Ca sĩ Hồng Hạnh: Tình yêu với âm nhạc vẫn vẹn nguyên

Ca sĩ Hồng Hạnh từng đi thanh niên xung phong, vào chiến trường hát phục vụ quân đội, từng chứng kiến những người chiến sĩ sống và hy sinh thế nào nên  chị luôn tâm niệm mình phải sống sao cho xứng đáng. Chị là một trong những ngôi sao không cần tới công nghệ lăng-xê và nhạc thị trường dường như cũng không thể nào "chạm " được vào giọng hát của chị.

Hình như Hồng Hạnh không cho phép mình làm hỏng hình ảnh người đàn bà ôm cây ghi-ta gỗ với phong thái tự tin, giọng hát như "những cánh hoa đào". Chị tâm sự, mình cũng có thể nhảy nhót, hát nhạc nhảy, nhưng nhất định không làm thế. Kiếm tiền thì dễ nhưng để lưu lại hình ảnh đẹp trong lòng công chúng là điều khó. Chọn cách nghỉ ngơi để tìm một khoảng lặng, chị thỉnh thoảng đi hát cho đỡ nhớ nghề và chỉ nhận những lời mời thật sự có ý nghĩa. Tình yêu với âm nhạc vẫn nguyên vẹn nhưng Hồng Hạnh muốn sự trở lại của mình phải thật sự ấn tượng.

Là con gái của cặp đôi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và ca sĩ Ngọc Cầm, Hồng Hạnh kể: Gia tài mà bố mẹ để lại cho chị chỉ là cuộc đời hoạt động nghệ thuật sôi nổi của ông bà và gen con nhà nòi. Trong con người Hồng Hạnh có rất nhiều tính cách: mạnh mẽ và yếu đuối, lạc quan và trầm buồn.

Tuy nhiên, chị luôn biết cách dung hòa những cảm xúc đó. Tất cả được đưa vào những vai diễn rất ngọt nên khán giả thấy gần gũi. Mỗi lần nhận kịch bản, Hồng Hạnh dành khá nhiều thời gian để suy ngẫm từng số phận nhân vật. Họ có những nét chung của những người phụ nữ nhưng đồng thời họ cũng có những nét riêng để tạo ấn tượng với khán giả. Nhiệm vụ của diễn viên là phải làm nổi bật những nét riêng đó. Hồng Hạnh đã có sáu vai diễn, nhưng với chị, vai bà Hoài trong "Có lẽ nào ta yêu nhau" là vai diễn hay và khó nhất. Thể hiện vai diễn này Hồng Hạnh đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ nồng nàn, say đắm trong từng nụ hôn với người tình rồi đến đau khổ, bấn loạn và tuyệt vọng khi phải chấp nhận "đẻ mướn" cho người khác...

Với Hồng Hạnh, đóng phim là được khám phá thêm một bộ môn nghệ thuật, khám phá cuộc sống. Chị tâm sự, khoảng thời gian đóng phim ở Ðà Lạt chị chỉ cần thanh thản để làm nghệ thuật vì chỉ trong nghệ thuật chị mới tìm thấy sự thanh xuân. Mỗi khi ở nhà chị lại tranh thủ nấu thật nhiều món ngon. Ngoài 40 tuổi, Hồng Hạnh vẫn trẻ, đẹp và rất gợi cảm. Bí quyết của chị là biết giữ cho cuộc sống luôn cân bằng. Thử sức mình trong địa hạt mới, Hồng Hạnh lúc nào cũng chỉ chăm chăm một điều là, nếu cảm thấy bản thân không có duyên với điện ảnh thì sẽ dừng lại ngay. Với chị, tham gia đóng phim là được khám phá thêm một bộ môn nghệ thuật. Mỗi lần nhận kịch bản, Hồng Hạnh đều dành thời gian để nghiên cứu, hình dung liên tưởng số phận nhân vật với những người phụ nữ ở ngoài đời.

Từng có được danh tiếng trong nghề, từng thanh thản rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, hài lòng với "sự nghiệp" làm mẹ, làm vợ, Hồng Hạnh hiểu hơn ai hết đóng phim hay ca hát đều phải thật sự nghiêm túc. Nếu chỉ vì quá mê điện ảnh mà vai nào cũng nhận, đó là sự sai lầm và xem thường khán giả. Người đàn bà hát tình ca của thập niên 90 khẳng định, chị sẽ không bao giờ liều lĩnh làm những việc quá tầm tay của mình.

HÀ AN

Có thể bạn quan tâm