Cả nước tưng bừng đón Xuân Ðinh Hợi

Cả nước tưng bừng đón Xuân Ðinh Hợi

Hà Nội đón Xuân nhộn nhịp, bình yên

Không khí đón Xuân ở Hà Nội vốn nhộn nhịp từ trước Tết, cao điểm là đêm giao thừa. Như đã thành lệ, vào thời khắc linh thiêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, dòng người từ các ngả đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm và các điểm bắn pháo hoa. Năm nay, ngoài hai điểm bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Hoàn Kiếm, người dân thủ đô chứng kiến phút giao thừa qua những màn pháo hoa tầm thấp tại tám điểm là hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Ngọc Khánh, vườn hoa Long Biên, khu đô thị mới Ðền Lừ, sân vận động quốc gia Mỹ Ðình, sân vận động Ðông Anh và khu đô thị mới Sóc Sơn. Trong đêm giao thừa và các tối mồng một, mồng hai Tết Ðinh Hợi, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có hàng chục buổi biểu diễn tại các sân khấu trong thành phố. Thời khắc giao thừa, lãnh đạo thành phố và khá đông người dân thủ đô dâng hương tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ anh minh, người khai sáng kinh thành Thăng Long. Trở về nhà sau phút giao thừa, trên tay mỗi người, nhành lộc xuân là những cây mía, cành hoa hồng đỏ thắm, dăm quả khế ngọt ngào hay những bức thư pháp viết bằng chữ Hán - Nôm gửi gắm niềm mong ước trong năm Ðinh Hợi.

Ðể mọi nhà, mọi người đều có Tết, thành phố chỉ đạo các ngành, đoàn thể, quận, huyện chăm lo đến các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Thành phố trích ngân sách 30 tỷ đồng tặng quà các đối tượng chính sách và 21.084 hộ nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 14 quận, huyện và các xã, phường, các đoàn thể tích cực ủng hộ quà Tết tặng các hộ nghèo với số tiền hàng tỷ đồng. Xuân này, có thêm 84 gia đình chính sách được đón Tết trong những căn nhà ấm mùi vôi mới.

Mấy năm gần đây, nhiều người Hà Nội thích đón mừng năm mới ở những nơi công cộng, các tụ điểm văn hóa. Tết này, Khu di tích Thành cổ Hà Nội tấp nập với chương trình "Sắc xuân Thành cổ". Lần đầu tiên kể từ khi được bàn giao TP Hà Nội quản lý, khu di tích có không khí đón Xuân thật rộn ràng. Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc như tế lễ, trưng bày cổ vật, cây cảnh nghệ thuật, trình diễn thư pháp, thi đấu cờ người, chọi chim, múa rồng, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống ca trù, chèo...

Những năm gần đây, người Hà Nội không còn quá lo việc "ăn" Tết, xu hướng "chơi" Tết ngày càng đậm hơn. Xu hướng chung của người tiêu dùng là vào các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm, nên không khí ở những nơi này nhộn nhịp hơn hẳn những cửa hàng bán lẻ trên phố.

Ngày càng có nhiều người chọn xe buýt là phương tiện du Xuân. Tết này, Tổng công ty Vận tải Hà Nội bố trí hơn 19 nghìn lượt xe buýt phục vụ hành khách trong các ngày 29, mồng một và mồng hai Tết, trung bình từ 10 đến 15 phút, trên mỗi tuyến có một chuyến xe xuất phát. Ðơn vị bố trí lực lượng điều hành cùng 69 xe dự phòng ứng trực tại đầu bến của 28 tuyến buýt trọng điểm có mật độ hành khách đông sẵn sàng giải tỏa khi lượng khách tăng đột biến.

TP Hồ Chí Minh tưng bừng vui tết

Cùng với cả nước, nhân dân TP Hồ Chí Minh đã chào đón và sống một cái Tết cổ truyền dân tộc - Tết Ðinh Hợi - thật tưng bừng, lành mạnh. Ðiều này càng nhận rõ trên lĩnh vực hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhất là sân khấu và lễ hội.

