Nhân 34 năm ngày Giải phóng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 - 10-3-2009)

Buôn Ma Thuột - thủ phủ Tây Nguyên

Mùa xuân năm 1975, Buôn Ma Thuột vinh dự được nhận nhiệm vụ lịch sử hết sức to lớn và cũng rất vẻ vang là mở màn trận đánh quyết chiến cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Với chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975) đã mở ra một thời kỳ mới trong quá trình xây dựng và phát triển mạnh mẽ, bền vững cho vùng đất này.

Sau ngày giải phóng, xuất phát điểm của đô thị này rất thấp, cơ sở hạ tầng và kinh tế quá nghèo nàn. Vì thế, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở những vùng đồng bào dân tộc, nạn đói thường xuyên xảy ra. Thêm vào đó là sự phá hoại quyết liệt của bọn Phun-rô trong những năm đầu mới giải phóng càng làm cho đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở Buôn Ma Thuột trở nên vô cùng phức tạp.

Song, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cùng mối quan tâm và giúp đỡ thường xuyên của đồng bào cả nước, quân và dân Buôn Ma Thuột đã kiên cường phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ mảnh đất hào hùng này.

Từ năm 1995 đến nay, khi Buôn Ma Thuột được Chính phủ công nhận là thành phố, thì sự thay da đổi thịt trên các lĩnh vực đời sống, xã hội ở đây diễn ra một cách sâu sắc và nhanh chóng hơn.

Ông Huỳnh Ngọc Luân, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Giờ đây, đô thị trẻ và đầy năng động trên cao nguyên Ðác Lắc này đã hình thành rõ nét một nền kinh tế hàng hóa phong phú và vận hành theo cơ chế thị trường do Ðảng, Nhà nước ta khởi xướng và lãnh đạo từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ðiều đáng nói hơn là trong cơ cấu kinh tế của thành phố Buôn Ma Thuột hiện nay đang có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp-thương mại, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Luân khẳng định: Nhờ sớm định hình cơ cấu kinh tế "công nghiệp-thương mại, dịch vụ và nông nghiệp" một cách sát thực và hợp lý như vậy nên giá trị tổng sản phẩm của thành phố đã tăng gấp nhiều lần so với trước, đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tăng lên rõ rệt.

Một khi đời sống kinh tế được cải thiện và phát triển thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thành phố nhằm nâng cao vị thế trong khu vực Tây Nguyên được chính quyền cùng người dân địa phương quan tâm hơn. Bắt đầu từ năm 1995 (thời điểm mà Buôn Ma Thuột được công nhận là đô thị loại hai) đến nay, thành phố đã nhận được nguồn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, Trung ương, và các doanh nghiệp để chỉnh trang và nâng cấp đô thị cho xứng đáng với tầm vóc là "thủ phủ Tây Nguyên".

Ngoài hệ thống công sở, công trình công cộng và tổ hợp khách sạn được quy hoạch, xây dựng mới khang trang, hợp lý thì hầu hết trên 75 tuyến đường chính trong nội thị đều được trải nhựa. Ðiện chiếu sáng và cây xanh trên địa bàn thành phố cũng đã được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Nhất là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước mưa đã được bảo đảm hơn về yếu tố vệ sinh môi trường nhờ dự án tài trợ của Chính phủ Ðan Mạch.

Có thể nói, diện mạo của TP Buôn Ma Thuột thay đổi một cách nhanh chóng và đầy ấn tượng. Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột ông Huỳnh Ngọc Luân cho biết: Ðầu tư cho hạ tầng kỹ thuật chính là đầu tư cho sự phát triển.

Tuy nhiên sự phát triển ấy có lâu dài và bền vững hay không thì vấn đề nhân lực mới là điều quan trọng. Vì vậy, song song với việc, mở mang thành phố theo hướng văn minh và hiện đại, thì việc chăm lo, đầu tư cho con người, hay nói đúng hơn là cho yếu tố "nội lực" cần được chú trọng hơn.

Từ nhận thức ấy, trong nhiều năm qua, thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống dân sinh cho người dân. Nước sạch sinh hoạt đã được cung cấp cho hơn 90% số dân toàn thành phố. Công tác chăm lo sức khỏe ở cơ sở đã được tăng cường với hệ thống 21 trạm y tế xã, phường có đầy đủ điều kiện về trang thiết bị cũng như đội ngũ y, bác sĩ đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Công tác giáo dục-đào tạo được quan tâm. Từ năm 1995, đã phổ cập bậc tiểu học và đến năm 2005, thành phố cũng đã hoàn thành việc phổ cập bậc trung học cơ sở. Hiện trên địa bàn thành phố có 120 trường học các cấp, trong đó có 18 trường đạt chuẩn quốc gia. Ðây là một trong những tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội trong hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, trên địa bàn Buôn Ma Thuột còn có các Trường đại học Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên và các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề... hằng năm bổ sung và cung cấp cho thị trường lao động trên toàn vùng nguồn nhân lực dồi dào, có tay nghề và tri thức cao nhằm tạo điều kiện cho Tây Nguyên nói chung và Buôn Ma Thuột - Ðác Lắc nói riêng trong tiến trình phát triển và hội nhập.

Có thể nói trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở TP Buôn Ma Thuột đang có những thuận lợi cơ bản để tạo dựng cho mình nội lực đủ mạnh và đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xây dựng Buôn Ma Thuột xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của Ðác Lắc và của cả vùng Tây Nguyên; đồng thời giữ vai trò là đô thị đầu mối kết nối và gắn liền với các vùng trọng điểm kinh tế vùng Duyên hải miền trung, Ðông Nam Bộ và cả nước, là nhiệm vụ của cấp ủy Ðảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc ở Buôn Ma Thuột để cùng phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm