khách.

Tại ga đến của sân bay Tuy Hòa, hai thiết bị kiểm tra thân nhiệt bằng tia hồng ngoại đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Phú Yên) lắp đặt và đưa vào vận hành. Thiết bị đo thân nhiệt tại ga đi sẽ đưa vào sử dụng trong ngày 4-2.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết: Hằng ngày, Sở Y tế sẽ cử bác sĩ và các nhân viên kỹ thuật có mặt ở sân bay Tuy Hòa để vận hành thiết bị đo thân nhiệt. Tất cả hành khách đều sẽ được kiểm tra. Ngành y tế cũng đã có các đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ việc vận chuyển, xét nghiệm bệnh nhân nghi có nhiễm nCoV. Việc kiểm tra sức khỏe hành khách được duy trì liên tục từ nay cho đến khi hết dịch bệnh.

Với nhiều hành khách, khi được kiểm tra y tế và giám sát sức khỏe đều cảm thấy yên tâm hơn vì có thể phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Trong quá trình đo thân nhiệt, khi phát hiện có trường hợp hành khách có thân nhiệt cao và nghi nhờ nhiễm nCoV, nhân viên y tế sẽ đưa hành khách tới phòng y tế tại sân bay. Tại đây, hành khách sẽ được kiểm tra nhanh, nếu hành khách thật sự bị nghi ngờ có bệnh sẽ được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để xử lý theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Công tác giám sát y tế sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn để bảo đảm cách ly người nghi nhiễm bệnh.

Cùng với nỗ lực của ngành y tế, Cảng hàng không Tuy Hòa đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch cụ thể như: kiểm soát người vào bên trong sân bay, hạn chế người nhà đưa tiễn; thành lập phòng y tế dã chiến để cách ly các trường hợp nghi nhiễm; phát miễn phí khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cho hành khách.

Ông Phạm Ngọc Kình, Giám đốc Cảng hàng không Tuy Hòa mong muốn: Tất cả hành khách cũng như người dân Phú Yên hợp tác với Cảng hàng không Tuy Hòa để phòng, chống dịch bệnh nCoV. Trong trường hợp cần thiết, Cảng sẽ hạn chế tối đa người đi tiễn khách và đón khách vào bên trong. Ở đây không phải là sự cấm cản mà hoàn toàn vì sức khỏe của bản thân hành khách và cộng đồng.

Hiện nay, sân bay Tuy Hòa có chặng bay Tuy Hòa - Hà Nội; Tuy Hòa - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Các hãng khai thác bay gồm: Vietnam Airline; Jetstar pacific; VietJet và Bambo AirWays. Vào ngày cuối tuần có tới năm lượt bay với số lượng hành khách lên tới gần 1.000 người.

* Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, dịp Tết Nguyên đán đã có hơn 10 nghìn lao động từ Trung Quốc trở về địa phương. Sau Tết, số lao động này lại có nhu cầu quay lại Trung Quốc. Trước thực trạng dịch nCoV, tỉnh đã xiết chặt công tác xuất, nhập cảnh qua biên giới và tăng cường tuyên truyền người dân tạm dừng quay lại Trung Quốc lao động trong thời điểm này.

Tuyên truyền cho người dân cách phòng tránh dịch và tạm dừng trở lại Trung Quốc lao động trong thời điểm hiện tại.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng cho biết, Lai Châu có 265.095 km đường biên giới giáp với Trung Quốc và có nhiều lối mở, số lượng người đi lao động từ Trung Quốc về Tết Nguyên đán rất lớn nên nguy cơ lây dịch nCoV rất cao. Tỉnh đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống dịch và xây dựng các kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Lai Châu kiểm tra thường xuyên tại các điểm cửa khẩu, lối mở trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Hiện tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các hoạt động qua lại đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới của tỉnh. Tại lực lượng Biên phòng đã có tổ công tác trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người dân qua lại. Những trường hợp người Việt Nam về nước, được lực lượng chức năng phía Trung Quốc bàn giao sẽ được cách ly theo dõi 14 ngày ngay tại khu vực cửa khẩu.

Tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng và chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, từng hộ gia đình về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và khuyến cáo cho người dân chủ động phòng, chống lây lan; tuyên truyền để người dân dừng việc qua lại thăm thân, lao động qua các đường mòn, lối mở trong giai đoạn dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp ở Trung QuốC.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cũng thành lập khu vực cách ly tạm thời tại Trường Quân sự tỉnh (phường Quyết Thắng, TP Lai Châu) gồm 80 giường, đủ hệ thống nhà bếp nhà ăn; có thể bố trí 200 - 250 người. Dự kiến thành lập khu vực Bệnh viện dã chiến tại thao trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Nậm Loỏng thuộc TP Lai Châu với diện tích khoảng 2,5 ha, với một nhà cấp 4 diện tích 300 m2, 50 cặp giường đôi, có hệ thống nhà bếp, nhà ăn, các công trình phục vụ cho 100 người.

* Chiều qua, 3-2, Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của nCoV của huyện Phú Quốc.

Theo Công an huyện Phú Quốc, tính đến ngày 3-2, trên địa bàn huyện có 1.219 người Trung Quốc, trong đó có 1.207 khách du lịch, 10 người là công nhân lao động và hai người kết hôn với người dân địa phương và sinh sống tại huyện đảo.

Ngành y tế huyện Phú Quốc đã tổ chức phun thuốc diệt khuẩn để phòng ngừa dịch bệnh nCoV gây ra. Tuy nhiên, theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08, Công an tỉnh Kiên Giang) thông tin, tính đến thời điểm ngày 3-2, có 1.225 lượt khách Trung Quốc đăng ký nhập cảnh vào Phú Quốc. Hiện tại, toàn tỉnh Kiên Giang đang có hơn 14.000 người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc và du lịch. Hiện tại, vẫn còn một số người Trung Quốc đang về quê, sẽ trở lại làm việc tại Phú quốc vào ngày 5-2.

Trong thời gian qua, huyện Phú Quốc đã tiếp nhận hai trường hợp người Trung Quốc nghi ngờ nhiễm nCoV. Sau khi xét nghiệm, kết luận âm tính và đã xuất viện. Tuy nhiên, ngành y tế Phú Quốc gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Trong đó, việc thiếu kinh nghiệm và thiếu về cơ sở vật chất đang là vấn đề nan giải. Ngay cả việc bất đồng ngôn ngữ cũng là một trở ngại cho ngành y tế địa phương. Phú Quốc đang tăng cường kiểm soát sân bay, bến tàu… để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Theo BSCKII Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc cho biết, xe cấp cứu đang có tại trung tâm không đủ điều kiện chuyển bệnh nhân bị nhiễm nCoV. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc xin được cấp một xe cấp cứu chuyên dụng với trị giá 3,5 tỷ đồng và một số trang thiết bị khác và sửa chữa phòng cách ly với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Ngành y tế Phú Quốc phun hóa chất tại các khu vực công cộng.

* Cảng biển quốc tế là nơi có lượng lớn tàu thuyền các nước vận tải, xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Vì vậy, nguy cơ dịch xâm nhập vào là rất cao. Tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát dịch đối với tàu nước ngoài xuất, nhập cảnh ra vào cảng Dung Quất để tránh dịch bệnh lây lan qua đường hàng hải.

Ngay khi nhận được tin có tàu chở dăm gỗ xuất phát từ Trung Quốc neo tại phao số 0 vịnh Việt Thanh, chuẩn bị cập Cảng Dung Quất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ y tế đã tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe 23 thủy thủ trên tàu. Sau khi có kết quả bình thường, tàu được phép nhập cảng Dung Quất nhận dăm gỗ.

Hiện công tác kiểm dịch ngay tại phao số 0 trên vùng biển Dung Quất đang được siết chặt đối với tất cả các tàu nước ngoài, nhằm tránh bệnh xâm nhập trên tuyến biển.

