Ðây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ðảng ta đến Mozambique nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mozambique .
Mozambique nằm ở đông - nam châu Phi, diện tích 812.379 km2, dân số 21,4 triệu người, là nước đông dân thứ hai trong khối Cộng đồng các nước phát triển miền nam châu Phi (SADC, gồm 14 nước).
Ngày 25-6-1962, Mặt trận giải phóng Mozambique ( FRELIMO ) ra đời và đã lãnh đạo nhân dân Mozambique đấu tranh vũ trang giành độc lập. Ngày 25-6-1975, Chủ tịch FRELIMO, X.Ma-sen tuyên bố thành lập nước CHND Mozambique (nay là CH Mozambique). Ngày 3-2-1977, FRELIMO tiến hành Ðại hội lần III nhất trí chuyển FRELIMO thành Ðảng FRELIMO. Trong ba lần tổng tuyển cử (1994,1999 và năm 2004), Ðảng FRELIMO (gần hai triệu đảng viên năm 2007) đều giành thắng lợi và chiếm số đông nhất trong QH.
Tháng 11-2006, Tổng thống Guebuza được bầu lại là Chủ tịch Ðảng FRELIMO nhiệm kỳ thứ hai. Việc Ðảng FRELIMO liên tục ở vị trí dẫn đầu và giữ vai trò đảng cầm quyền khẳng định Ðảng là người đại diện tiêu biểu cho nguyện vọng của nhân dân Mozambique là giữ vững hòa bình và phát triển đất nước.
Mozambique là nước nông nghiệp, có hàng chục triệu ha đất canh tác, thuận lợi cho trồng lúa và các cây công nghiệp như bông, hạt điều, chè, cà-phê, mía, lạc và đây là những sản phẩm xuất khẩu chính của nước này (trong đó hạt điều xuất khẩu 30 nghìn tấn/năm, đứng thứ ba châu Phi).
Mozambique có diện tích rừng rộng lớn, nhiều loại gỗ xuất khẩu có giá trị cao. Nền kinh tế dựa phần lớn vào cung cấp dịch vụ, như xuất khẩu điện, các dịch vụ cảng, mạng lưới đường giao thông quá cảnh cho các nước láng giềng trong khối SADC với thị trường tiêu thụ là 180 triệu dân, là nguồn thu lớn của Mozambique.
Trong cuộc cải cách kinh tế, những năm gần đây Mozambique đạt nhiều thành công. Từ năm 2001 đến nay, mức tăng trưởng kinh tế liên tục đạt từ 7% đến 8%. Năm 2006, GDP đạt 6,4 tỷ USD, GDP bình quân 320 USD/người, xuất khẩu đạt 5,2 tỷ USD. Ðảng FRELIMO và Chính phủ Mozambique có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện đời sống nhân dân như tạo thêm nhiều việc làm, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế đến cấp quận, huyện.
Mozambique có bước phát triển mạnh về du lịch. Năm 1993, số khách du lịch nước ngoài là 1.000 lượt người, năm 2007, đạt 4,5 triệu lượt người, là mức cao trong khối SADC. Mô-dăm bích là thành viên tích cực của Liên minh châu Phi (AU), Phong trào Không liên kết, Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Ðào Nha (PALOP), khối SADC... Mozambique coi trọng hợp tác với các nước láng giềng và khu vực, đồng thời không ngừng duy trì và mở rộng quan hệ với các nước khác.
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng FRELIMO do Tổng thống, Chủ tịch Ðảng Guebuza đứng đầu, Mozambique thực hiện chính sách kinh tế thị trường, mở cửa, phát triển nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, thu hút vốn, đầu tư, công nghệ từ các nước công nghiệp phát triển.
Chúng ta vui mừng nhận thấy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique đã có từ lâu và không ngừng phát triển. Nhân dân ta ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Mozambique.
Vào ngày Mozambique tuyên bố độc lập (25-6-1975), hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Ðảng ta có quan hệ truyền thống với Ðảng FRELIMO. Ðảng FRELIMO, Chính phủ và nhân dân Mozambique đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của nhân dân ta. Quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường với nhiều đoàn cấp cao thăm lẫn nhau. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ thăm CH Mozambique năm 1978, Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp (1980), Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (2003)... Tổng thống Mozambique Samora Machel thăm nước ta năm 1984, Tổng thống Guebuza tháng 1-2007...
Nước ta và CH Mozambique đã ký một số thỏa thuận tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương như Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, Hiệp định thương mại và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp (năm 2005) và Hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và Hiệp định khung về hợp tác y tế, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa ( tháng 1- 2007).
Tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước CH Angola của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ðảng ta tại CH Mozambique, một lần nữa, cho thấy Ðảng và Nhà nước ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, tiếp tục thúc đẩy chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế.
Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước CH Mozambique của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nước ta và CH Mozambique bước vào giai đoạn phát triển mới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.