Bưu điện Việt Nam tiến tới là doanh nghiệp bưu chính hàng đầu khu vực và thế giới

NDĐT - Ngày 16-6, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương cẩm nang Văn hóa Doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương cẩm nang Văn hóa Doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam.

Lịch sử phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gắn liền với lịch sử của Ngành Bưu điện suốt 72 năm qua. Trong giai đoạn nào, Bưu điện Việt Nam cũng luôn là một phần đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của ngành và đất nước. Để khối bưu chính và viễn thông trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động độc lập và ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngày 1-6-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 674/2007/QĐ-TTg phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost). Ngày 15-6-2007, Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Quyết định 16/2007/QĐ-BCVT thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Từ đây, dù vẫn nằm trong Tập đoàn VNPT nhưng VNPost đã có pháp nhân riêng, thực hiện tổ chức sản xuất và hạch toán độc lập với khối viễn thông. Ngày 16-11-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1764/QĐ-TTg chuyển quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại VNPost từ VNPT về Bộ TT&TT.

Là doanh nghiệp được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích duy nhất, dù còn khó khăn song Bưu điện Việt Nam luôn bảo đảm cung ứng tốt các dịch vụ bưu chính công ích như: dịch vụ thư cơ bản, dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng an ninh, phát hành báo chí công ích. Đặc biệt, đến hết năm 2013, Tổng công ty không còn nhận sự trợ cấp bằng tiền của Nhà nước cho các hoạt động bưu chính công ích, đồng thời lĩnh vực SXKD cũng tạo nhiều đột phá mới.

Bưu điện Việt Nam đã xây dựng chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ theo ba trụ cột, bao gồm: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và Phân phối - Truyền thông, nhằm cung cấp những dịch vụ tiện ích nhất tới từng người dân. Theo đó, Tổng công ty đã tập trung mở rộng kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử và logistic. Các dịch vụ thu hộ, chi hộ; đại lý bảo hiểm, đại lý bán vé; dịch vụ ngân hàng bán lẻ; các dịch vụ hành chính công như: chi trả lương hưu, BHXH, chi trả trợ cấp xã hội, chi trả người có công, thu nộp hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông, thu lệ phí và chuyển phát hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng; chuyển phát chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, kết quả xét nghiệm của các bệnh viện... được đông đảo người dân và các cơ quan quản lý đánh giá cao. Chỉ tính riêng năm 2016, đã có 500 nghìn giấy phép lái xe được cấp tại các bưu cục; hơn 200 nghìn bộ hồ sơ/đợt xét tuyển vào đại học, cao đẳng cũng được chuyển phát an toàn, chính xác; dịch vụ thu tiền phạt, chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông đạt 39.000 người/tháng, số tiền phạt thu nộp khoảng 41,3 tỷ đồng/tháng,...

Bên cạnh đó, các dịch vụ phân phối truyền thông cũng được mở rộng kinh doanh nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng mạng lưới. 8.000 Bưu điện văn hóa xã (BĐ-VHX) giờ đây không chỉ là “điểm tựa” để triển khai những chương trình, dự án về nông thôn mà còn là điểm cung cấp nhiều dịch vụ bưu chính mới như: bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông và sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ hành chính công,... Mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ đang ngày càng phát triển rộng khắp với hiệu quả rõ rệt so với trước đây. Doanh thu bình quân của BĐ-VHX đa dịch vụ đạt 24 triệu đồng/điểm/tháng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư trao Huân chương Lao động hạng ba cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Triển khai đúng các giải pháp trong Chiến lược phát triển cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn mạng lưới, doanh thu và lợi nhuận, thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước. Có thể thấy rõ qua các chỉ số phát triển liên tục từ năm 2008 đến 2016 của Tổng công ty. Cụ thể, tổng doanh thu tăng từ 7.455 tỷ đồng lên 12.237 tỷ đồng; thu nhập bình quân tăng từ 4,42 triệu đồng/người/tháng lên 9,362 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận từ chỗ âm 1.285 tỷ đồng đã tăng lên 175 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Đỗ Ngọc Bình cho biết: Kết quả của 10 năm qua rất đáng khích lệ nhưng mới chỉ là bước đầu và làm nền tảng quan trọng để Bưu điện Việt Nam tiếp tục vững bước tiến lên thực hiện những mục tiêu cao cả của chiến lược phát triển đến năm 2020. Đó là doanh thu phấn đấu đạt từ 21 nghìn tỷ - 23 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 600 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 6,3%, xứng tầm là Bưu điện quốc gia hàng đầu trong khu vực. Bưu điện Việt Nam luôn bảo đảm mục tiêu kinh doanh gắn với việc duy trì mạng bưu chính công cộng, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, tham gia vào quá trình cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa các khâu của dây chuyền sản xuất, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất nhằm cung cấp các dịch vụ với hàm lượng công nghệ cao. Song song với việc quyết tâm thực hiện những mục tiêu của chiến lược phát triển, ngay từ lúc này, Bưu điện Việt Nam cũng sẽ bắt tay vào việc hoạch định những bước đi mới để tiếp tục đổi mới và phát triển với tầm nhìn đến năm 2030 và xa hơn nữa. Bưu điện Việt Nam sẽ trở thành doanh nghiệp bưu chính tin cậy nhất tại Việt Nam và vươn tầm trở thành doanh nghiệp bưu chính uy tín hàng đầu khu vực và thế giới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên của VNPost trong 10 năm qua đã có sự đổi mới toàn diện, đạt được bước phát triển rất căn bản. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, VNPost còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công trong nhiều lĩnh vực, tham gia cải cách hành chính, từng bước trở thành cánh tay nối dài của hệ thống hành chính đến với người dân. Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng tin tưởng với việc tham gia mạnh mẽ vào cải cách hành chính, hợp tác với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngành thuế, ngành LĐTB&XH và nhiều ngành khác, Bưu điện Việt Nam sẽ thực sự trở thành sự hiện diện của Đảng, Nhà nước ở mọi nơi, từ đô thị đến miền núi, vùng sâu, vùng xa hay hải đảo. Phó Thủ tướng cũng mong rằng, với sự ủng hộ quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và nhân dân cả nước, VNPost sẽ tiếp tục vươn lên không chỉ trong nước mà tới đây là ngang tầm khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Có thể bạn quan tâm