Trưởng khoa Kiểm dịch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Nguyễn Văn Hoàng cho biết: “Chúng tôi khám các triệu chứng lâm sàn như ho, khó thở, sốt để sàn lọc, phát hiện, cách ly sớm nếu có nghi vấn. Những ngày qua chúng tôi liên tục kiểm tra khi có tàu chuẩn bị nhập cảnh và chưa có phát hiện gì bất thường”.

Từ giữa tháng 1-2020 đến nay, tại cảng biển Dung Quất có 32 lượt tàu đến từ các nước Trung Quốc, Australia, Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia… xuất, nhập cảnh vận chuyển dăm gỗ, than, quặng sắt…

Để phòng tránh dịch bệnh do nCoV qua đường biển, các bến cảng, đơn vị quản lý, vận hành cảng biển phối hợp ngành y tế, biên phòng kiểm soát người ra vào, triển khai quy trình kiểm dịch. Tại cảng quốc tế Gemadept Dung Quất, ngành chức năng kiểm dịch, đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang y tế đối với người lao động ra vào cảng vào thời điểm này.

Phó Giám đốc Cảng Gemadept Dung Quất, Nguyễn Phong cho biết, việc tiếp nhận tàu và xuất khẩu hàng hoá qua cảng hiện vẫn thực hiện bình thường. Tuy nhiên các hoạt động nghiệp vụ vận hành cảng ưu tiên thực hiện điện tử, hạn chế tiếo xúc trực tiếp với thuyền viên trên các tàu. “Chúng tôi trao đổi qua bộ đàm, điện thoại và trực tuyến điện tử xuất chuyển hàng hóa đi nước ngoài. Tất cả đều ổn và hạn chế tiếp xúc đôi bên để phòng bệnh”, ông Nguyễn Phong chia sẻ.

Trong thời điểm hiện tại, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi không cấp phép lên bờ đối với tất cả các thuyền viên thuộc các tàu nước ngoài, tàu Việt Nam đến từ vùng có dịch, vùng công bố dịch nCoV. Đối với các tàu thuyền đến từ các nước chưa có dịch tùy thực tế và kiểm tra sức khỏe sẽ cân nhắc việc cấp phép lên bờ đối với các thuyền viên. Các thủ tục hành chính hay trao đổi cần thiết đều được thực hiện qua thủ tục điện tử, thông tin liên lạc. Lực lượng biên phòng tích cực phối hợp ngành y tế kiểm dịch, giám sát dịch bệnh ngăn chặn dịch lây lan qua đường hàng hải.

“Chúng tôi tăng cường giám sát, theo dõi hoạt động của thuyền viên. Lo ngại nhất là các tàu cá, thuyền thúng của ngư dân thường tiếp cận các tàu nước ngoài cung ứng thực phẩm và các dịch vụ khác. Vì vậy, chúng tôi có nhiều tổ tuần tra, tuyên truyền để người dân hiểu rõ nhằm giảm thiểu các rủi ro trong giai đoạn này”, Thiếu tá Đỗ Tài Năng, Đồn trưởng Biên phòng Dung Quất, BCH BĐBP tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.

Kiểm tra sức khỏe người lao động ra vào khu vực cảng quốc tế Gemandept.

* Tại Lâm Đồng, hơn 10 nghìn khẩu trang y tế đã được tặng miễn phí cho các trường học và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), để phòng chống dịch bệnh nCoV.

Chiều 4-2, UBND huyện Lạc Dương cho biết, Công an thị trấn Lạc Dương, Câu lạc bộ PNF LangBiang và Đội PCCC-CNCH Lạc Dương đã tài trợ hơn 10 nghìn khẩu trang y tế để phát miễn phí cho các trường học và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn Lạc Dương. Trong đó, hơn 6.500 khẩu trang đã phát cho sáu trường học, còn lại được tập trung tại trụ sở Công an thị trấn Lạc Dương để phát cho người dân địa phương.

Cùng ngày, anh Nguyễn Đình Quân Quy, chủ cơ sở Greenhills Coffee (phường 3, TP Đà Lạt), đã tài trợ 10 nghìn khẩu trang y tế để người dân phòng, chống dịch nCoV. Trong đó, ba nghìn khẩu trang đã được trao Văn phòng UBND TP Đà Lạt để phát miễn phí cho người dân có nhu cầu khi đến liên hệ công việc, còn lại được tập trung tại trụ sở UBND các phường 3, 5, 7, 10 và 11 để phát miễn phí cho người dân. Theo anh Quy, vài ngày tới, gia đình tiếp tục trao tặng cho người dân tại TP Đà Lạt thêm 10 nghìn khẩu trang y tế.

Công an thị trấn Lạc Dương, CLB PNF LangBiang và đội PCCC-CNCH Lạc Dương tổ chức điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Những ngày qua, dù thị trường khẩu trang y tế ở Lâm Đồng khan hiếm, nhưng nhiều nhà thuốc và tổ chức, cá nhân tại nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các điểm phát miễn phí khẩu trang cho người dân. Theo ngành Công thương tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra 42 cơ sở kinh doanh dược và vật tư y tế, chưa phát hiện trường hợp nào đầu cơ, găm hàng. Nhiều nhà thuốc và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã phát hơn 44,5 nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa phát hiện ca bệnh nCoV và đang trong giai đoạn phòng bệnh dịch. Ngành y tế đã thành lập ba đội phản ứng nhanh, hai đội cơ động và liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh. Trường hợp xảy ra dịch sẽ chủ động khoanh vùng, chống lây lan và điều trị khi có trường hợp bệnh nhân nặng; công bố danh sách, địa chỉ và đường dây nóng của các cơ sở có khả năng tiếp nhận, điều trị bệnh nCoV.

* Tính đến 7 giờ ngày 4-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã nhận thêm 10 bệnh nhân đang chờ sàng lọc để quyết định gửi mẫu. Tổng số ca giám sát là 20 ca. Kết quả: 12 ca âm tính với nCoV, tám ca đang chờ kết quả xét nghiệm, gồm: Trung tâm y tế Móng Cái: bốn; Bệnh viện Bãi Cháy: một; Bệnh viện Đa khoa tỉnh: một; Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: một; Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả: một.

Tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc cho các hộ dân trên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 16 đội đáp ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng; tổ chức tập huấn trực tuyến công tác điều trị bệnh nhân mắc nCoV cho 31 đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện và một số trạm y tế xã theo kịch bản của Bộ Y tế.

Tất cả các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đều quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, để bảo đảm an toàn cho người dân, cũng như ngăn ngừa xuất hiện, lây lan, bùng phát dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp hạn chế di chuyển của cư dân TP Móng Cái, triển khai công tác khám, quản lý sức khỏe cho 100% người dân trên địa bàn TP Móng Cái xong trước ngày 5-2, thành lập hồ sơ theo dõi sức khỏe người dân để cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ sức khỏe cho nhân dân, không để xảy ra rủi ro từ dịch bệnh.

Trước đó, chiều 3-2, Bệnh viện số 2 cách ly và điều trị bệnh nhân nCoV đã được Quảng Ninh thành lập tại Hạ Long trong khuôn viên Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh nhằm đáp ứng kịp thời các trường hợp có thể xảy ra và chủ động trong mọi tình huống.

* Buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch bệnh nCoV được Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp thư viện Nghệ An và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tại địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện miền núi cao Quế Phong. Đông đảo bà con nhân dân đã được cán bộ biên phòng thông tin về tình hình dịch bệnh, các nguy cơ lây nhiễm, cách phòng chống lây nhiễm bệnh… các nội dung được trình chiếu, tờ rơi phát đến tận tay để mọi người dễ hiểu, nhận biết, từ đó nâng cao cảnh giác phòng chống. Đồng thời, Trung tâm y tế và quân y đơn vị đã cấp khẩu trang miễn phí, hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang y tế đúng cách cho người dân.