Ở lĩnh vực sân khấu chỉ riêng kịch nói có tới 26 vở ra mắt công chúng trong đó có 20 vở mới, bình quân mỗi sân khấu trình diễn ba bốn vở, diễn ba suất mỗi ngày liên tục từ mồng một đến mồng chín Âm lịch..

Các đơn vị nghệ thuật như Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Hát bội TP Hồ Chí Minh, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang... đều tổ chức các đoàn đi biểu diễn phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết.

Các trung tâm văn hóa, các  khu văn hóa - du lịch, các công viên văn hóa cấp thành phố và quận, huyện đã tổ chức tốt các lễ hội mừng Xuân, mừng Ðảng với nhiều loại hình và phương thức hoạt động đa dạng, nội dung bổ ích, lành mạnh, giàu tính dân tộc. Các bảo tàng, nhà truyền thống cấp thành phố và quận, huyện đã chỉnh trang các phòng trưng bày, bổ sung tài liệu, hiện vật, bảo đảm mở cửa phục vụ khách tham quan thường xuyên trong các ngày Tết. Ngành văn hóa - thông tin các quận, huyện đẩy mạnh việc vận động thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn, nếp sống văn minh đô thị ở ấp, khu phố, trường học, chợ, các địa điểm công cộng. Nhìn chung, nhân dân thực hiện chủ trương vui Tết lành mạnh, tiết kiệm: không đốt pháo, cờ bạc, nhậu nhẹt say sưa, không hoạt động mê tín dị đoan.

Ðiểm đầu tiên thu hút đông đảo nhân dân thành phố đến vui Xuân là Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh - 2007 tổ chức tại Công viên Tao Ðàn từ ngày 12-2 đến ngày 24-2 (tức 25 tháng Chạp đến mồng tám Tết).

Năm nay, thành phố vẫn tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm vào thời khắc giao thừa tại bốn địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Ðền Bến Dược (Củ Chi), Khu công nghệ cao (quận 9), phường Bình Hưng Hòa B (Bình Tân). Tại Bến Nhà Rồng, công viên trước trụ sở UBND thành phố tối cuối năm Bính Tuất, mới 21 giờ, đông đảo nhân dân đã tụ hội về đây để chờ xem pháo hoa, chờ thời khắc thiêng liêng đầu năm mới. Khắp các ngả đường đêm giao thừa đều đông nghẹt, ai nấy vui tươi, hớn hở chờ Xuân sang. Cũng trong đêm giao thừa, tại Công viên 30-4, Công viên 23-9 và Công viên Thanh niên Gia Ðịnh đã diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc chào Xuân Ðinh Hợi thu hút đông đảo bà con TP.

Người dân Hải Phòng với nhiều hoạt động chào năm mới

Hải Phòng vào Xuân! Thành phố Cảng náo nức, rộn ràng, tưng bừng cờ hoa. Những con đường chăng đèn, kết hoa rực rỡ suốt từ cửa ô thành phố vào đến trung tâm, là đài hoa cao hàng chục mét bao quanh cột cờ được ngành giao thông công chính trang hoàng hoành tráng ngay tại Quảng trường Nhà hát Lớn. Ðể góp phần cho nhân dân đón Tết vui tươi, ngành văn hóa - thông tin đã chuẩn bị một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với những màn biểu diễn đặc sắc tại Quảng trường Nhà hát TP. Tiếng trống chào mừng năm mới của vị Chủ tịch UBND thành phố và ánh sáng pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa tại quảng trường trung tâm và hồ An Biên đã làm nức lòng người Hải Phòng - chờ đón một năm mới an bình, thịnh vượng.

