Theo đó, nguyên nhân dẫn đến cá bớp chết không phải do môi trường nước bị ô nhiễm hoặc dịch bệnh mà có thể là do sự xuất hiện rong tảo trong nước biển làm suy giảm nồng độ ô-xy hòa tan, giống cá chưa được kiểm dịch, nguồn thức ăn cung cấp cho cá không đạt chất lượng, sử dụng các chất sát khuẩn liều cao, quy trình kỹ thuật nuôi chưa đúng.
Qua kết quả phân tích cho thấy các mẫu nước biển đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển (vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh) không thể gây chết cá giống với số lượng nhiều, trên diện rộng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, khi nhiệt độ môi trường nước tăng cao sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cá, dẫn đến nhu cầu ô-xy của cá tăng; kết hợp nhiệt độ tăng làm cho sự khuyếch tán ô-xy không khí vào môi trường nước giảm, từ đó cá thiếu ô-xy. Ngoài ra, hiện đang vào thời điểm nắng nóng, thường xuất hiện rong tảo trong nước biển dẫn đến làm suy giảm nồng độ ô-xy hòa tan (DO) cục bộ trong nước; cá nuôi không được kiểm dịch theo quy định.
Kết quả phân tích mẫu cá do Chi cục Thú y vùng VI phân tích cho thấy không phát hiện Betanodavirus gây bệnh hoại tử thần kinh (VNN) và Red Sea Bream iridovirus (RSIV) gây bệnh ở cá trong các mẫu cá đem đi xét nghiệm.
Tại cuộc họp chiều ngày 28-6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng với địa phương chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình nuôi cá lồng bè tại vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong; tăng cường công tác quan trắc, giám sát môi trường vùng nuôi để có khuyến cáo cho người nuôi biết, phòng tránh kịp thời; tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng bè, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về phương pháp xử lý môi trường vùng nuôi, biện pháp xử lý nhanh khi cá có các biểu hiện như thiếu ô-xy cục bộ do tác động của môi trường, thời tiết và các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến cá nuôi lồng,…Rà soát lại quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực, trường hợp cần thiết khuyến cáo người dân thực hiện việc di dời bè nuôi cá ra xa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân định kỳ thường xuyên vệ sinh các lồng bè tránh để gây ra dịch bệnh.
Ông Nguyễn Ngọc Hai cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu chủ đầu tư các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, hoạt động, không xả nước thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn môi trường quy định ra vùng biển ven bờ, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân khu vực.
Trước đó, chiều ngày 27-6, Sở TN-MT phối hợp Sở NN-PTNT, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền địa phương đã thông tin về kết quả khảo sát, phân tích mẫu cá, mẫu nước cho các hộ nuôi cá được biết. Tại đây, các hộ dân cũng kiến nghị chính quyền và ngành chức năng xem xét hỗ trợ thiệt hại về cá giống cho người dân để khôi phục nuôi trồng thủy sản; đồng thời quy hoạch vùng nuôi thủy sản tập trung để người dân an tâm sản xuất.
* Khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết tại các lồng bè ở Vĩnh Tân