Bộ đội biên phòng phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.

Cũng như các địa phương miền núi khác, huyện Quế phong có khá đông người dân đi làm ăn ở Trung Quốc và trở về quê ăn Tết Canh Tý. Theo thống kê của Trung tâm y tế huyện, chỉ tính riêng trên địa bàn bốn xã biên giới: Thông Thụ, Hạnh Dịch, Nậm Giải và Tri Lễ đã có 16 người từng lao động tại Trung Quốc trở về ăn Tết. Tất cả các trường hợp này đều đã được Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp Trung tâm y tế huyện, tổ chức rà soát, kiểm tra sức khỏe và chưa phát hiện có biểu hiện ho, sốt, khó thở hay dương tính với virus corona.

Tại cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong, những ngày đầu Xuân Canh Tý, người dân qua lại làm ăn đông, cùng với việc duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát, đồn biên phòng Thông Thụ bố trí thêm một cán bộ quân y để sẵn sàng kiểm tra sức khỏe cho những người dân qua lại biên giới khi có các biểu hiện ho, sốt để kịp thời xử lý…

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch viêm phổi do virus corona, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cũng đã mua 5.000 khẩu trang y tế, 200 chai cồn sát khuẩn để cung cấp cho các đơn vị, trong đó tập trung cho đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và đồn biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy để cung cấp miễn phí cho người dân, hành khách qua lại cửa khẩu, cảng biển, phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh. Bệnh viện đa khoa Đông Âu cũng đã hỗ trợ Bộ đội Biên phòng Nghệ An 5.000 khẩu trang y tế, 50 chai cồn sát khuẩn để cấp miễn phí cho người dân trên địa bàn biên giới.

* Ngày 4-2, UBND TP Hà Nội có Công văn hỏa tốc số 358/UBND-KGVX yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm việc chấp hành các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ; văn bản, công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng gửi công văn đến các UBND các quận, huyện, thị xã; các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trong hoạt động lễ hội năm 2020.

Bên cạnh việc dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày qua đường dây nóng của thành phố theo số điện thoại 086.9295538; báo cáo bằng văn bản về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trước 15 giờ ngày thứ ba và thứ sáu hằng tuần. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đã lên kế hoạch kiểm tra việc dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hoá tại di tích, danh lam thắng cảnh để phòng, chống dịch, bệnh.

Bến đò suối Yến vắng khách trảy hội Chùa Hương do lo ngại dịch bệnh nCoV.

* Trước những thông tin do Bộ Y tế công bố, tỉnh Vĩnh Phúc có số lượng người bị nhiễm dịch bệnh nCoV cao nhất, chính quyền tỉnh đang ưu tiên mọi nguồn lực tập trung phòng, chống dịch quyết liệt.

Tính đến 15 giờ ngày 4-2, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có sáu trường hợp kết quả dương tính với dịch bệnh nCoV, trong đó: ba trường hợp từ Vũ Hán trở về, một trường hợp đang được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 cơ sở Đông Anh, một trường hợp người nhà nữ bệnh nhân trong đoàn công tác tập huấn từ Vũ Hán trở về, một trường hợp người Thanh Hóa làm việc tại Vĩnh Phúc bay cùng trên chuyến bay, đã được xuất viện.

Đối với ba trường hợp còn lại trong tổng số tám người đi trên chuyến bay CZ 8315 của Southern China Airlines về Việt Nam, ngày 17-1 qua sân bay Nội Bài, chưa phát hiện bệnh và đang tự theo dõi tại nhà; trong đó, có hai trường hợp tại huyện Bình Xuyên và một trường hợp tại huyện Tam Đảo. Ngay khi thông tin được Bộ Y tế công bố, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai các biện pháp cấp bách, tổ chức khoanh vùng, phun khử khuẩn tại các địa phương có người bị nhiệm bệnh tại huyện Tam Dương, Tam Đảo và Bình Xuyên.