Những ngày giáp Tết, khung cảnh mua sắm thật náo nhiệt, từng dòng người chở đào, quất từ các vùng lân cận tỏa vào TP thành chợ hoa Xuân ở dải trung tâm. Một trời hoa bạt ngàn khoe sắc, từ hải đường, tuy-líp nhập ngoại, đào thế giá vài triệu đồng đến những cành đào, chậu quất đơn giản trên dưới trăm nghìn đồng. Ở khu vực quảng trường Nhà hát thành phố, đèn trời - sản phẩm đặc sắc của vùng quê Vĩnh Bảo cũng được đưa đến góp vui. Ðèn trời thả đêm giao thừa không những đẹp mà người ta còn tin nó sẽ đem lại may mắn cả năm. Thế nên, người xem, người mua đèn trời rất đông. Tết này, sức mua sắm của người Hải Phòng tăng mạnh, các chợ lớn như chợ Ga, chợ Ðổ dường như quá tải, đông không thể chen. Hệ thống G7 Mart mới vào Hải Phòng cách đây vài tháng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Một loạt siêu thị trong năm qua được khai trương ở Hải Phòng như Intimex trên đường Lạch Tray, Metro, Big C, Pakson đã tạo nên bộ mặt thương mại sầm uất, hiện đại, hàng hóa tràn ngập mà sức mua xem ra vẫn còn đòi hỏi liên tục. Trong khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt ấy, giữ vững an ninh - trật tự cho người dân, lực lượng công an TP đã tập trung đồng bộ quân số, chốt điểm tại các vị trí trọng yếu, bảo đảm không xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Nhân dân miền trung phấn khởi đón xuân

Trong dịp Tết Ðinh Hợi, tỉnh Nghệ An đã trích ngân sách hơn 920 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Trong đêm giao thừa đại diện lãnh đạo tỉnh, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân thành phố Vinh, xã Kim Liên, huyện Nam Ðàn đã tổ chức dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh và Khu di tích Kim Liên.

Ðược quan tâm của Ðảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, hộ nghèo miền núi như 20 hộ dân tộc Mông bản Hợp Thành, 30 hộ dân tộc Khơ Mú bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương được đón Tết trong nhà mới do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  tài trợ. Hầu hết các hộ đói nghèo ở các xã biên giới Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Típ, Mường Ải, huyện Kỳ Sơn... được Bộ đội Ðoàn 4 xây dựng kinh tế Quân khu bốn trợ cấp mỗi hộ 20 kg gạo ăn Tết. Nhìn chung toàn tỉnh, nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, trong thời tiết nắng, khô ráo và có phần nóng. Ngày mồng một và mồng hai Tết, ở  các huyện vùng miền núi cao, nắng nóng tới 31, 32 độ..

* Với Ðà Nẵng, Tết Ðinh Hợi 2007 thật sự giàu ý nghĩa trên nhiều phương diện. Hậu quả bão số 1, số 6 năm qua vừa cơ bản khắc phục xong. Dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm, long móng đã không tái phát trên địa bàn này. Thành phố đang phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ 12 - 12,5%. Ðã chi hỗ trợ lên đến 36,4 tỷ đồng để lo Tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và hộ nghèo. Bởi thế, cả Ðà Nẵng rợp đỏ mầu cờ Tổ quốc, cờ Ðảng; hoa thảm vàng vỉa hè nhiều đường phố chính và cũng như khí sắc của đất trời. Người Ðà Nẵng ai cũng náo nức chờ đợi giao thừa, hòa mình vào nhịp sống của Mùa Xuân.

Ðiểm hay trong Tết này ở Ðà Nẵng là chung trong dòng chảy cuộc sống thanh bình, có phần hối hả trong mỗi gia đình, còn có không khí lao động tràn đầy sức sống và lo toan của một thành phố công nghiệp - du lịch lớn nhất miền trung. Cho đến rạng sáng ngày đầu năm Ðinh Hợi, các lực lượng được phân công làm nhiệm vụ thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, Công ty Môi trường Ðà Nẵng và số ít các lực lượng khác đều trực, bảo đảm tốt theo các yêu cầu đề ra. Từ sáng mồng 2 Tết, Ðà Nẵng đã chuẩn bị đón hàng trăm du khách quốc tế đi theo đường bộ Xuyên Á, từ Thái-lan sang. Ngày mồng 3 Tết, hàng trăm công nhân, theo sự điều động của Ban Quản lý Dự án thủy điện 3 đã lại chuẩn bị tư trang lên với Công trường thủy điện sông Tranh (Quảng Nam) bảo đảm ngăn dòng đúng tiến độ dự kiến diễn ra vào ngày mồng 10 sau Tết..

