Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech thăm chính thức Việt Nam

NDO - Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, bà Jana Cernochova, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech dẫn đầu Đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/12/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech Jana Cernochova.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech Jana Cernochova.

Sáng 7/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Jana Cernochova. Ngay sau Lễ đón chính thức, hai Bộ trưởng đã chủ trì Hội đàm giữa hai đoàn.

Phát biểu ý kiến tại Hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam và Cộng hòa Czech là hai quốc gia có truyền thống hữu nghị lâu đời. Từ năm 1950, Cộng hòa Czech là một trong những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước luôn được gìn giữ, phát triển. Nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu về vật chất và tinh thần của Czech trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước sau này. Đây là tiền đề hết sức thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Cộng hòa Czech.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech.

Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Cộng hòa Czech đã và đang không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị, giáo dục-đào tạo, kinh tế, thương mại cũng được duy trì hiệu quả trong bối cảnh hai nước đã mở cửa trở lại sau dịch Covid-19.

Nhân dịp này, thông qua Bộ trưởng Jana Cernochova, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Czech đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Czech cũng như công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Czech là một dân tộc thiểu số của Czech.

Đồng thời, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Cộng hòa Czech dành cho Việt Nam trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, cho rằng đây là sự giúp đỡ thực sự ý nghĩa, quý báu, là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Đoàn, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech Jana Cernochova bày tỏ sự vui mừng khi được sang thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên sau 10 năm kể từ chuyến thăm cuối cùng năm 2012 dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Czech Alexandr Vondra.

Bộ trưởng Jana Cernochova cho biết, dịp này Cộng hòa Czech có đoàn doanh nghiệp lớn sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 với mong muốn giới thiệu những sản phẩm công nghiệp quốc phòng của Czech.

Đánh giá cao quan hệ lâu đời được duy trì giữa hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Czech khẳng định, việc Czech công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số lớn thứ ba tại Czech đã góp phần minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp này.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech thăm chính thức Việt Nam ảnh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech Jana Cernochova và Đoàn công tác tại cuộc hội đàm.

Bộ trưởng Jana Cernochova trân trọng gửi lời mời Bộ trưởng Phan Văn Giang sang thăm Cộng hòa Czech, qua đó có dịp tiếp tục trao đổi nhiều hơn nữa về những vấn đề, lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Bà Jana Cernochova cũng mời Đại tướng Phan Văn Giang tới thăm gian hàng của các doanh nghiệp Czech tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam dịp này.

Tại Hội đàm, hai bên đã thống nhất đánh giá một số nội dung. Theo đó, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2012, hai bên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Việc Cộng hòa Czech mở Phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại Việt Nam từ tháng 8/2020 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước; góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong các lĩnh vực như hợp tác đào tạo, phòng không-không quân, nghiên cứu khoa học, công nghiệp quốc phòng…

Tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, Việt Nam đánh giá cao vai trò tích cực của Cộng hòa Czech trên cương vị Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) cũng như sự ủng hộ đối với khuôn khổ hợp tác Việt Nam-EU. Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Czech sẽ góp phần tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-EU cũng như các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt và đóng vai trò trung tâm.

Hai bên nhất trí cho rằng, tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam-Cộng hòa Czech còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trên các lĩnh vực như: Đào tạo, công nghiệp quốc phòng, bảo đảm kỹ thuật... Trên cơ sở đó, để thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục ủng hộ nhau trong các cơ chế, sáng kiến khuôn khổ đa phương.

Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn, Cộng hòa Czech - với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có Hiệp định về việc thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng với EU (Hiệp định FPA, ký năm 2019).

Tại Hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.