Các di tích Hà Nội thu hút đông khách tham quan

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các di tích ở Hà Nội thu hút đông khách tham quan, có di tích thu hút hàng trăm nghìn lượt khách.
0:00 / 0:00
0:00
Khách tham quan đến với Hội chữ tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Khách tham quan đến với Hội chữ tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão) là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách đến với các di tích trên địa bàn thành phố vẫn rất đông.

Tính từ mồng 1 đến hết mùng 5 Tết, Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) đón 145 nghìn lượt khách du xuân, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nhất là hoạt động xin chữ, cầu may đầu năm. Nếu tính cả số lượng khách thuộc diện miễn vé, số lượng khách tham quan di tích này lên đến 250 nghìn người.

Để phục vụ cho nhu cầu du xuân của khách tham quan, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội chữ xuân với 50 lều cho chữ của các “thầy đồ” và các hoạt động trưng bày, triển lãm liên quan đến chủ đề của Hội chữ là “Sư đạo tôn nghiêm”, biểu diễn nghệ thuật dân gian rối nước, hát quan họ, ca trù, chầu văn, trình diễn nghệ thuật làm giấy dó, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống… cùng nhiều trò chơi dân gian ngày Tết hấp dẫn khác.

Các di tích nổi tiếng khác trên địa bàn thành phố cũng đón một lượng khách rất lớn. Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong những ngày nghỉ Tết, chùa Hương (huyện Mỹ Đức) đón 80 nghìn lượt khách, di tích Hoàng thành Thăng Long (quận Ba Đình) đón gần 20 nghìn lượt khách, khu di tích Cổ Loa (huyện Đông Anh) đón khoảng 18 nghìn lượt khách, số lượng khách đến Làng cổ Đường Lâm - Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) là 15 nghìn lượt, Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) là hơn 17 nghìn lượt, Di tích Nhà tù Hoả Lò (quận Hoàn Kiếm) đón 5.080 lượt khách…

Những con số này là khởi đầu đáng mừng cho du lịch Thủ đô trong năm 2023.