* Nhân dân Quảng Nam đón Tết Ðinh Hợi năm nay trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Thời tiết trước và trong Tết nắng ấm tạo thuận lợi cho nhân dân mua sắm, vui chơi tấp nập, đông đúc, làm cho nhiều ngả đường ở các thị trấn, thị xã thêm sôi động và nhộn nhịp hẳn lên. Tam Kỳ - tỉnh lỵ của Quảng Nam vừa có quyết định lên thành phố được trang hoàng nhiều biểu ngữ, cờ hoa mừng Ðảng đón Xuân với nhiều sắc mầu rực rỡ. Nhiều tuyến đường nội thị như Phan Ðình Phùng, Mai Hạc... và đường vào các khu dân cư, các kiệt hẻm đều được nâng cấp sửa chữa và kịp hoàn thành trước Tết để phục vụ nhân dân đi lại vui Tết đón Xuân. Tại trung tâm thành phố Tam Kỳ, thị xã Hội An và các thị trấn đã diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân như giao lưu âm nhạc "những miền quê yêu thương", khiêu vũ và hát cho nhau nghe, liên hoan trò diễn và hội hát bài chòi...

Trong những ngày giáp Tết, công nhân Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam hết sức bận rộn, không quản khó khăn vất vả, sớm khuya để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp phục vụ nhân dân vui Tết đón Xuân. Anh Trung Thành Ðông, Phó Giám đốc Công ty môi trường đô thị Quảng Nam cho biết: Năm nay lượng rác tăng gấp 1,5 lần năm ngoái, với khoảng gần 1.000 khối. Do vậy, công ty tập trung lực lượng thu gom từ ngày 12-2 cho đến 11 giờ 30 đêm 30 Tết với khoảng 176 công nhân và 17 xe chuyên dùng...

Ðể bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Tết đón Xuân, ngay từ ngày 9-2, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như công an, giao thông ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn các loại tội phạm và phòng, chống cháy nổ.

Trong những ngày trước, trong và sau Tết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn ra an toàn. Nhân dân Quảng Nam đón Tết trong không khí thật vui vẻ, đầm ấm, yên bình.

Tết đầm ấm trên Tây Nguyên

Ðồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức vui Xuân Ðinh Hợi thật vui tươi, đầm ấm với bản sắc mỗi dân tộc tại bản làng, tại nhà rông văn hóa và khu đông dân cư. Chuyện chưa từng có xảy ra là ùn tắc giao thông hơn hai giờ ở hai cổng rất rộng vào nghĩa địa thị xã Kon Tum lúc 9 giờ sáng ngày mồng một Tết, bởi hàng chục nghìn người về viếng thăm. Vui nhất là tại buôn làng tổ chức vui Xuân bằng nhiều loại hình văn hóa; già làng, trưởng bản là người đứng đầu các lễ hội thu hút dân làng cùng chung vui. Quan trọng nhất là toàn tỉnh giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, không xảy ra chuyện trộm cắp, cờ bạc hay rượu chè bê tha... Tỉnh Kon Tum tổ chức Hội Báo Xuân, bắn pháo hoa và Hội Hoa Xuân tại trung tâm; tổ chức nhiều đoàn công tác và cử cán bộ cùng vui Xuân với đồng bào tại bản làng. Ðồng bào phấn khởi đón Xuân vì không có hộ nào thiếu đói, thiếu rét và nhiều bánh kẹo cho trẻ em.

