Bức tranh trật tự đô thị không thể sáng lên nếu chỉ "khoán trắng" cho lực lượng Công an

Bức tranh trật tự đô thị không thể sáng lên nếu các cấp chính quyền chỉ "khoán trắng" cho lực lượng Công an.

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông thành phố Hà Nội.
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông thành phố Hà Nội.

Ngày 6/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và Kế hoạch số 383 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo giải quyết “5 điểm nghẽn” thành phố chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả do Trưởng phòng Tham mưu, Thượng tá Bùi Nhật Quang cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành trong việc giải quyết hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

z7593091485067-d0e3c31f487a01dd321fb949715b8066-1994.jpg
Thượng tá Bùi Nhật Quang trình bày báo cáo.

Về trật tự đô thị, toàn thành phố đã hoàn thành thu hồi 11.595 bộ cọc chống cây bằng gỗ, tre; chỉnh trang 1.120 tuyến phố với hơn 29 nghìn vị trí tủ, trụ, bốt điện cũ, hỏng được sơn sửa, thay thế.

Tổ chức thành công các điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ nhân dân du xuân tại Phủ Tây Hồ, Đình Kim Liên, Quán Thánh, Chùa Phúc Khánh...

Công tác xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh với hơn ba nghìn lượt tuần tra kiểm soát, xử phạt 2.597 trường hợp thu hơn 1,8 tỷ đồng. Phát huy hiệu quả của "phạt nguội" qua camera giám sát đã xử lý 1.403 trường hợp vi phạm, thu hơn 1,1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã giải quyết thành công 46 điểm thường xuyên ùn tắc; chủ động điều chỉnh chu kỳ pha đèn và tổ chức lại giao thông tại hàng chục điểm nghẽn có lưu lượng quá tải.

z7593091461557-37696d3fa30d5e1eb259246103a480f2-6353.jpg
Đại diện sở, ban, ngành dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương các đơn vị đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy giao; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành trong quá trình thực hiện đặc biệt thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đối với các đơn vị còn để xảy ra tồn tại, hạn chế, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đã được xác định, tránh lãng phí nguồn lực; nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh: Các lực lượng trong quá trình giải quyết điểm nghẽn cần quán triệt phương châm ba không “không theo phong trào, không để tình trạng tái vi phạm trên các tuyến đã làm sạch về trật tự đô thị, trật tự công cộng; không để hình thành điểm ùn tắc giao thông mới”; thực hiện thường xuyên, làm đến đâu, sạch đến đó; tất cả những vấn đề tồn tại hay phát sinh mới đều phải được phối hợp giải quyết triệt để tận gốc.

gen-h-z7593107727108-ad484bcce7f5031b3d64be8f0d12bbbc-4626.jpg
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông báo cáo công tác xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ rõ, bức tranh trật tự đô thị không thể sáng lên nếu chỉ "khoán trắng" cho lực lượng Công an, đồng thời yêu cầu chính quyền cơ sở, các sở, ban, ngành phải vào cuộc thực chất.

Giám đốc Công an thành phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải lập tức rà soát, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tuyến phố". Tuyến phố nào, ngõ nào giao cho tổ công tác nào phụ trách thì cá nhân đó, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên khi để xảy ra tình trạng "bày bán hàng tràn lan, vắng bóng lực lượng chức năng là tái vi phạm".

Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an cấp xã không được tự ý phân luồng một cách cảm tính. Mọi phương án điều tiết giao thông tại cơ sở phải được bàn bạc, thống nhất và có sự chỉ đạo xuyên suốt, phối hợp chặt chẽ với các Đội Cảnh sát Giao thông trên địa bàn để bảo đảm tính khoa học, thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân…

Có thể bạn quan tâm