Các chủ đề chính của Hội nghị cấp cao Mercosur

Ngày 19-6, Bộ trưởng Ngoại giao và kinh tế các nước thuộc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã hoàn tất bản Tuyên bố Asuncion, trong đó đề cập nhiều chủ đề như liên kết năng lượng, hội nhập kinh tế, nhân quyền, trình hội nghị thượng đỉnh Mercosur họp sau đó một ngày tại Asuncion, thủ đô Paragoay.

Một trong những điểm mới trong tuyên bố trình nguyên thủ các nước thành viên chính thức (Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay) và các nước thành viên liên kết (Bolivia, Chile, Ecuador, Peru, Colombia, và Venezuela) là thiết lập các quỹ cơ cấu, như các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã làm.

Quỹ này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động năm 2006 với kinh phí 100 triệu USD mỗi năm trong 10 năm để tiến hành các dự án phát triển và chống nghèo khổ tại Paraguay và Uruguay, những nước có kinh tế yếu nhất trong Mercosur.

Tuyên bố cũng đề cập việc thiết lập một vành đai năng lượng để nối các nước trong khu vực bằng một mạng lưới đường ống dẫn khí đốt nhằm cung cấp nguồn tài nguyên này của Peru và Bolivìa cho các nước trong khu vực, đặc biệt là những nước khan hiếm dầu khí như Argentina và Chile. Tại hội nghị, Panama chính thức xin gia nhập Mercosur với tư cách thành viên liên kết.  Trong khi đó, Mexico cũng đang đàm phán hiệp định thương mái với Mercosur để xin làm thành viên liên kết.

Trước đó, ngày 18-6, phiên họp lần thứ 28 của Hội đồng Thị trường chung, trù bị cho hội nghị cấp cao Mercosur, đã phê phán mạnh mẽ dự án thiết lập Khu vực Mậu dịch Tư do châu Mỹ mà Mỹ đang thúc đẩy.

Thay vào đó, hội nghị nhấn mạnh đến việc đàm phán với EU để giải quyết những bất đồng nhằm tiến tới liên kết thương mại giữa hai khối.

Hiện tại, EU đòi Mercosur cải thiện điều kiện để mở cửa lĩnh vực dịch vụ cho đầu tư nước ngoài và để kinh doanh trong lĩnh vực công. Trong khi đó, Mercosur đòi EU bãi bỏ trợ cấp nông nghiệp.

Cựu Tổng thống Argentina Eduardo Duhalde, Chủ tịch Ủy ban Đại diện Mercosur, đã chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, coi đó là trở ngại cho việc đàm phán thương mại song phương. Ông tố cáo Mỹ không chỉ trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp mà còn trợ cấp thương mại.

Ngoại trưởng Paraguay Leyla Rachid cho biết, Mercosur sẽ tiếp tục đối thoại thương mại với các nước và vùng lãnh thổ như Canada, Mexico, Trung Mỹ và Caribe, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakixtan, các nước châu Phi, Thổ Nhi Kỳ và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Phát biểu khi đến Asuncion ngày 19-6, Tổng thống Colombia Alvaro Uribe khẳng định sự liên kết giữa các nước Nam Mỹ mà cho đến cách đây hai năm vẫn còn là điều không tưởng, nay đang trở thành sự thật nhờ quan hệ giữa Mercosur và Cộng đồng các nước vùng Andean (CAN).

Ông cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Mercosur và CAN (gồm Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia và Venezuela) là một bước tiến lớn trong liên kết châu Mỹ.

Tin tức