Ngoài ra, hiện nay tỉnh cũng đang theo dõi 70 trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với những bệnh nhân. Bên cạnh đó, đã có 11/17 trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu xét nghiệp cho kết quả âm tính. Theo báo cáo, tổng số người Trung Quốc lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 1.000 người. Trong đó, có hơn 200 lao động vừa từ Trung Quốc sang sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, tỉnh yêu cầu các ngành chức năng lập hồ sơ theo dõi sức khỏe của số lao động Trung Quốc mới sang sau kỳ nghỉ Tết.

Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV của tỉnh liên tục họp để cập nhật thông tin, chỉ đạo các đơn vị thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch theo bốn cấp với phương châm “bốn tại chỗ”.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cùng với khu cách ly đặc biệt đang hoạt động, mới đây, bệnh viện đã xin ý kiến chỉ đạo tiếp tục xây dựng thêm một khu cách ly mới bằng nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị để chủ động ứng phó với tình huống xấu nhất.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV tại các đơn vị y tế cơ sở.

Tại Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch, do còn thiếu phương tiên chuyên chở nên Sở Y tế đã bố trí thêm một xe cứu thương, nhằm đáp ứng tốt nhất công tác khám cấp cứu, vận chuyển người bệnh. Trong tình huống, khi có từ 20 - 30 bệnh nhân trên địa bàn tỉnh dương tính với virus corona, ngành Y tế sẽ thành lập bệnh viện dã chiến tại khu vực cách ly của Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên với quy mô 200 giường bệnh. Qua số điện thoại đường dây nóng, những ngày gần đây, Sở Y tế đã tiếp nhận hàng chục cuộc gọi thông tin về tình hình dịch bệnh của người dân. Các cuộc gọi đều được khẩn trương điều tra, xác minh nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ.

Trong cuộc họp khẩn chỉ đạo phòng chống dịch, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, công tác phòng chống dịch bệnh nCoV là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng tinh thần Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh phải là Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ trong công tác này. Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức làm việc với các doanh nghiệp trong việc tiến hành phun khử trùng, đo nhiệt độ cho người lao động. Công an tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình xuất nhập cảnh; phối hợp Sở Y tế thực hiện tốt việc giám sát đối với tất cả các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh; quản lý chặt chẽ các nguồn thông tin, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác. Yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác giám sát tình hình sức khỏe người lao động, không đưa người lao động của tỉnh sang các vùng dịch và không tiếp nhận lao động từ các vùng dịch vào tỉnh.

Ông Trần Ngọc Oanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội để ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Sở cũng đã thành lập hai đoàn thanh tra, kiểm tra tại các khu danh thắng, địa phương có lễ hội đầu xuân để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm nếu có.

Trong những ngày qua, Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý; kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả là hàng hóa dùng để phòng chữa bệnh… Riêng trong ngày 3-2, lực lượng quản lý thị trường phát hiện bốn cơ sở kinh doanh khẩu trang không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ba triệu đồng.

* Ngày 4-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các Sở, ban, ngành thành phố, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam 24 quận, huyện, chính quyền các cấp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống, ứng phó với dịch bệnh nCoV.

Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam thành phố Tô Thị Bích Châu, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, hơn 3.000 đại biểu tại 24 điểm cầu trực tuyến ở các quận, huyện của thành phố.

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống, ứng phó với dịch bệnh nCoV tại TP Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính đến 9 giờ ngày 4-2, tại TP Hồ Chí Minh hiện có ba trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có hai người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một Việt kiều Mỹ trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

“Hiện Sở Y tế đang phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh nCoV, với quy mô 500 giường bệnh và ít nhất 30 giường hồi sức tích cực. Bệnh viện được xây dựng ở hai cơ sở, cơ sở 1 có 300 giường, trong đó 20 giường hồi sức tích cực, đặt tại Trường quân sự thành phố ở huyện Củ Chi. Cơ sở 2 với 200 giường tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, có ít nhất 10 giường hồi sức tích cực và dự kiến hoàn thành ngày 15-2”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin thêm.

