Bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

ND - Phòng CSÐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương khám phá chuyên án bóc gỡ bốn ổ nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Ðến nay, Ban chuyên án phá thành công bốn ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy với 31 đối tượng, khởi tố bắt tạm giam 20 đối tượng, thu giữ 112 xe máy cùng hàng loạt tang vật gây án.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tiếp xảy ra hơn 200 vụ trộm cắp xe mô-tô, gây hoang mang và bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng PC45 tung lực lượng trinh sát rà soát địa bàn, đối tượng và các ổ nhóm có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm bắt quy luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Chúng thường bỏ nhà  đi lang thang, thuê nhà nghỉ, khách sạn tụ tập sống bày đàn, chơi bời hút chích, sử dụng thuốc lắc và chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án. Chúng chia thành nhiều tốp, mỗi tốp gồm hai, ba tên đeo khẩu trang, đi xe mô-tô có phân khối lớn lượn khắp các đường phố của TP Thái Nguyên và các huyện Ðồng Hỷ, Sông Công, Võ Nhai, Phúc Lương. Khi thấy chủ tài sản sơ hở để xe bên đường, trong sân cơ quan, bên bờ ruộng... tên ngồi sau nhảy xuống, dùng vam phá khóa, tuốc lơ vít hoặc chìa khóa vạn năng mở khóa xe rồi phóng xe tốc độ rất cao. Hầu hết xe máy mất trộm không khóa càng. Chỉ trong một phút, chúng có thể hành sự trót lọt, nếu bị phát hiện, truy đuổi những tên làm nhiệm vụ cảnh giới sẽ cản đường để đối tượng tẩu thoát.

Sau nhiều ngày bí mật mật phục, các trinh sát bắt gọn bốn ổ nhóm trộm xe máy do các tên Phạm Anh Ðức ở phường Thịnh Ðán (TP Thái Nguyên), Phạm Xuân Thủy ở xã Huống Thượng, Ðồng Hỷ (Thái Nguyên),  Dương Ngọc Anh ở tổ 2, phường Tân Lập, (TP Thái Nguyên), Ðinh Ngọc Hoàng ở Ðồng Bẩm (TP Thái Nguyên) cầm đầu khi chúng đang chuẩn bị đi gây án và đem xe máy trộm cắp đi tiêu thụ. Ðiển hình là ổ nhóm do tên Thủy cầm đầu, đã khai nhận gây ra 51 vụ trộm xe máy, đem đi tiêu thụ trót lọt. Sau nhiều ngày bí mật đeo bám, hồi 0 giờ 35 phút ngày 6-5 vừa qua, các mũi trinh sát do Thượng úy Lê Ðức Hiếu chỉ huy bất ngờ áp sát bắt tên Thủy và đồng bọn, thu hai xe máy trộm cắp, ba vam phá khóa, hai tuốc lơ vít. Một đối tượng cộm cán đã ba lần bị truy nã về tội trộm cắp xe máy là Phạm Văn Quế, ở Ðồng Hỷ (Thái Nguyên) mới ra đầu thú ngày 8-8. 

Sau khi trộm xe ở Thái Nguyên và các tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Cạn..., chúng bán lại cho các đối tượng chuyên tiêu thụ xegian hành nghề cầm đồ để bán lại cho những người có nhu cầu, chủ yếu mua xe để chở gỗ lậu ở các xã vùng sâu. Trung tá Lê Tiến Vinh, Ðội trưởng Ðội 2, Phòng PC45 cho biết, nếu xe có giấy tờ kèm theo (một số chủ xe để giấy tờ trong cốp xe), giá bán bằng một nửa so với giá thị trường còn nếu xe không có giấy tờ, giá bán giảm xuống chỉ còn một phần ba hoặc một phần tư giá xe thực tế. Nhiều xe gian đã được bán sang tay qua nhiều chủ nên việc thu hồi tang vật gặp nhiều khó khăn.

Chuyên án khám phá thành công, tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giảm nhiều so với trước. Qua thông báo, đã có hơn 200 bị hại nộp đơn trình báo cơ quan công an bị mất xe. Hiện nay, cơ quan điều tra làm rõ 89 vụ trộm cắp xe máy, trao trả xe cho bị hại đồng thời tích cực điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm