Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, nhất là từ khi nhận được sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện mắt TP Hồ Chí Minh cùng với trang thiết bị từ Dự án ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Ðức, đến nay, Bệnh viện Ða khoa Bình Phước đã hoàn thiện, điều trị được hầu hết các trường hợp bệnh nặng, tạo niềm tin nơi người bệnh".
Với phương châm "đi tắt đón đầu", thực hiện việc nâng cấp trang thiết bị và đào tạo đội ngũ thầy thuốc, đến nay Bệnh viện Ða khoa Bình Phước đã được đầu tư tương đối đồng bộ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, từ máy X-quang kỹ thuật số nhiều lát cắt, siêu âm 3D, 4D, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học nhiều thông số đến những trang thiết bị nuôi cấy và định danh vi trùng, kính hiển vi phẫu thuật... "Máy móc có nhưng sử dụng được máy móc lại không dễ" - Bác sĩ Hồ Ðình Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp nói. Ðứng trước những khó khăn, Ban giám đốc Bệnh viện đã cử nhiều đợt cán bộ đi đào tạo, đào tạo lại tại các viện, bệnh viện tuyến trên, trường đại học, nhất là sự giúp đỡ tận tình của tập thể bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy nên các bác sĩ tại bệnh viện cơ bản đã làm chủ được thiết bị và từng bước tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên. Với 116 người được điều chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Ðồng Phú ban đầu, đến nay bệnh viện đã có 575 cán bộ, viên chức, trong đó 39 bác sĩ có trình độ sau đại học. Những chuyên khoa sâu như phẫu thuật thần kinh sọ não, kỹ thuật mổ mắt bằng phương pháp Phaco, phẫu thuật viêm tai xương chủm... đã được điều trị thành công, an toàn.
Những năm gần đây người dân trên địa bàn tỉnh thường mắc các chứng bệnh như sỏi túi mật, viêm phúc mạc ruột thừa, thủng dạ dày... Gặp những trường hợp này trước đây phải mổ hở; bệnh nhân sau khi mổ, chịu nhiều đau đớn, mất nhiều máu, phải nằm viện lâu, chi phí mổ tốn kém, đặc biệt phải mang trên mình vết sẹo suốt đời. Nay, với trang thiết bị và kỹ thuật tiên tiến, việc phẫu thuật những ca bệnh này nhẹ nhàng, thẩm mỹ cao mang lại niềm vui cho cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân. Từ khi trang thiết bị, kỹ thuật được đổi mới, số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh ngày càng tăng.
Có thể nói những năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ giúp đào tạo chuyên môn sâu cho hàng trăm lượt cán bộ chuyên môn của Bệnh viện Ða khoa Bình Phước mà còn tặng trang thiết bị y tế kỹ thuật cao và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật thần kinh sọ não giúp bệnh viện điều trị thành công rất nhiều ca phức tạp, giảm chi phí tối đa cho bệnh nhân. Trong thời gian tám tháng, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Ða khoa Bình Phước đã được chuyển giao 13 đầu mối kỹ thuật cao mà trước đây bệnh viện chưa thực hiện được; điều trị cho hàng trăm lượt người bệnh, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho người bệnh. Qua đó khẳng định Ðề án "Cử cán bộ chuyên môn cao luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" của Bộ Y tế là một chủ trương đúng đắn. Không chỉ nâng cao trình độ cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở mà còn giảm áp lực khám chữa bệnh đối với các bệnh viện tuyến trên, giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, các vùng miền với nhau, nhất là giảm chi phí cho người bệnh, ngân sách nhà nước.
Ðạt được những thành tựu như hôm nay là điều đáng mừng. Tuy nhiên, hiện nay Bệnh viện Ða khoa tỉnh Bình Phước còn gặp những khó khăn như thu nhập của cán bộ, công nhân viên thấp trong khi giá cả hàng tiêu dùng, thực phẩm tăng nhanh đã làm một số y, bác sĩ không toàn tâm, toàn ý với người bệnh, phải lao động ngoài giờ như mở phòng mạch tư để kiếm thêm thu nhập. Tình trạng trộm cắp tiền bạc, tài sản trong bệnh viện vẫn xảy ra. Xe cộ, hàng hóa bán rong trước cổng tạo cảm giác mất an toàn cho người dân mỗi khi đến bệnh viện.