Trả lại gần 160 triệu đồng cho người đánh rơi

NDO - Chiều 11/7, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai tổ chức trao thưởng đột xuất cho chị Lê Thị Vân, 46 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, vì có nghĩa cử cao đẹp nhặt được gần 160 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi.
0:00 / 0:00
0:00
Chị Lê Thị Vân đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chị Lê Thị Vân đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, ông Thái Bình Dương, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai đã trao Bằng khen đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng chị Lê Thị Vân kèm 7,45 triệu đồng tiền thưởng. Đồng thời, biểu dương nghĩa cử cao đẹp của chị Vân khi nhặt được gần 160 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cũng trao tặng Giấy khen đột xuất kèm tiền thưởng cho chị Vân.

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 2/7, chị Vân điều khiển xe mô-tô trên đường Bùi Văn Hòa, đoạn thuộc tổ 3, khu phố 4, phường Long Bình thì nhặt được cọc tiền 158 triệu đồng trên đường. Sau đó, chị Vân đã mang đến Công an phường Long Bình giao nộp để tìm người đánh rơi trả lại.

Qua xác minh, Công an phường Long Bình đã xác định chủ nhân đánh rơi số tiền trên là chị Bùi Thị Cẩm Thu, 28 tuổi, ngụ phường Phước Tân. Sau đó, chị Thu đã nhận bàn giao lại toàn bộ số tiền trên.

Được biết, chị Lê Thị Vân đang thuê nhà trọ tại phường Long Bình và làm công nhân tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2.