Giàn khai thác dầu khí trên biển của PVEP.

Nâng cao quản trị, thúc đẩy tăng trưởng dầu khí

Thời gian tới, ngành dầu khí tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm; xung đột địa chính trị đẩy chi phí nguyên liệu, vận chuyển tăng cao... Để duy trì ổn định sản xuất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã xây dựng các giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở công suất tối ưu.

Tăng trưởng nhờ phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Trước những biến động khó lường trên thị trường dầu thô và sản phẩm xăng dầu toàn cầu, Đảng ủy Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đưa ra các quyết sách quan trọng cho công tác sản xuất kinh doanh đưa BSR đạt nhiều kỷ lục về sản xuất, kinh doanh.
Xuất bán sản phẩm xăng dầu bằng đường biển của BSR tại khu kinh tế Dung Quất.

BSR chủ động sản xuất, đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho nền kinh tế

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1437/CĐ-TTg yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, thời gian qua, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tích cực, chủ động đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế, đồng thời, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tiêu dùng của người dân dịp cận Tết Nguyên đán,…
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi cần cập nhật kịp thời chính sách, pháp luật về lĩnh vực năng lượng

Chiều 11/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.
Các kĩ sư vận hành tại BSR được đánh giá đã trở thành những chuyên gia lọc dầu.

Hành trình kiến tạo giá trị của BSR

Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) được thành lập vào ngày 9/5/2008, đến ngày 1/7/2018, công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức cổ phần với tên gọi mới Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Trải qua 15 năm, BSR đã gặt hái nhiều thành tựu và đã kiến tạo những giá trị, chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp lọc hoá dầu.
Năm 2022, BSR đạt doanh thu hơn 167 nghìn tỷ đồng.

BSR, PVOIL, PV GAS nằm trong Top 7 doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu hơn 100 nghìn tỷ đồng năm 2022

Theo thống kê của Chứng khoán SSI, trong số 7 doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu hơn 100 nghìn tỷ đồng năm 2022 thì có 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS).
BSR bàn giao lô sản phẩm Jet A-1K đầu tiên cho Cục xăng dầu-Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng).

BSR bàn giao lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên

Chiều 29/11, tại cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức lễ giao nhận lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa phát biểu tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ôn lại lịch sử 61 năm ngành dầu khí Việt Nam.

BSR tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 23/11, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022) và kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2022), tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong khuôn viên khu hành chính Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng - người đặt nền móng đầu tiên xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ngày nay.
BSR tham gia buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng chính sách cho doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn.

BSR tham gia làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng chính sách cho doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn

Ngày 2/11, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thứ trưởng Trần Duy Đông dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội thi.

Hơn 200 thí sinh dự thi Tay nghề dầu khí lần thứ VII

Sáng 6/8, tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức hội thi Tay nghề dầu khí lần thứ VII năm 2022 với sự tham gia của 223 thí sinh đến từ 13 đơn vị thành viên của PVN như Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP), Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil), Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR),...
Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT BSR đã trao quyết định cho 2 tân Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa và Mai Tuấn Đạt. Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng Giám đốc BSR vừa được bổ nhiệm.

BSR bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

Ngày 9/7, tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc công ty. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Lành, thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn.

BSR bàn giao 10 nhà Đại đoàn kết tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam)

Ngày 19-5-2021, tại gia đình bà Phạm Thị Lành, thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) tổ chức bàn giao 10 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Vợ chồng anh Hoàng Minh Đông luôn bên nhau để cùng chinh phục những mục tiêu mới của bản thân.

Lan tỏa phong trào chạy bộ ở BSR

“Gắn kết đam mê - Chinh phục mục tiêu” chính là slogan của những người chạy bộ ở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Tại đây, mọi người cùng nhau chia sẻ năng lượng, chia sẻ đam mê để cùng nhau chinh phục mục tiêu mới của bản thân. BSR được xem là lá cờ đầu về phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh sản xuất, tạo được nền tảng sức khỏe cho người lao động.

Bắt đầu từ tháng 6, BSR đã kinh doanh tốt và chấm dứt tình trạng lỗ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu.

BSR: Triển vọng phục hồi nửa cuối năm

Sau nửa đầu năm “bĩ cực” khi phải đối mặt với tình hình nhu cầu tiêu thụ và giá dầu giảm mạnh do tác động của dịch bệnh; dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế, giao thông từng bước được khôi phục cùng giá dầu trên thị trường thế giới cũng đang trong xu hướng hồi phục là cơ sở để kỳ vọng kết quả kinh doanh của BSR sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay.

Một trong những giải pháp quan trọng nhất giúp Công ty giảm thiểu tổn thất trong thời gian qua là công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí một cách triệt để.

Bao giờ kinh doanh của Lọc dầu Dung Quất bắt đầu phục hồi?

Sau khi lập đáy 13,24 USD/thùng vào ngày 21-4, kéo theo giá dầu trung bình trong tháng 4 ở mức 18,55 USD/thùng, dẫn đến giá dầu trung bình trong quý II ở mức 29,20 USD/thùng, thấp hơn nhiều so kịch bản giá trước đại dịch Covid-19 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi, liệu đã đến lúc kỳ vọng kết quả kinh doanh này bắt đầu phục hồi?