Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát động “Tết trồng cây năm 2023 - Vì một Việt Nam xanh”

NDO - Ngày 31/1, tại trụ sở Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã phát động Tết trồng cây năm 2023 của Bộ Công an với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công an Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trồng cây trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố Việt Trì.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trồng cây trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố Việt Trì.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 1960. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” theo lời dạy của Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng, Đại tướng Tô Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng đạt hiệu quả cao. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường; ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về ý nghĩa to lớn của Tết trồng cây và hưởng ứng Tết trồng cây phù hợp điều kiện của đơn vị, tránh phô trương, hình thức, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm; tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, và tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô...

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng Công an tỉnh Phú Thọ cây giống; trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và cơ số thuốc phục vụ chiến đấu và phục vụ công tác phòng, chống lụt bão; trao tặng công an và nhân dân 3 xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ số trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và cơ số thuốc phục vụ chiến đấu, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão.

Ngay sau lễ phát động, Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đã hăng hái tham gia trồng cây trong khuôn viên Công an thành phố Việt Trì.

Tiếp đó, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát động “Tết trồng cây năm 2023 - Vì một Việt Nam xanh” ảnh 1

Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2022. Đặc biệt là tỉnh Phú Thọ làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua để mọi người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Công an và đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại tướng Tô Lâm cũng đặc biệt lưu ý, lực lượng công an xã, thị trấn cần nắm chắc địa bàn hơn nữa, gần dân, sát dân hơn nữa, chủ động tham mưu với cấp trên để xử lý dứt điểm những vụ việc nóng, nổi cộm ngay từ cơ sở, không để cho các thế lực tội phạm hoạt động, chủ động phòng từ xa để tránh những yếu tố bất ngờ xảy ra...

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị được tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Công an về đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến nay, tỉnh Phú Thọ có 208/208 xã, thị trấn có lực lượng công an chính quy với tổng số hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ; đã kiện toàn trưởng, phó trưởng công an xã tại 208/208 xã, thị trấn; thành lập 208 chi bộ công an xã, thị trấn...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát động “Tết trồng cây năm 2023 - Vì một Việt Nam xanh” ảnh 2

Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Sáng cùng ngày, đồng chí Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.