Cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới

NDĐT- Ghi nhận của phóng viên thường trú báo Nhân Dân trong ngày khai giảng tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn thời tiết hôm nay đẹp, thuận lợi cho lễ khai giảng nhưng cũng có nơi như tại Quảng Bình, mưa to khiến thầy trò phải khai giảng trong văn phòng, qua hệ thống loa phóng thanh.

Đà Nẵng: Thêm hai trường mới

Trong mấy ngày qua tại Đà Nẵng có mưa lớn, nhưng đến sáng sớm 5-9, trời tạnh ráo và nắng ấm. Hàng ngàn học sinh Đà Nẵng đã nô nức trong quần áo mới, đến trường khai giảng.

Năm học 2012-2013, toàn TP Đà Nẵng có 192.383 học sinh bước vào năm học mới, trong đó có 34.200 học sinh THPT, 46.524 học sinh THCS, 72.415 học sinh tiểu học và 39.244 học sinh mầm non. Ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tiếp tục trang bị thêm cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học của thầy và trò trong năm học mới. Trong năm học này, có thêm 2 trường mới đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng gồm Trường THPT Cẩm Lệ với 12 phòng học và Trường THCS Nguyễn Khuyến với 34 phòng học.

ANH ĐÀO

Kon Tum: Tuyển chọn đào tạo học sinh giỏi người dân tộc thiểu số

Sáng nay, hơn 130.500 học sinh tỉnh Kon Tum đã bước vào khai giảng năm học 2012-2013. UBND tỉnh Kon Tum đã trích từ ngân sách địa phương hơn 14 tỷ đồng mua hơn ba triệu cuốn sách giáo khoa và tập vở cấp phát miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số. Riêng sách giáo khoa nhà trường cho các em mượn nguyên bộ để học tập.

Tỉnh Kon Tum đã đầu tư 83,6 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học. Đây cũng là năm học đầu tiên tỉnh Kon Tum thực hiện đào tạo học sinh người dân tộc thiểu số chất lượng cao từ bậc trung học cơ sở. Bước đầu tỉnh đã tuyển chọn hơn 70 học sinh giỏi lớp 6 từ các địa phương về học tập trung tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

ĐINH SỸ TẠO

Đồng Nai: Thêm sáu trường học mới

Trong hai ngày 4 và 5-9, gần 600 nghìn học sinh tại tỉnh Đồng Nai tổ chức khai giảng bước vào năm học mới. Toàn tỉnh có 793 trường học, trong đó bậc mầm non 258 trường, tiểu học 299 trường, THCS có 172 trường và THPT có 64 trường. Như vậy, mạng lưới trường học năm nay tăng thêm sáu trường, gồm: hai trường mầm non, một trường tiểu học và ba trường THCS.

Tuy nhiên, do năm nay học sinh tăng khoảng 7000 em, chủ yếu tập trung vào hai bậc học tiểu học và mầm non nên tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) có khoảng 50 lớp một tại ba trường tiểu học thuộc phường Trảng Dài, Long Bình và Tân Hiệp phải tiếp tục học ca ba.

CAO TÂN

Hòa Bình: 80% phòng học được kiên cố hoá

194 nghìn 412 học sinh, sinh viên và 21 nghìn 167 cán bộ, giáo viên của hơn 735 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các trường khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khai giảng năm học 2012-2013 và “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Để chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, giáo viên; tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa và các tài liệu khác cho năm học mới. Hiện nay, tỷ lệ phòng kiên cố hóa đã tăng trung bình ở các cấp học đạt trên 80%. Ngành đã phát hành phục vụ cho năm học mới một triệu 935.982 bản sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, cùng văn phòng phẩm, thiết bị, đồ dùng dạy học với tổng kinh phí trên 20,3 tỷ đồng. Đồng thời ngành cũng chú trọng đến những học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sỹ, học sinh mồ côi cha mẹ, học sinh dân tộc ít người, trẻ em khuyết tật; làm tốt công tác phối hợp, triển khai thực hiện “ba đủ” cho học sinh (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở).

HOÀNG HÙNG

Quảng Ninh: Quyết liệt ngăn chặn nạn dạy thêm

Hơn 200 nghìn học sinh các cấp học của tỉnh Quảng Ninh hôm nay phấn khởi, tự tin bước vào năm học mới.