* Ðón mừng Xuân Ðinh Hợi năm nay, đồng bào các dân tộc Gia Lai đã có một mùa xuân ấm áp và phấn khởi. Năm nay, đồng bào các dân tộc trong tỉnh vui đón Tết trong không khí phấn khởi, tin tưởng còn do được mùa và được giá bán các mặt hàng nông sản nhất là cà-phê, cao-su, hồ tiêu, sắn... đã giúp cho người dân bảo đảm được nguồn thu nhập, có tích lũy để chuẩn bị cho những mùa làm ăn mới. Ðêm mồng một Tết, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đã tổ chức đêm hội đón chào Xuân mới với chủ đề "Mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng Gia Lai đổi mới" ở hai địa điểm là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum và Công viên Diên Hồng với các hoạt động như: Ca múa nhạc, biểu diễn cồng chiêng, bắn pháo hoa... đã thu hút hàng nghìn người tham gia.

Một điều rất đáng trân trọng và ghi nhận nữa, là mặc dù Tết và mùa lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số thường diễn ra vào tháng Ba hằng năm nhưng hòa chung khí thế đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, năm nay cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh như: Gia Rai, Ba Na, Tày, Nùng... cũng tham gia các hoạt động vui Xuân cùng với bà con người Kinh đã thật sự tạo nên khí thế vui Xuân trên tinh thần phấn khởi, thắm tình đoàn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày một phát triển đi lên.

* Ngày mồng 1 và mồng 2 Tết năm nay, nhiều người dân Ðác Lắc đã đến với các điểm vui chơi, du lịch trong tỉnh. Tết năm nay, do dự báo tình hình bà con sẽ ăn Tết lớn hơn, vui vẻ hơn nhờ cà-phê được giá. Các điểm du lịch mở nhiều điểm vui chơi nhằm thu hút bà con đến với các nét văn hóa Tây Nguyên.

Trung tâm du lịch Buôn Ðôn (thuộc Công ty cao-su Ðác Lắc), tổ chức diễn tấu cồng chiêng, nhảy theo nhịp chiêng và uống rượu cần đã có hàng trăm khách đến tham gia vào ngày đầu khai hội, đây là một trong những điểm vui chơi mang đậm nét văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, cùng với Trung tâm du lịch Buôn Ðôn, khu du lịch sinh thái gần đó cũng tổ chức cho khách vui Xuân đi xe ô-tô soi đèn xem thú ban đêm và dã ngoại quan sát chim thú quý hiếm trong Vườn quốc gia Yok Ðôn; vui thú nhất đối với các bạn trẻ trong dịp Tết tại khu du lịch Hồ Lắc là tổ chức lửa trại với hàng trăm thanh niên các dân tộc tham gia cùng màn cồng chiêng của người M'Nông, Ê-đê; thám hiểm hầm thác tạo cảm giác mạnh tại khu vực thác Ðray Nu, một trò chơi mới rất hấp dẫn bạn trẻ.

Tết này nhân dân các dân tộc Ðác Lắc vui Xuân đầm ấm hơn nhờ các ngành chức năng tổ chức nhiều điểm vui chơi và hầu hết người nghèo, gia đình chính sách đều được tỉnh thăm hỏi, chăm lo một phần quà Tết, ai nấy đều vui Xuân, mừng đất nước đổi mới.

Sôi động năm mới ở đồng bằng sông Cửu Long

Ðón Tết Ðinh Hợi, TP Cần Thơ có thêm tuyến đường ngang từ đại lộ Hùng Vương nối với đại lộ Hòa Bình, nâng cấp tuyến đường 3-2, tuyến đường từ đại lộ Hòa Bình nối với vòng xoay Hoa Sứ qua cầu Cái Khế vừa hoàn thành, rồi việc chỉnh trang tuyến quốc lộ 91B, bởi vậy dù lượng người và xe khá đông nhưng không xảy ra kẹt xe. Ðêm giao thừa, thành phố Cần Thơ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa, 8 quận huyện đều tổ chức đêm biểu diễn văn nghệ với chủ đề "mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng đất nước hội nhập kinh tế thế giới". Hàng loạt các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, bắn pháo hoa, diễu hành xe hoa, ngày hội khinh khí cầu đã diễn ra tại công viên nước, khu công viên văn hóa miền tây...

