Bộ trưởng Môi trường Anh để ngỏ khả năng từ chức

Bộ trưởng Môi trường Anh Alok Sharma để ngỏ khả năng từ chức, sau khi một số ứng cử viên chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và Thủ tướng Anh thay thế ông Boris Johnson có những phát biểu thiếu nhất quán về mục tiêu trung hòa khí thải carbon của chính phủ nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Môi trường Anh Alok Sharma. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Môi trường Anh Alok Sharma. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, 4 trong số 5 ứng cử viên thay thế ông Johnson đã tỏ ra hoài nghi về khả năng Anh đạt mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050 vốn đã được đưa vào luật.

Các ứng cử viên đều cho rằng, việc thực hiện mục tiêu này sẽ gây ra thêm nhiều chi phí trong bối cảnh Anh đang chật vật với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, khi giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt do lạm phát.

Trong số các ứng cử viên sẽ tham dự buổi tranh luận trên truyền hình tối 17/7, chỉ có cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cam kết sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu trên, thông qua các loại thuế xanh để có tiền bù đắp các chi phí.

Bộ trưởng Môi trường Anh Alok Sharma chính là người chủ trì Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tổ chức tại Scotland hồi tháng 11/2021.

Việc các bên tham gia hội nghị cuối cùng cũng ra được tuyên bố chung được cho là nhờ một phần lớn vào những nỗ lực vận động của ông Sharma. Hội nghị COP26 diễn ra rại Glasgow đã huy động được 200 quốc gia cam kết đẩy nhanh cuộc chiến nhằm kiềm chế tình trạng ấm lên toàn cầu sau 2 tuần thảo luận gấp rút.

Phát biểu trong bài viết trên báo Observer số ra ngày 17/7, ông Sharrma nhấn mạnh, việc quyết tâm thực hiện mục tiêu trung hòa khí thải carbon chắc chắn là 1 vấn đề thuộc phạm trù lãnh đạo, trong bối cảnh Anh và châu Âu đang đương đầu với 1 đợt sóng nhiệt gây nắng nóng bất thường trong tuần này.

Theo ông Sharma, bất kỳ ai muốn lãnh đạo nước Anh đều cần phải thể hiện quan điểm coi đây là vấn đề đặc biệt nghiêm túc, sẵn sàng tiếp tục lãnh đạo và tiếp tục nhiệm vụ mà ông Johnson đã khởi xướng.

Khi được hỏi về khả năng từ chức nếu các ứng cử viên không thực sự quyết tâm thực hiện mục tiêu trung hòa khí thải carbon, ông Sharmar cho biết, điều này tùy thuộc vào việc ai sẽ là người bước chân vào tòa nhà số 10 phố Downing (Văn phòng Thủ tướng Anh).

Trong số các ứng cử viên, nghị sĩ Kemi Badenoch cho rằng, việc thực hiện mục tiêu trung hòa khí thải carbon góp phần khiến nền kinh tế suy yếu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Liz Truss và Quốc vụ khanh phụ trách chính sách thương mại Penny Mordaunt đều kêu gọi cân nhắc lại về các loại thuế xanh mà ông Sunak đưa ra khi còn là Bộ trưởng Tài chính.

Cựu Chủ tịch Iain Duncan Smith, người ủng hộ bà Truss, cho rằng bà vẫn ủng hộ nguyên tắc trung hòa khí thải carbon, nhưng phải điều chỉnh kế hoạch thực hiện để chắc chắn người dân không phải gánh thêm khó khăn trong bối cảnh lạm phát tăng phi mã.