Trong năm học này, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư mạnh cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Toàn tỉnh hiện có 628 trường học, trong đó có 312 trường thuộc các cấp đạt chuẩn quốc gia.Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 80%.

Ngành giáo dục đào tạo Quảng Ninh đã tổ chức mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học đáp ứng đủ cho trẻ năm đến sáu tuổi cấp học mầm non theo chương trình đổi mới, mua sắm bổ sung thiết bị điện tử hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho cấp phổ thông với tổng giá trị mua sắm đạt 30 tỷ đồng. Đồng thời, để nâng cao chất lượng của cán bộ giáo dục, cũng như chất lượng học tập, trong năm học này, ngành GD-ĐT Quảng Ninh đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong các trường học trên địa bàn.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn nạn học thêm, dạy thêm, chủ động triển khai tổ chức đưa cán bộ quản lý và giáo viên các cấp đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, phấn đấu đạt thành tích toàn diện trong dạy và học.

QUANG THỌ

Phú Yên:Trẻ 5- 6 tuổi đến trường 100%

Phú Yên có hơn 200 nghìn học sinh các cấp. Trong đó, bậc mầm non có hơn 31.000 học sinh, tiểu học 76 nghìn 875 học sinh, THCS hơn 60 nghìn 700 học sinh, THPT 31 nghìn 486 học sinh.

Toàn tỉnh Phú Yên có 436 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Năm học 2012-2013 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; triển khai Chương trình hành động của Bộ GD-ĐT giai đoạn 2011-2016 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, trên cơ sở phát triển quy mô, toàn ngành chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Theo Sở GD-ĐT Phú Yên, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự góp sức của toàn xã hội, đến thời điểm này công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường năm học này đạt tỉ lệ cao, trong đó trẻ 5 - 6 tuổi đến trường đạt tỉ lệ 100%. Cơ sở vật chất trường lớp học đảm bảo cho việc giảng dạy, không có tình trạng học ca ba.

TRÌNH KẾ

Hải Phòng: Không còn trường nào phải học ba ca

Hơn 386 nghìn học sinh tại 774 trường học từ bậc mầm non đến THPT và Giáo dục thường xuyên (GDTX) tại TP Hải Phòng đã tưng bừng khai giảng hôm nay.

Năm học này, toàn thành phố có 282 trường mầm non, 219 trường tiểu học 203 trường THCS, 56 trường THPT và 14 trung tâm GDTX.

Trong số này, bậc mầm non có 47 trường ngoài công lập; bậc THPT có 16 trường ngoài công lập. So với năm học trước, Hải Phòng có thêm tám trường mầm non. Đây cũng là nỗ lực của thành phố trong thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non- ngành học vốn đang thiếu nhiều cơ sở trường lớp hiện nay.

Thành phố bảo đảm đủ số phòng học cho học sinh các bậc học, không còn trường nào học sinh phải học ba ca/ngày, số phòng học kiên cố, cao tầng ở nội thành đạt tỷ lệ 95%, ở ngoại thành đạt tỷ lệ 85%.

Thành phố vừa hoàn thành việc xây mới 360 phòng học, sữa chữa 745 phòng học với kinh phí 293 tỷ đồng.

Toàn thành phố có thêm 19 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Ngành Giáo dục- Đào tạo Hải Phòng quyết tâm thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm cho năm học này là: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý; chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học.

NGÔ QUANG DŨNG

Trà Vinh: Hỗ trợ kịp thời học sinh nghèo

Trà Vinh có hơn 181 nghìn học sinh dự lễ khai giảng năm học mới. Ông Nguyễn Thành Nguyện, Giám đốc sở GD- ĐT Trà Vinh cho biết: “Các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh đã chuẩn bị cho các em đầy đủ điều kiện để bắt đầu năm học. Đến thời điểm hiện nay, ngành giáo dục đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới, bảm đảm đủ số phòng học, bàn ghế cho các em, không còn tình trạng phòng học tranh tre, nứa lá, không còn tình trạng học ca ba. Công tác vận động học sinh đến lớp cũng được ngành giáo dục các cấp thực hiện từ những ngày hè.”

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh. các ban ngành, đoàn thể, hội phụ huynh học sinh và hội khuyến học ở các địa phương cũng tiến hành rà soát, nắm số lượng học sinh nghèo, học sinh có khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo cho các em có thể đến lớp trong năm học mới.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục đã mua sắm thêm 6.650 bộ bàn ghế học sinh, triển khai thi công xây dựng nhiều hạng mục như phòng học, nhà xe, hệ thống bể chứa, cống thoát nước, nhà vệ sinh… trang bị thêm máy vi tính, máy chiếu với tổng kinh phí trên 49 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn xây mới 81 phòng học và 33 phòng ở theo chương trình kiên cố hóa trường lớp với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Công ty sách thiết bị đã phát hành 1,48 triệu bản sách giáo khoa các loại, 42 nghìn bản sách tham khảo và vận động trao tặng sách cho con em gia đình chính sách, cho học sinh nghèo mượn sách giáo khoa, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về sách cho các em trong năm học mới.

Riêng về công tác chuyên môn, hiện nay số lượng giáo viên trong toàn tỉnh về cơ bản có thể đáp ứng được so với yêu cầu năm học mới. Trong hè, tỉnh cũng đã tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho tất cả các giáo viên.

ĐẶNG VĂN BƯỜNG

Quảng Bình: Khai giảng trong văn phòng vì mưa to

Hơn 200 nghìn học sinh tỉnh Quảng Bình đã chính thức bước vào năm học mới 2012-2013. Sáng nay, do trời mưa rất to nên nhiều trường học ở Quảng Bình không thể tiến hành lễ khai giảng hoặc phải khai giảng năm học mới trong…văn phòng.

Suốt từ đêm 4 đến sáng 5-9, Quảng Bình mưa như trút. Hầu hết các trường học trong tỉnh không thể tổ chức khai giảng theo dự kiến. Nhiều trường thuê một số rạp để làm nơi khai giảng nhưng do diện tích hẹp nên mỗi lớp chỉ cử vài học sinh dự đại diện.

Có trường, cho học sinh về ngồi theo lớp trong phòng học. Chỉ có giáo viên dự khai giảng trong văn phòng. Thầy hiệu trưởng nói chuyện trong ngày khai trường qua loa phát thanh, rồi đánh trống khai trường. Sau đó các lớp vào học bình thường.

Thương nhất là các em học sinh vào lớp 1, hớn hở trong bộ đồng phục mới, được bố mẹ đưa đến trường để khai giảng nhưng mưa to đã bị ướt, rét run nhưng vẫn cười vui.

Cũng trong sáng nay, cán bộ, giáo viên, học sinh và đại biểu dự khi giảng tại các trường học ở Quảng Bình đã quyên góp quỹ “Giúp bạn đến trường” để hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học cao quay trở lại trường.

HƯƠNG GIANG

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Vũ Văn kiểm cho biết, ngay trong dịp hè, ngành đã kiện toàn tổ chức, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh và hợp đồng giáo viên, đảm bảo tính ổn định, đủ về số lượng và cơ cấu.

Đến tháng 7-2012, toàn ngành có tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn trở lên chiếm 99,6% (trong đó trên chuẩn đạt 60%); riêng khối trực thuộc Sở có 100% đạt chuẩn trở lên, 10% trên chuẩn. Cụ thể từng cấp học như sau: mầm non đạt chuẩn: 100% (trên chuẩn 60,6%), tiểu học đạt chuẩn: 99,7% (trên chuẩn 91,1%), THCS đạt chuẩn: 99,1% (trên chuẩn 63,6%), THPT đạt chuẩn: 100% (trên chuẩn 10,3%), TTGDTX đạt chuẩn: 100% (trên chuẩn 3,9%). Ngành đã hoàn thành xây mới 216 phòng học, 81 phòng hiệu bộ, 123 phòng chức năng, 104 nhà vệ sinh và 9.204 m2 sân, tường rào sử dụng trong năm học mới.

Tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 5 tuổi để đảm bảo hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo kế hoạch. Bên cạnh đó, tổ chức tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sỹ, quyên góp và tặng sách cũ cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại các trường học.

Đến nay 100% học sinh trong tỉnh có đủ sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập, các phòng học có đủ bàn ghế cho học sinh học tập. Sở và Công đoàn ngành còn hỗ trợ 750 suất quà cho học sinh là con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 150 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ, quyên góp của cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành.

Có thể bạn quan tâm