* Năm 2006, bà con tỉnh Sóc Trăng trúng lớn vụ tôm sú, hành tím cả về số lượng, giá - nên những ngày giáp Tết trên khắp các làng quê, thị trấn, thị tứ và nhất là ở thành phố Sóc Trăng (mới được Chính phủ công nhận) không khí vui Tết cổ truyền khá nhộn nhịp, thị trường mua bán hàng hóa Tết sôi động.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng trích ngân sách gần 1,4 tỷ đồng thăm, tặng quà cho gần 19 nghìn hộ gia đình chính sách và các đơn vị giáo dục, giáo dưỡng xã hội trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các đoàn thể, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã trích quỹ người nghèo, các nguồn quỹ vận động khác, tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, cán bộ hưu trí với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Trong dịp Tết, Hội diễn Lân xuân và Võ thuật  diễn ra tại Công trường Bạch Ðằng (TP Sóc Trăng). Bảo tàng tỉnh và các nhà truyền thống tổ chức trưng bày một số chuyên đề về Ðảng, Bác Hồ và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của tỉnh nhà. Ðoàn nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, trung tâm văn hóa tỉnh, nhà văn hóa các huyện, xã và các đội thông tin cơ sở tổ chức nhiều đợt văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân địa phương.

Ðón Tết vui, an toàn, tiết kiệm

Lào Cai đón Tết Ðinh Hợi vui, an toàn, tiết kiệm - đó là ghi nhận của chúng tôi trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán - 2007. Ðể mọi gia đình chính sách và đối tượng là người nghèo vui Xuân đón Tết, ngay từ trước Tết Nguyên đán, UBND tỉnh đã ra chỉ thị chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương, nhất là Sở Thương mại - Du lịch và Sở Lao động - Thương binh xã hội tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, quà Tết, bảo đảm cho các gia đình chính sách và người nghèo đón Tết, không để có trường hợp nào không có Tết.

Ðón Tết Ðinh Hợi, đồng thời hướng tới Kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lào Cai, tối ngày 29 Tết, tại Quảng trường trung tâm, Sở Văn hóa - Thông tin tổ chức Dạ hội đón giao thừa, với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc đáo, giàu bản sắc dân tộc, ca ngợi Ðảng, Bác Hồ và quê hương Lào Cai giàu đẹp, mến khách.

Tại thị trấn du lịch Sa Pa, lượng khách nước ngoài đến đón Tết tại đây có giảm hơn một chút so với năm trước. Du khách nước ngoài hào hứng tham gia các trò chơi như ném còn, đánh đu, múa khèn... của đồng bào các dân tộc diễn ra tại khu sân quần, trung tâm thị trấn, trong ngày mồng hai Tết.

Do có sự chủ động thực hiện kế hoạch ra quân bảo vệ trật tự - trị an, hạn chế tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán của công an các địa phương, nên đã giảm được số vụ tai nạn giao thông so với Tết năm trước.

* Cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, khắp các địa phương ở Bình Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân vui Xuân. Ðêm giao thừa, đông đảo nhân dân, du khách đã đổ về trung tâm TP Phan Thiết và thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, xem bắn pháo hoa tầm thấp. "Ðiểm nhấn" trong các hoạt động Tết ở Bình Thuận là hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty (Phan Thiết) vào chiều mồng hai. Hàng nghìn người dân và du khách khắp nơi đã ken chật quanh bờ sông hò reo, cổ vũ cho các tay chèo đưa thuyền phăng phăng lao về phía trước.

Có thể bạn quan tâm