Thực tế, Real đã có thể giữ Capello ở lại nếu như không có bản hợp đồng mà Chủ tịch Calderon đã ký với HLV người Đức của Getafe trước đây, hoặc là Capello đã chẳng thành công hơn mong đợi trong giai đoạn cuối mùa giải. Chiếc ghế HLV tại Real Madrid sẽ được quyết định trong bốn ngày tới theo như nguồn tin từ “Nhà Trắng”, tuy nhiên, cũng có thể nó vẫn sẽ không được quyết định bởi việc này phụ thuộc hoàn toàn vào ý đồ của Calderon.
Giới truyền thông Tây Ban Nha đặt ra câu hỏi rất rõ ràng rằng, Capello sẽ rời Bernabeu nhường chỗ cho Bernd Schuster trong thời gian tới? Sau đó, cũng tự họ phải trả lời cho câu hỏi rất mơ hồ này, cho dù thời điểm 1-7 sắp đến.
Đối với Calderon, coi như ông đã lựa chọn Schuster, nhưng ngay như Giám đốc thể thao Pedja Mijatovic cũng như các cầu thủ của Real lại tỏ ý muốn Capello ở lại sân Bernabeu. Sự việc tưởng như đơn giản vì chỉ cần Calderon quyết định, hoặc sa thải Capello, hoặc phá hợp đồng với Schuster, tuy nhiên, cái khó ở đây là Calderon không muốn tự mình đưa ra quyết định để nhận lấy trách nhiệm nếu như quyết định đó không đem lại hiệu quả. Hơn nữa, Calderon dẫu sao cũng là người làm chính trị, vậy nên, ông không muốn mạo hiểm với sự nghiệp của mình bất kể Real đã giành chức vô địch Liga lần thứ 30 trong lịch sử.
Trong việc Real quay lại đàm phán với AC Milan về vụ Kaka, báo chí Tây Ban Nha cho rằng, Calderon có lẽ đang cố học theo cách của người tiền nhiệm Florentino Perez nhưng chắc chắn, ông khó có thể thực hiện được phi vụ này trừ khi Calderon là... Perez. Hoặc nếu không, Calderon cũng phải thực hiện chiến thuật khác hơn là những gì ông đã, đang thực hiện. Milan hoàn toàn có thể cho Kaka những gì mà Calderon hứa hẹn, thêm vào đó, chức vô địch Champions League của Milan sẽ làm cho Real phải tốn một số tiền rất lớn nếu như không phải ông Chủ tịch đội bóng Hoàng gia lại... đòn gió để phô trương bản thân sau chức vô địch có phần... may mắn của Real Madrid.
Vấn đề của Real lúc này chính là ông Chủ tịch của họ, khi mà những lộn xộn bên ngoài sân cỏ của đội vào thời điểm hiện nay đều do một tay ông gây ra. Bởi vì ngay như tân Giám đốc kỹ thuật, Miguel Angel Portugal, cũng đã tỏ ra bất đồng quan điểm với Calderon chỉ sau khi ngồi chưa ấm chỗ.
Gần như chắc chắn, Capello sẽ rời Bernabeu cho dù HLV người Italia nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các cầu thủ cũng như hai trong số những yếu nhân của Real. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây lại là Calderon và cách nghĩ của ông đang rất không có lợi cho Real. Vì suy từ những hành động của vị Chủ tịch đáng kính của Real đủ thấy, cuộc cách mạng mà ông nói đến chẳng qua chỉ là biện pháp chứng tỏ sự tồn tại, hay đúng hơn, là để cho thấy mình không phải bù nhìn ở Bernabeu.