Theo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thành Trung, trước tình trạng trên, MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh nCoV. Cụ thể, phối hợp các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 514/MTTW-BTTcủa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh nCoV trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và tổ chức thành viên các cấp.

Đồng thời, tổ chức thông tin, hướng dẫn đến Ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp thực hiện phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động phát hiện và phòng ngừa lây nhiễm tại mỗi gia đình, cơ quan, trường học, khu vực công cộng và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, trang bị kỹ năng cơ bản trong cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và nhân dân giúp phát hiện, nhận biết, xử lý kịp thời, hạn chế không để phát sinh dịch bệnh...

Theo ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, cần phát huy vai trò giám sát của các Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp trong việc giám sát du khách, người đến từ vùng dịch sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong phòng, chống, ứng phó dịch bệnh. Chính quyền thành phố sẽ in thêm tờ rơi, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh nCoV; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống, kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội để người dân không chủ quan và cũng không hoang mang trước dịch bệnh.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho rằng, biện pháp quan trọng nhất là phát hiện sớm và cách ly, vì tình hình dịch bệnh ngày càng tăng lên, nguy cơ bệnh lây lan rất cao và Thủ tướng đã yêu cầu cách ly tất cả những người từ vùng dịch, cũng như những người nào quá cảnh quốc tế hay Việt Nam trở về nước đều phải cách ly trong vòng 14 ngày. Đây là một trong những biện pháp giúp hạn chế sự lây lan.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tô Thị Bích Châu yêu cầu hệ thống Mặt trận các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch theo từng địa phương; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị các phương án dự phòng để phòng chống dịch bệnh; phối hợp giám sát tình hình bán các phương tiện phòng hộ như khẩu trang, nước sát khuẩn và các thiết bị y tế tại địa phương. Mặt trận cũng phải chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân nhận rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh do nCov gây ra; phổ biến, nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh.

“Cần đấu tranh với với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân… Thành đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giám sát công tác triển khai tuyên truyền phòng chống, ứng phó với dịch bệnh trong trường công lập thuộc thành phố, khu ký túc xá sinh viên... Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát công tác triển khai tuyên truyền phòng chống, ứng phó với dịch bệnh tại các trung tâm thương mại, chợ truyền thống… trên địa bàn thành phố”, bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

* Chiều 4-2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương để triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, dù đến nay, tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, nhưng do lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan khu phố cổ Hội An và nhiều điểm du lịch tại địa phương hằng ngày trong dịp này rất lớn, nên nguy cơ nhiễm nCoV rất cao. Do vậy, ngoài việc, phân công các bệnh viện trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, cách ly điều trị các ca bệnh nghi ngờ theo từng khu vực và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin về dịch bệnh, Sở Y tế đã thành lập năm đội phản ứng nhanh để sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh, tuy đến thời điểm này, Quảng Nam chưa ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV, song công tác phòng, chống dịch phải được thực hiện theo phương châm “chống dịch như chống giặc” theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ với một thái độ bình tĩnh, khoa học.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cần triển khai ngay vào việc viết phần mềm cập nhật liên tục số lượng du khách, người lao động nước ngoài đến và đi trên địa bàn. Đối với ngành du lịch, nhất là tại TP Hội An, cần quản lý chặt số lượng du khách nước ngoài tham quan, lưu trú, cả du khách đi theo đoàn hay du khách đi lẻ.

UBND tỉnh cũng lưu ý, các sở, ngành, địa phương cần tập trung ngay vào việc góp ý để Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra hoàn chỉnh kịch bản, kế hoạch ứng phó với dịch khi xảy ra; tuyệt đối không để bị động, phải dự lường hết được các tình huống…

Có thể bạn quan tâm