Nguồn tin khẳng định, mục tiêu của Mỹ là gây sức ép để Taliban tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán công dân Mỹ và những người có ý định rời khỏi quốc gia Nam Á. Mỹ không đề cập việc công nhận chính quyền Taliban, song yêu cầu Taliban cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ, trong bối cảnh Afghanistan đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Tối 8/10, IS thừa nhận thực hiện vụ đánh bom cùng ngày tại một thánh đường ở tỉnh Kunduz, đông bắc Afghanistan, làm chết 46 người. Không cho phép khủng bố biến Afghanistan trở thành bàn đạp hoạt động cũng là một trong những vấn đề mà Mỹ muốn Taliban tiếp tục cam kết trong cuộc gặp lần này.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga phản đối việc NATO xây dựng căn cứ quân sự tại các nước Trung Á phục vụ các chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào Afghanistan. Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác với NATO trong vấn đề Afghanistan và cho rằng NATO có trách nhiệm tái thiết quốc gia Nam Á, sau nhiều thập niên đóng quân ở đây.
Ngày 9/10, người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết, Taliban chưa quyết định tham gia hội nghị quốc tế về Afghanistan do Nga chủ trì. Đầu tuần này, đặc phái viên của Nga về Afghanistan cho biết, Nga đã mời đại diện Taliban dự hội nghị, dự kiến diễn ra ngày 20/10 tới, tại Moskva.