Những giọng ca quen thuộc và album mới
Ca sĩ Hương Lan có lẽ là người tiên phong của lớp ca sĩ hải ngoại về nước làm album. Chị là người có số lượng album được thực hiện nhiều nhất tại Việt Nam. Ngoài những album về dòng nhạc dân ca mang đậm sắc thái dân tộc thì chị đã làm mới mình khi thực hiện một album với những bài hát mới như Một mình (Thanh Tùng), Im lặng (Dương Thụ), Chiếc lá vô tình (Bảo Chấn), Nỗi đau ngọt ngào (Quốc Dũng)...
Sau đó, năm 1996 ca sĩ Elvis Phương lần đầu về nước thực hiện video ca nhạc với chủ đề Giọt nắng bên thềm và Quê hương tình yêu. Đến năm 2000 anh đã phối hợp cùng Trung tâm băng nhạc Rạng Đông thực hiện liveshow Yêu đời yêu người diễn tại Nhà hát Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) và album CD - VCD Yêu đời yêu người đã chính thức xuất hiện trên thị trường băng đĩa nhạc Việt Nam.
Sau bốn năm ca hát thường xuyên tại Việt Nam, trung tuần tháng 11-2004 anh lại thực hiện album Cám ơn em cuộc đời và ngày 15-12 sẽ phát hành tiếp album nhạc Pháp với chủ đề Khi ta yêu nhau (Sài Gòn Audio sản xuất).
Nói về sự trở về Việt Nam cũng như việc thực hiện album ở đây, ca sĩ Elvis Phương cho biết: "Tôi muốn gởi đến những người yêu nhạc Việt Nam yêu quý giọng hát của tôi một album được chính thức phát hành tại Việt Nam với những ca khúc mới qua phần phối âm phối khí và chất lượng thu thanh tốt nhất".
Nhạc sĩ - ca sĩ Đức Huy sau lần về tham gia hát trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 13, đã liên tục xuất hiện trong các phòng trà ca nhạc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Vừa qua, Đức Huy hợp tác với nhạc sĩ Lê Quang thực hiện album Một tình yêu vừa ra đi (Bến Thành Audio - Video sản xuất) với những ca khúc Cơn mưa phùn, Tình yêu còn lại, Yêu anh dài lâu, Đường xa ướt mưa, Một tình yêu, Tình yêu vừa ra đi, Có phải mình mất nhau, Hát với cô đơn, Và con tim đã vui trở lại... tạo được một nét riêng khá độc đáo.
Làm album để... giới thiệu giọng ca
Theo các nhà sản xuất, lý do mà các ca sĩ hải ngoại muốn làm album tại Việt Nam là vì họ muốn giới thiệu giọng hát của mình một cách chính thức với khán giả Việt Nam chứ không phải thưởng thức qua băng đĩa lậu (các chương trình được các trung tâm ca nhạc hải ngoại sản xuất).
Đơn vị được nhiều ca sĩ hải ngoại tìm đến nhiều nhất là Trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Tiếp đến, Hãng phim Truyện 1 chi nhánh TP Hồ Chí Minh cũng đã xin phép cho ca sĩ Tuấn Ngọc, Trường Thanh và Quang Toàn làm album, trong đó ca sĩ trẻ Quang Toàn đã thực hiện hai album Biển mộng 1 & 2, Thương nhớ một chuyện tình và Trường Thanh có album Như phút ban đầu, Mai em về bên ấy.
Ông Nguyễn Tiến Hưng - Giám đốc Hãng phim Truyện 1 đưa ra lý do khiến các ca sĩ hải ngoại về Việt Nam làm album là: "Việt Nam mới là thị trường lớn, các ca sĩ sẽ có nhiều điều kiện để giới thiệu giọng hát của họ tại Việt Nam và muốn được khán giả ủng hộ thông qua album được phát hành chính thức tại Việt Nam".
Các ca sĩ hải ngoại làm album tại Việt Nam vẫn ngày càng nhiều như Thanh Hà với album Ru em từng ngón xuân nồng (Trung tâm băng nhạc Rạng Đông), Nancy Tâm Huy với Thác Đa tình yêu của tôi (Nhà xuất bản Âm nhạc sản xuất), Tuấn Ngọc hát cùng với Thanh Hà, Trịnh Nam Sơn trong album Ướt mi và sắp tới sẽ ra mắt album Tuấn Ngọc - Trường Thanh với Hãy yêu nhau đi.
Chất lượng và... lợi nhuận?
So với giá cả thực hiện một album tại hải ngoại có khi lên đến vài chục ngàn USD, thì trong nước hiện nay chỉ cần bỏ ra trên dưới 100 triệu đồng là các ca sĩ có thể làm một album hoàn chỉnh từ in bìa, thu thanh, hòa âm phối khí, tiền tác quyền... Có thể so sánh: các ca sĩ hải ngoại ở Mỹ thực hiện một album có 10 bài hát thì riêng tiền tác quyền đã nằm trong khoảng 20.000 - 25.000 USD, chưa kể tiền hòa âm phối khí, in bìa, thu thanh...
Tính ra làm một album tại Việt Nam với giá trên là rất rẻ về mặt chi phí mà chất lượng không hề thua kém, có khi hơn. Thế nhưng theo ông Lê Nam - Trưởng phòng quản lý nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn thì "hiện nay phần lớn các ca sĩ hải ngoại tự bỏ tiền lo chi phí thực hiện từ A - Z, các hãng chỉ là đứng trên danh nghĩa để xin phép mà thôi. Từ đó, chỉ có một số album của ca sĩ hải ngoại được làm nghiêm túc còn chủ yếu vẫn chưa đạt chất lượng nghệ thuật".
Còn một lý do khiến chất lượng các album này chưa được cao là vì các ca sĩ hải ngoại thiếu bài hát mới, thực hiện một album 10 ca khúc thì có đến 8 là những ca khúc quen thuộc mà khán giả đã được nghe qua băng đĩa lậu.
Việc thực hiện album của các ca sĩ hải ngoại dù không phải là một "cơn lũ" chiếm lĩnh thị trường nhưng cũng góp phần làm phong phú hoạt động ca nhạc trong nước và hạn chế tình trạng băng đĩa lậu từ hải ngoại tràn về Việt Nam.