Theo người phát ngôn của Chính phủ Hy Lạp, các vị trí bộ trưởng quan trọng hàng đầu gồm bộ trưởng các bộ: Ngoại giao, Tài chính, Quốc phòng, Y tế và Du lịch vẫn được giữ nguyên. Trong khi đó, một số vị trí thay đổi bao gồm bộ trưởng các bộ: Lao động và Các vấn đề xã hội, Năng lượng và Môi trường, Nội vụ, Nông nghiệp… Nhấn mạnh về quyết định đổi mới đội ngũ lãnh đạo, Thủ tướng Hy Lạp C.Mít-xô-ta-kít nêu rõ, mọi chính phủ đều cần thể hiện sự linh hoạt của mình vào đúng thời điểm. Việc thay thế một loạt bộ trưởng diễn ra trong bối cảnh A-ten đang phải thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa nỗ lực khống chế sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19, vừa đẩy nhanh cải cách y tế và phục hồi sự tăng trưởng của nền kinh tế, vốn đang bị chao đảo trong dịch bệnh.
Ðể kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19, nhiều biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội đã được áp dụng chặt chẽ tại Hy Lạp. Khi tốc độ xuất hiện những ca mắc Covid-19 mới không có dấu hiệu chậm lại, giới chức nước này đã phải đưa ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Theo đó, các trường học, nhà hàng, câu lạc bộ, tòa án và trung tâm thể thao phải đóng cửa, việc đi lại giữa các vùng cũng bị cấm. Những người có kế hoạch đến các vùng khác phải hoàn tất việc xét nghiệm Covid-19 theo quy trình và cách ly trong vòng 10 ngày. Hồi nửa đầu năm 2020, Hy Lạp được đánh giá là một "điểm sáng" tại châu Âu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, với các biện pháp được triển khai quyết liệt, hiệu quả như cách ly cộng đồng và liên tục củng cố hệ thống y tế. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp hiện nay của dịch Covid-19 tại "lục địa già", Hy Lạp cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của vòng xoáy dịch bệnh. Ðến nay, quốc gia châu Âu này đã ghi nhận hơn 141.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 5.000 người chết vì dịch bệnh. Cùng với các quốc gia khác trong Liên hiệp châu Âu (EU), Hy Lạp đã triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa dịch.
Phục hồi kinh tế hiện đang là thách thức lớn của Thủ tướng Hy Lạp C.Mít-xô-ta-kít cùng đội ngũ lãnh đạo mới. Nền kinh tế châu Âu này đang chật vật vượt khó sau cơn bão đại dịch. Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hy Lạp trong quý III-2020 giảm 11,7% so cùng kỳ năm 2019. Ðây là mức giảm mạnh nhất trong số các quốc gia EU ở khu vực đông nam châu Âu. GDP của Hy Lạp trong quý III-2020 tăng 2,3% so với quý trước đó, song đây vẫn là mức tăng thấp nhất trong số các nước EU. Bức tranh kinh tế của quốc gia này thời gian qua phủ những gam màu ảm đạm, với mức tăng trưởng kinh tế trong quý II-2020 giảm 14% so với quý I-2020, đánh dấu mức suy giảm hằng quý cao kỷ lục trong 25 năm qua, đe dọa phá hủy những thành tựu của một thập niên nỗ lực phục hồi kinh tế. Ðại dịch cũng khiến ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Hy Lạp, điêu đứng và có thể làm khoảng 700.000 người lao động mất việc làm. Liên đoàn Du lịch Hy Lạp dự báo, năm 2021 sẽ là năm phục hồi của ngành công nghiệp không khói, nhưng từ giờ đến trước năm 2023, ngành du lịch của "xứ sở thần thoại" sẽ không thể đạt được mức doanh thu như hồi năm 2019, thời điểm mà đại dịch Covid-19 chưa càn quét "lục địa già".
Giới chức Hy Lạp thông báo, nước này có kế hoạch chi phần lớn từ quỹ phục hồi của EU để phát triển các dự án xanh và chuyển đổi kỹ thuật số, qua đó tạo đà khôi phục nền kinh tế. Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, tương tự như nhiều quốc gia khác, nền kinh tế Hy Lạp khó nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng như thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Bởi vậy, cuộc cải tổ chính phủ lần này của A-ten là một bước đi thật sự cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy chính phủ, tạo nền tảng đưa lộ trình khôi phục đất nước đi đúng hướng.