Theo ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục tin học và thống kê tài chính, việc áp dụng thỏa thuận nguyên tắc mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Office trong dự án "Nâng cao tính an toàn và sử dụng hiệu quả phần mềm văn phòng của Microsoft" là nhằm tăng cường hiệu quả làm việc cho cán bộ trong ngành, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và điều hành chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị tài chính. Cụ thể, việc sử dụng phần mềm này sẽ tăng cường và nâng cao việc khai thác hiệu quả hệ thống, tăng năng suất lao động; chuẩn hóa và thống nhất hệ thống máy trạm; nâng cao chất lượng nguồn lực nội bộ.
Trước mắt, phạm vi áp dụng của 15.000 phần mềm này sẽ tập trung tại các cơ quan tài chính tại trung ương gồm cơ quan bộ, Tổng cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục hải quan, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Cục dự trữ quốc gia. Ngoài sử dụng tại cơ quan, thỏa thuận cũng cho phép các cán bộ của Bộ Tài chính cũng có quyền cài đặt và sử dụng phần mềm tại nhà. Ông Đặng Đức Mai khẳng định: Việt Nam đã công nhận và thực thi công ước Bern về sở hữu trí tuệ đồng thời đang thúc đẩy tiến trình đàm phán để trở thành thành viên chính thức của WTO. Do đó, việc Bộ Tài chính đạt được thỏa thuận mua 15.000 bộ Microsoft Office cũng sẽ góp phần hỗ trợ tốt việc đàm phán gia nhập WTO và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.
Nhận định về sự kiện này, ông Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông - cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và công nghệ thông tin cũng tin rằng: sau thỏa thuận của Bộ Tài chính với Microsoft, các bộ, ban, ngành khác của Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đưa ứng dụng thông tin và phần mềm có bản quyền vào sử dụng phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam. Việc Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên mua bản quyền phần mềm của Microsoft được xem là hợp lý bởi đây là đơn vị phải quản lý và xử lý rất nhiều dữ liệu phân tán trên cả nước như thuế, hải quan, kho bạc... Với tốc độ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế thì sức ép nâng cao hiệu quả, xử lý kịp thời và chính xác dữ liệu ngày càng cao. Và vì vậy, việc cam kết sử dụng phần mềm chuyên dùng có bản quyền của các tập đoàn công nghệ thông tin lớn để có độ tin cậy là cần thiết và hợp nhu cầu.
Về sự kiện mua bản quyền phần mềm Microsoft của Bộ Tài chính, ông Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục bản quyền tác giả cho rằng: cho tới thời điểm này, chưa có một bản hợp đồng nào về mua bản quyền phần mềm tại Việt Nam lớn hơn thỏa thuận đã được ký giữa Bộ Tài chính và Microsoft. Sự kiện một cơ quan Chính phủ mua bản quyền phần mềm sẽ có tác động hết sức tích cực đối với các cơ quan Chính phủ khác, tạo điều kiện cho các cơ quan khác mua bản quyền phần mềm phục vụ công tác quản lý. Mặt khác, sự kiện này còn mang một ý nghĩa quan trọng, tác động đến cả ý thức sử dụng phần mềm có bản quyền của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và cả người tiêu dùng cá nhân.
Mặc dù Việt Nam đang có mức thu nhập tính theo đầu người thấp và hầu hết người Việt Nam vẫn chưa có thói quen sử dụng phần mềm có bản quyền nhưng theo nhiều chuyên gia về sở hữu trí tuệ, Việt Nam vẫn cần phải cảnh báo cho các cơ quan, doanh nghiệp và người sử dụng về sự cần thiết phải sử dụng phần mềm có bản quyền như một xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri thức và trong quá trình hội nhập. Trong thời gian trước mắt, đối tượng cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp sẽ là những đối tượng đầu tiên buộc phải quan tâm đến vấn đề này nếu không muốn bị khởi kiện ra tòa.
Cũng theo Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá, tới đây, khi Việt Nam gia nhập WTO thì các nước sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc thực thi sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Vì vậy, để tránh các vụ kiện tốn kém cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam, các doanh nghiệp cần sớm áp dụng các giải pháp phù hợp quy định pháp luật. "Theo tôi, các doanh nghiệp Việt Nam nên chủ động cam kết và từng bước lập kế hoạch đầu tư vào việc sử dụng phần mềm bản quyền, để sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt trong tương lai không xa" - Bộ trưởng Đỗ Trung Tá nhấn mạnh.