Hãng hàng không Boeing vừa công bố loại máy bay đường dài mới nhằm lấy lại vị trí là hãng sản xuất máy bay hàng đầu, sau khi Airbus gần đây ra mắt loại máy bay A380.
Máy bay 777-200LR sẽ có khả năng bay liên tục hơn 17.600 km, tương đương với quãng đường từ thành phố Luân Đôn của Anh tới thành phố Sydney của Australia.
Khác với đối thủ cạnh tranh Airbus, hãng Boeing đầu tư sản xuất những máy bay nhỏ hơn nhưng có thể bay trên quãng đường dài hơn, để giảm bớt việc quá cảnh. Với động cơ có hiệu suất sử dụng nhiên liệu tốt hơn, máy bay 777-200LR, phiên bản máy bay thứ năm thuộc loại 777 của Boeing có khả năng kết nối gần như bất cứ hai thành phố nào trên thế giới.
Trong khi đó, Airbus đang dự kiến đầu tư sản xuất máy bay siêu lớn, có thể chở tới khoảng 840 người. Hành khách sẽ đi trên những máy bay loại này giữa hai sân bay lớn, sau đó sẽ đi những máy bay nhỏ hơn tới những nơi họ cần đến.
Năm 2003, Airbus đã vượt qua Boeing trở thành hãng sản xuất máy bay dân sự số 1, tập trung sản xuất những máy bay siêu lớn.
Cả hai hãng Boeing và Airbus đã nhận được các đơn đặt hàng những loại máy bay mới.
Hãng Boeing cho biết, hãng hy vọng có thể bán được khoảng 500 máy bay 777-200LR trong 20 năm tới. Hãng đã nhận được các đơn đặt hàng từ Hãng hàng không quốc tế Pakistan và hãng EVA của Đài Loan.
Hãng Boeing cho biết, lợi nhuận trong ba tháng cuối năm 2004 đã giảm 84% do chi phí có liên quan tới việc ngừng sản xuất máy bay 717 - loại nhỏ nhất của hãng, và hợp đồng cung cấp máy bay tiếp dầu trên không 767 cho lực lượng không quân Mỹ bị hủy bỏ.
Lợi nhuận ròng của Boeing trong quý 4 – 2004 là 186 triệu USD, so với mức 1,13 tỷ USD của cùng kỳ năm 2003.